Thời tiết 17/2, Hà Nội sáng và đêm có mưa phùn và sương mù

Trường An| 17/02/2022 07:39

Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, hiện nay (17/2) bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa chiều ngày mai (18/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ trưa chiều mai (18/02) đến ngày 20/2, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/2:

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ.

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng khu Tây Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng phía Bắc đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 17/2, Hà Nội sáng và đêm có mưa phùn và sương mù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO