Số ca nhiễm Covid-19 tại châu Âu vượt Trung Quốc, Australia ban bố tình trạng khẩn cấp

HL (T/h)| 19/03/2020 08:05

Việt BáoSố ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở châu Âu đã chính thức vượt Trung Quốc trong khi Italy trải qua một ngày mất mát nặng nề khi ghi nhận tới 475 ca tử vong. Australia ban bố tình trạng khẩn cấp vì đại dịch Covid-19.

Theo dữ liệu mà Bloomberg thu thập, tổng số ca mắc Covid-19 của châu Âu là hơn 85.000 người, vượt con số gần 80.900 ca của Trung Quốc. Với hơn 4.000 người chết, số ca tử vong ở châu Âu cũng đã vượt con số hơn 3.200 ca tử vong của Trung Quốc, trong đó, Italy ghi nhận nhiều trường hợp tử vong nhất với 2.978 ca.

Châu Âu quay cuồng trong cuộc chiến chống Covid-19. Ảnh: Reuters

Ngày 18/3, Italy ghi nhận 475 ca tử vong trong ngày - một con số cao hơn bất kỳ quốc gia nào, thậm chí cao hơn cả con số tử vong trong ngày của Trung Quốc thời kỳ đỉnh dịch là 150 ca.

Khi mà hầu như có rất ít dấu hiệu cho thấy dịch Covid-19 giảm dần ở châu Âu, các quốc gia trên khắp châu lục này đều đang "quay cuồng" đối phó với dịch bệnh được cho là "chết chóc nhất trong hơn 1 thế kỷ".

Tại châu Âu, các trường học đều đã đóng cửa, việc phong tỏa diễn ra ở nhiều nơi, các hoạt động kinh doanh không cần thiết như rạp chiếu phim, phòng tập gym, các quán bar và nhà hàng cũng đã đóng cửa, trong khi các công ty yêu cầu nhân viên làm việc ở nhà bất cứ khi nào có thể.

Thủ tướng Angela Merkel yêu cầu người dân Đức cần tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch và gọi đại dịch Covid-19 là thách thức lớn nhất của quốc gia này kể từ Thế chiến II.
 
"Dịch bệnh này rất nghiêm trọng nên các bạn cần nghiêm túc khi đối phó với nó. Không có một thách thức nào với đất nước chúng ta như vậy kể từ Thế chiến II", nhà lãnh đạo Đức tuyên bố. Đức hiện là "ổ dịch" lớn thứ 3 châu Âu, chỉ sau Italy và Tây Ban Nha với hơn 12.000 ca nhiễm và 638 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Đức đã mở rộng việc kiểm tra biên giới bên trong EU sang cả đường hàng không. Quốc gia này sẽ thực hiện việc kiểm soát biên giới với những người đến từ Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Luxembourg, Đan Mạch qua đường hàng không và đường biển, bên cạnh các biên giới trên bộ, Bộ trưởng Nội vụ Đức khẳng định.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson cho biết các trường học sẽ đóng cửa từ thứ Sáu (20/3). Ông Johnson không loại trừ khả năng ban hành các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn tại London khi chính phủ Anh đang quay cuồng tìm cách ngăn chặn dịch bệnh. Tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Anh đã tăng 35% lên đến 2.626 trường hợp.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong 15 ngày khi số ca mắc Covid-19 ở quốc gia này tăng 43% trong 1 ngày lên 642 ca ngày 18/3.

Trong khi đó, Đức vua Tây Ban Nha Felipe VI - một người hiếm khi phát biểu trước công chúng, đã lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết của người dân nước này khi dịch Covid-19 khiến gần 14.000 người nhiễm bệnh và 598 ca tử vong ở Tây Ban Nha.

Đã có những dấu hiệu cho thấy dịch Covid-19 đang đạt đỉnh ở châu Âu và các nhà chức trách vẫn vô cùng thận trọng, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đang cân nhắc đến việc mở rộng lệnh phong tỏa toàn quốc sau ngày 4/3 - mốc thời gian mà theo kế hoạch sẽ chấm dứt thời gian phong tỏa, cũng như có thể sẽ cấm cả các hoạt động ngoài trời, trong đó có đi bộ.

Australia ban bố tình trạng khẩn cấp vì đại dịch Covid-19

VNN đưa tin, hôm qua, Thủ tướng Australia Scott Morrison vừa tuyên bố "tình trạng khẩn cấp về an ninh sinh học với con người" do virus corona chủng mới gây ra tại nước này, đồng thời cảnh báo đại dịch Covid-19 có thể kéo dài ít nhất 6 tháng.

Tuyên bố chính thức phát đi hôm nay, 18/3 của ông Morrison cho phép chính phủ Australia phong tỏa các vùng và thành phố, áp dụng các lệnh giới nghiêm cũng như đòi hỏi mọi người phải cách ly nếu cần để ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh nguy hiểm.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Time

Reuters đưa tin, nhà chức trách Australia đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất, chưa từng thấy với các công dân nước này - "mức 4: không đi lại" tới bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, kèm theo đó là lệnh cấm tụ tập không cần thiết từ 100 người trở lên trong các không gian đóng kín. Theo trang SmartTraveller của chính phủ Australia, bất kỳ công dân nào vẫn đi đây đó bất chấp cảnh báo mức 4 có thể sẽ không nhận được hỗ trợ từ Canberra nếu họ gặp rắc rối ở nước ngoài.

Tính đến chiều 18/3, Australia ghi nhận 565 ca nhiễm Covid-19 với 6 trường hợp đã tử vong vì bệnh, một con số tương đối nhỏ khi so với với một số nước khác. Song, giới chức nước này ngày càng quan ngại về tốc độ gia tăng các ca lây nhiễm mới.

Thủ tướng Morrison cho biết, lệnh cấm tụ tập hơn 100 người trong nhà sẽ không áp dụng đối với các dịch vụ thiết yếu như trường học, phương tiện giao thông công cộng và trung tâm mua sắm. Ông trích dẫn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe của các chuyên gia y tế là căn cứ để tiếp tục mở cửa các trường học, một chiến lược đang vấp phải sự hoài nghi và phản đối của một bộ phận không nhỏ dư luận trong nước. Nhiều trường tư đã tự ra quyết định tạm thời đóng cửa trước dịp nghỉ lễ Phục sinh sắp tới để phòng tránh Covid-19.
 
Ông Morrison tái nhắc tầm quan trọng của việc "cách ly xã hội" (giữ khoảng các giữa các cá nhân trong cộng đồng) cũng như việc duy trì vệ sinh tay thật tốt để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới. Chính phủ Australia cũng ban hành quy định giới hạn tiếp cận các nhà dưỡng lão, nơi đang nuôi dưỡng và chăm sóc những người được xem là dễ bị tổn hại nhất trước sự tấn công của Covid-19.

Ngay trước khi ông Morrison ban bố tình trạng khẩn cấp, Canberra đã hé lộ gói hỗ trợ trị giá 430 triệu USD cho các hãng hàng không, bao gồm cả miễn trừ phí kiểm soát không lưu trong nước. Ngoài ngành công nghiệp hàng không, hàng loạt lệnh hạn chế đi lại diện rộng dự kiến cũng gây tổn thất nghiêm trọng cho ngành du lịch, bán lẻ và giải trí của Australia.

Các nhà kinh tế dự đoán, Australia sẽ bước vào cuộc suy thoái đầu tiên trong gần 3 thập niên qua trong nửa đầu năm 2020 vì đại dịch Covid-19, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng tỉ lệ thất nghiệp ở nước này.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Số ca nhiễm Covid-19 tại châu Âu vượt Trung Quốc, Australia ban bố tình trạng khẩn cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO