Thủ tướng đến Quảng Tây tham dự các hoạt động giữa ASEAN và Trung Quốc

Hoài Thu| 16/09/2023 10:00

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Trung Quốc lần này thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với quan hệ hữu nghị hai nước, đồng thời cũng thể hiện sự tin cậy chính trị cao độ giữa hai bên.

Thủ tướng đến Quảng Tây tham dự các hoạt động giữa ASEAN và Trung Quốc - 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tới sân bay Nam Ninh, bắt đầu tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Vào lúc 9h sáng 16/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Nam Ninh, bắt đầu tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 16-17/9, theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Thủ tướng đến Quảng Tây tham dự các hoạt động giữa ASEAN và Trung Quốc - 2

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay Nam Ninh (Ảnh: Đoàn Bắc).

Sáng cùng ngày, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tới Nam Ninh, Trung Quốc.

Thủ tướng đến Quảng Tây tham dự các hoạt động giữa ASEAN và Trung Quốc - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại - đầu tư Trung Quốc - ASEAN (Ảnh: Đoàn Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại - đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20, theo lời mời của Chính phủ Trung Quốc.

Hai sự kiện này diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 16 đến 17/9.

Coi trọng quan hệ hữu nghị, thể hiện sự tin cậy chính trị

Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính dự CAEXPO và CABIS lần thứ 20 thể hiện sự coi trọng đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, quan hệ hợp tác ASEAN - Trung Quốc và quan hệ giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Việc này cũng đồng thời thể hiện sự tin cậy chính trị cao độ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thủ tướng đến Quảng Tây tham dự các hoạt động giữa ASEAN và Trung Quốc - 4

Tiễn Thủ tướng tại sân bay có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Hy Tuệ. (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ngay trong ngày đầu tiên đến Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội kiến với người đồng cấp Lý Cường; tiếp Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Nhân đại Khu tự trị Lưu Ninh.

Cùng ngày, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng dành thời gian tiếp xúc, trao đổi với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc như Tập đoàn đường sắt Trung Quốc, Tập đoàn Power China, Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc, Tập đoàn Công nghệ Hoa Vi, Tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc.

Ngày 17/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 20, sau đó tham quan Khu trưng bày "Thành phố tươi đẹp (tỉnh Sơn La), và khu gian hàng thương mại Việt Nam.

Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS được Trung Quốc và ASEAN đồng tổ chức hàng năm tại Nam Ninh, Quảng Tây. Đây là một trong 10 hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc, và là kỳ hội chợ đầu tiên được tổ chức trực tiếp sau đại dịch Covid-19.

Trong 19 kỳ hội chợ, Việt Nam luôn có lãnh đạo Chính phủ tham dự và là nước có số lượng gian hàng, doanh nghiệp tham gia nhiều nhất trong ASEAN.

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Theo ông Đỗ Nam Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, kỳ hội chợ lần này đánh dấu những mốc kỷ niệm quan trọng, thể hiện mô hình hợp tác hiệu quả giữa ASEAN và Trung Quốc, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai bên.

Với việc người đứng đầu Chính phủ Việt Nam trực tiếp tham dự hội chợ này, theo ông Trung, thể hiện sự đặc biệt coi trọng của Việt Nam đối với cơ chế hội chợ nói chung và dịp kỷ niệm 20 năm CAEXPO - CABIS nói riêng, góp phần tăng cường hợp tác thực chất giữa ASEAN và Trung Quốc.

Điều này cũng thể hiện sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc duy trì và tăng cường hợp tác khu vực, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có những biến động bất lợi hiện nay, theo Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh.

Thủ tướng đến Quảng Tây tham dự các hoạt động giữa ASEAN và Trung Quốc - 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta hôm 6/9 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông Trung cũng cho rằng đây là chuyến công tác thể hiện sự coi trọng hợp tác địa phương giữa hai nước nói chung và các địa phương Việt Nam với Quảng Tây - địa phương Trung Quốc đi đầu trong hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt nhận thức chung về việc khuyến khích các địa phương hai nước, đặc biệt là các tỉnh (khu) giáp biên giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi.

Hội chợ CAEXPO là sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch quan trọng giúp tăng cường liên kết với các nước trong khu vực, khai thác tối đa lợi ích do khu vực Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc đem lại, đồng thời, tăng cường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam sang Trung Quốc và các nước ASEAN.

Đánh giá triển vọng và cơ hội, Tổng Lãnh sự Đỗ Nam Trung nhận định CAEXPO 2023 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước, cũng như Trung Quốc với ASEAN và các đối tác ngoài khu vực.

Ông nêu thống kê trung bình mỗi kỳ hội chợ, các doanh nghiệp của Việt Nam có cơ hội tiếp cận khoảng 50.000 thương nhân Trung Quốc và các nước ASEAN.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN

Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc tính theo quốc gia đơn lẻ (sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc).

Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc đạt hơn 175 tỷ USD (tăng 5,47%).

Về đầu tư, trong 8 tháng đầu năm 2023, đầu tư của Trung Quốc đạt gần 1,3 tỷ USD với 399 dự án, là nhà đầu tư FDI lớn thứ 2 tại Việt Nam (sau Singapore).

Lũy kế đến 20/8, Trung Quốc duy trì vị trí thứ 6/143 quốc gia/vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam với gần 4.000 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt hơn 25,8 tỷ USD.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng đến Quảng Tây tham dự các hoạt động giữa ASEAN và Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO