Australia tính rút lại việc phạt tù người nhập cảnh từ Ấn Độ

04/05/2021 20:24

Thủ tướng Australia Scott Morrison đang cân nhắc rút lại các hình phạt tù đối với người nhập cảnh từ Ấn Độ, sau khi vấp phải nhiều chỉ trích từ dư luận.

Australia tuần trước đã cấm nhập cảnh tất cả những người đến từ Ấn Độ, bao gồm cả công dân nước này, cho đến ngày 15/5, do những lo ngại trước sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 ở quốc gia Nam Á. Canberra cũng cảnh báo những ai vi phạm sẽ phải đối mặt hình phạt tối đa 5 năm tù và nộp phạt tới 66.000AUD (tương đương 51.122USD).

Tuy nhiên, Thủ tướng Morrison mới đây cho biết "rất khó có khả năng" người nhập cảnh từ Ấn Độ phải đối mặt với các hình phạt trên. “Tôi không nghĩ sẽ là điều công bằng nếu những hình phạt được đề xuất ở hình thức cực đoan nhất và có thể được áp dụng ở bất cứ đâu, nhưng đây là một cách để đảm bảo chúng ta có thể ngăn chặn virus corona quay trở lại", ông Morrison nói với đài truyền hình địa phương Channel Nine hôm 4/5.

Australia tính rút lại việc phạt tù người nhập cảnh từ Ấn Độ
Ảnh: Reuters

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ Australia, các điều luật sẽ được áp dụng “một cách có trách nhiệm và phù hợp”, nhưng cũng phải đảm bảo giảm bớt áp lực lên hệ thống kiểm dịch của nước này. Ông Morrison còn cho biết, Canberra “sẽ liên tục xem xét lại” các lệnh cấm nhập cảnh từ Ấn Độ, và hy vọng sẽ nối lại các chuyến bay giữa hai nước sau ngày 15/5 nếu điều kiện y tế cho phép.

Các lệnh hạn chế đi lại tạm thời của Chính phủ Australia đang bị các nhà lập pháp, du khách nước ngoài và cộng đồng người gốc Ấn Độ ở nước này phản đối kịch liệt. Hiện khoảng 9.000 công dân Australia được cho là đang bị mắc kẹt ở Ấn Độ.

Thủ tướng Morrison cho biết, các chuyến bay hồi hương từ Ấn Độ vẫn có thể được tiến hành theo kế hoạch vào ngày 15/5, vì chính phủ dự kiến ​​tăng gấp đôi sức chứa của một số cơ sở kiểm dịch ở các khu vực phía bắc.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Australia tính rút lại việc phạt tù người nhập cảnh từ Ấn Độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO