Thời tiết ngày 7/4: Miền Bắc ngày nắng 30 độ C, miền Nam mưa rào và dông

Nguyễn Huệ| 07/04/2022 07:30

Dự báo thời tiết hôm nay (7/4), trong khi miền Bắc duy trì hình thái thời tiết trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 30 độ C thì miền Nam mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (7/4), các tỉnh miền Bắc duy trì hình thái thời tiết sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 30 độ C nhưng rét về đêm và sáng sớm.

Khu vực Trung Bộ nhiều nơi mưa rào và dông. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 7/4: Miền Bắc ngày nắng 30 độ C, miền Nam mưa rào và dông - 1

Miền Bắc ngày nắng, có nơi trên 30 độ C. (Ảnh minh hoạ)

Từ hôm nay (7/4) đến 9/4, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Ngoài ra, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nên giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7/4:

Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ sáng sớm và đêm mưa vài nơi, có nơi có sương mù; ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi; trong đó, Ninh Thuận đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; phía Nam 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nguyễn Huệ

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 7/4: Miền Bắc ngày nắng 30 độ C, miền Nam mưa rào và dông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO