Aung Kyaw Kyaw Oo, nhà lập pháp thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) tại Hạ viện Myanmar, cho biết: “Chúng tôi mong đợi sẽ chứng kiến một đám đông người biểu tình lớn nhất trên khắp cả nước trong hôm thứ Hai. Chúng ta cần phải tiếp tục chiến đấu chống lại những hành vi trấn áp từ quân đội".
Sinh viên trường y tại Myanmar tổ chức biểu tình chống đảo chính tại Mandalay hôm 21/1. Ảnh: AP |
Theo Bloomberg, động thái trên diễn ra trong bối cảnh 3 dân thường bị cho là đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên khắp Myanmar vào tuần trước. Trường hợp đầu tiên được xác định là sinh viên 20 tuổi Mya Thwe Thwe Khaing, bị bắn ở thủ đô Naypyidaw hôm 20/2 vừa qua. Hai người còn lại đã thiệt mạng khi quân đội nổ súng để giải tán người biểu tình ở Mandalay trong cùng ngày.
Nhóm nghiên cứu quốc gia của Liên Hợp Quốc tại Myanmar bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước những động thái trấn áp của quân đội nước này đối với người biểu tình, và tuyên bố điều này "phải dừng lại và những quyền cơ bản của việc tụ tập ôn hòa cần phải được tôn trọng".