Hàn Quốc nâng cấp độ giãn cách xã hội tại thủ đô Seoul

17/11/2020 11:08

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nói: "Nỗ lực chống virus đang đối mặt với một thảm họa. Trong tuần qua, trung bình khu vực Seoul đã có hơn 100 bệnh nhân mỗi ngày".

Han Quoc nang cap do gian cach xa hoi tai thu do Seoul hinh anh 1
Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 17/11, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nâng cấp độ giãn cách xã hội thêm một nấc lên 1,5 tại khu vực Seoul, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 theo ngày gia tăng trở lại trong và quanh khu vực thủ đô.

Trong cuộc họp với Sở chỉ huy Ứng phó Thảm họa và An toàn Trung ương tại khu liên hợp chính phủ ở Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nói: "Nỗ lực chống virus đang đối mặt với một thảm họa. Trong tuần qua, trung bình khu vực Seoul đã có hơn 100 bệnh nhân mỗi ngày".

Ông Chung Sye-kyun đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 của Hàn Quốc đã vượt con số 200 trong 3 ngày liên tiếp, với các ổ lây nhiễm nhỏ và tình trạng lây nhiễm cộng đồng tiếp tục lan rộng trên khắp đất nước./.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc nâng cấp độ giãn cách xã hội tại thủ đô Seoul
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO