Thông xe cây cầu hơn 640 tỷ đồng ở Cà Mau

Nhật Linh Đan| 10/12/2023 15:16

Cầu Ông Đốc bắc qua sông Ông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) có tổng kinh phí đầu tư hơn 640 tỷ đồng, chính thức được thông xe sau 2 năm khởi công xây dựng.

Ngày 10/12, nhân chuyến công tác tại Cà Mau, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã dự lễ thông xe cầu Ông Đốc bắc qua sông Ông Đốc, nằm trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Công trình có tổng kinh phí đầu tư 640 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng sau hơn 2 năm khởi công xây dựng.

Thông xe cây cầu hơn 640 tỷ đồng ở Cà Mau - 1

Cầu Ông Đốc chính thức thông xe (Ảnh: CTV).

Cầu Ông Đốc có tổng chiều dài hơn 1,4km, trong đó cầu chính dài khoảng 690m, rộng 13m, nối liền bờ Nam và bờ Bắc sông Ông Đốc tại thị trấn Sông Đốc.

Đây là dự án cầu lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh Cà Mau đầu tư.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và nhân dân đã đóng góp công sức để hoàn thành công trình.

Lãnh đạo địa phương nhấn mạnh ý nghĩa của việc giao thông đường bộ 2 bờ cửa biển Sông Đốc được nối liền, giúp cho việc giao thương thuận lợi, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị Sông Đốc.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thông xe cây cầu hơn 640 tỷ đồng ở Cà Mau
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO