Thế giới hơn 85 triệu ca Covid-19 khỏi bệnh, số người nhiễm mới ở Mỹ tiếp tục giảm

19/02/2021 07:58

Trên thế giới có hơn 2,45 triệu ca tử vong vì Covid-19, song có tới 85.724.568 trường hợp đã khỏi bệnh sau khi được điều trị.

Thế giới hơn 85 triệu ca Covid-19 khỏi bệnh, số người nhiễm mới ở Mỹ tiếp tục giảm
Người dân Mỹ được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh: AP


Theo trang Worldometer, trên thế giới có hơn 2,45 triệu ca tử vong vì Covid-19 song có tới 85.724.568 trường hợp đã khỏi sau khi nhiễm virus.

Mỹ và Brazil hiện là hai nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất thế giới lần lượt là 58.428 và 51.350, nhưng đã giảm hơn so với số liệu ghi nhận một ngày trước đó. Các nước có số ca nhiễm mới trên 10.000 trong 24h qua gồm Ấn Độ, Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia.

Thống đốc bang New York (Mỹ) bị điều tra

Theo hãng tin ABC News, Thống đốc New York Andrew Cuomo đang bị các công tố viên liên bang và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra về việc xử lý dữ liệu các ca tử vong do Covid-19 ở nhiều viện dưỡng lão.

Trước đó, hôm 15/2, ông Cuomo đã nhận trách nhiệm về việc hoãn công bố dữ liệu liên quan đến những trường hợp thiệt mạng vì Covid-19 tại nhiều viện dưỡng lão. Nhưng sau đó ông lại khẳng định rằng “không có gì để điều tra ở đây”.

Khi được hỏi về cuộc điều tra, cố vấn cấp cao của Thống đốc Cuomo, ông Richard Azzopardi nói rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã xem xét vấn đề này trong nhiều tháng, và giới chức bang New York “đang hợp tác với phía tư pháp và sẽ tiếp tục làm vậy”.

Indonesia phạt người không chịu tiêm vắc-xin

Tờ Arab News dẫn lời giới chức thủ đô Jakarta cho biết, họ sẽ xử phạt các cá nhân không chịu tiêm vắc-xin phòng dịch, với số tiền lên đến 356,89USD.

“Những lệnh trừng phạt là biện pháp cuối cùng tại Jakarta, nơi có tới 25% số ca nhiễm Covid-19 trên toàn quốc. Nếu bạn từ chối tiêm vắc-xin, thì sẽ không nhận được các trợ cấp xã hội và bị phạt”, quan chức thành phố Jakarta, ông Ahmad Riza nói.

Hiện Chính phủ Indonesia đang hướng tới mục tiêu tiêm chủng cho hơn 181,5 triệu dân của nước này trong vòng 15 tháng, và Bộ trưởng Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi nhận định mục tiêu này “rất khổng lồ”.

Diễn biến mới liên quan tới đại dịch Covid-19 toàn cầu

- Theo Reuters, Pakistan sẽ nhận được 2,8 triệu liều vắc-xin phòng dịch AstraZeneca đầu tiên vào tháng Ba tới. Đây là một phần trong chương trình chia sẻ vắc-xin COVAX thông qua Liên minh Vắc-xin và Tiêm chủng toàn cầu (Gavi). Pakistan sẽ tổ chức tiêm chủng cho những bệnh nhân trên 60 tuổi và các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

- Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 18/2 đã cáo buộc các nước phát triển đang dự trữ một lượng lớn vắc-xin phòng Covid-19, khiến nguồn cung không đủ cho nhiều nước nghèo. “Vắc-xin đang được các quốc gia có thu nhập cao thu mua nhanh chóng và với số lượng lớn, chỉ để lại một số ít cho các nước nghèo. Điều này có thể tạo ra sự ‘phân chia miễn dịch’, cũng như gia tăng khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo”, ông Vương Nghị nói với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP).

- Hãng tin RT hôm 18/2 cho biết, nghiên cứu mới được các nhà khoa học từ Đại học New York, Trung tâm gen New York và Mount Sinai hợp tác thực hiện đã tìm thấy một đột biến mang tên D614G nằm trên gai protein của chủng mới Covid-19 xuất xứ từ Anh, Brazil và Nam Phi có khả năng gia tăng tỷ lệ lây nhiễm lên gấp 8 lần so với chủng ban đầu.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thế giới hơn 85 triệu ca Covid-19 khỏi bệnh, số người nhiễm mới ở Mỹ tiếp tục giảm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO