Thời sự 24 giờ: Xét xử vụ hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong

Tổng hợp| 25/11/2022 06:00

Hôm nay TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội Giết người và Hành hạ người khác; bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985) về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm, trong vụ án hành hạ đánh đập bé gái 8 tuổi tử vong.

Xét xử vụ hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong

Hôm nay (25/11), TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội Giết người và Hành hạ người khác; bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985) về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm, trong vụ án hành hạ đánh đập bé gái 8 tuổi tử vong.

trang-456-674.jpg
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên tòa sơ thẩm tháng 7/2022.

Xem thêm: Đoạn kết nào cho vụ "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến tử vong?

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn; thẩm phán là bà Đặng Thị Bích Loan; thẩm phán dự khuyết là ông Phan Trịnh Minh Đức, bà Trần Thị Lệ Yên; kiểm sát viên là bà Lê Thị Yến Nhi, ông Phan Trung Hải.

Đặc biệt, trong phiên tòa lần này, ngoài những người có liên quan, HĐXX cũng triệu tập 2 giám định viên của Phòng kỹ thuật hình sự (Công an TP.HCM).

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm lần 1 hồi cuối tháng 7, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Xem thêm: Xét xử dì ghẻ hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết: Tòa cho dựng rạp, lắp màn hình LED

Theo đó, Tòa đề nghị xác định tỷ lệ thương tích của cháu V.A. vào các ngày 7, 10, và 12/12/2021, nhằm xem xét xử lý các bị cáo hành vi “cố ý gây thương tích”. Bên cạnh đó, các luật sư đề nghị HĐXX xem xét và xác định Thái đồng phạm tội danh "giết người" với bị cáo Trang.

Xem thêm: Vì sao không khởi tố người cha vụ hành hạ chết bé gái 8 tuổi tội giết người?

Tuy nhiên, ngày 26/8, Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM đã có trả lời, từ chối thực hiện giám định thương tích của bị hại V.A. trong các ngày trên với lý do là hồ sơ bệnh án của bị hại V.A. tại bệnh viện Vinmec (quận Bình Thạnh) không thể hiện thương tích bị gây ra trong các ngày nói trên.

Vì vậy, VKS vẫn giữ nguyên tội danh truy tố đối với Thái là "Hành hạ người khác", "Che giấu tội phạm".

Truy tố Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 bị can

VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch AIC và 35 bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, VKSND truy tố các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC; Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

benh-vien-dong-nai-edited-1667481831573_11zon.jpg

Xem thêm: Cận cảnh loạt bất động sản, biệt thự "khủng" bị kê biên của Chủ tịch AIC

Truy tố các bị can Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, về tội "Nhận hối lộ"; bị can Phan Huy Anh Vũ, cựu GĐ BV Đa khoa Đồng Nai, GĐ Sở Y tế Đồng Nai, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ"; bị can Bồ Ngọc Thu, cựu GĐ Sở KH&ĐT Đồng Nai, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Xem thêm: Những túi giấy màu nâu chứa gần 15 tỷ đồng tiền "cảm ơn" của AIC

30 bị can còn lại bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Xem thêm: Điểm danh ‘quân xanh’ của nữ Chủ tịch Công ty AIC

Cáo trạng xác định để được tạo điều kiện trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Bệnh viện Đồng Nai, cựu Chủ tịch AIC đã chi tiền hối lộ cho các ông Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ tổng số 43,8 tỷ đồng. Cụ thể, bà Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho ông Thành 14,5 tỷ đồng, ông Thái 14,5 tỷ đồng và cựu Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỷ đồng.

Tiêu gần 35.000 tỷ trong 11 tháng, Bộ GTVT đứng tốp đầu về giải ngân

Chiều 24/11, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân và tiến độ các dự án do Bộ GTVT quản lý, ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Kế hoạch - Đầu tư cho biết, dự kiến đến hết tháng 11/2022, Bộ GTVT giải ngân được 34.900 tỷ đồng, đạt 63,4% so với kế hoạch được bổ sung (69,4% so kế hoạch giao đầu năm).

Số liệu thống kê của Bộ Tài chính cũng cho thấy, kết quả giải ngân hết tháng 11/2022 của Bộ GTVT (62,4%) duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước.

cao-toc-bac-nam-1590.jpg

Xem thêm: Những khó khăn chờ tân Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng tháo gỡ

Theo ông Thìn, từ nay tới ngày 31/1/2023, Bộ GTVT cần tiếp tục giải ngân khoảng 20.151 tỷ đồng. Số lượng vốn tập trung tại các dự án của các Chủ đầu tư/Ban QLDA lớn thuộc Bộ khoảng 12.218 tỷ đồng (60,6%) và dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng của VIDIFI là 4.723 tỷ đồng (23,4%).

Trong đó, 11 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 được giao kế hoạch vốn 16.034 tỷ đồng

TPHCM sẽ xóa bỏ tổ dân phố, tổ nhân dân sau hơn 36 năm

Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã báo cáo với người dân về việc địa phương sẽ xóa bỏ cấp trung gian dưới phường - xã. Việc lược bỏ các tổ dân phố, tổ nhân dân sẽ giúp TPHCM tinh giản số người hoạt động không chuyên trách từ 64.000 người xuống còn khoảng 26.000 người.

noi-xay-ra-vu-viec_t.jpg

Xem thêm: TPHCM sẽ xóa bỏ tổ dân phố, tổ nhân dân sau hơn 36 năm

Sở Nội vụ TPHCM cho biết, từ năm 1985 đến nay, TPHCM vẫn duy trì mô hình tổ chức dưới phường, xã, thị trấn với 2 cấp. Cụ thể, khu phố - ấp là cấp triển khai, phía dưới còn có tổ dân phố - tổ nhân dân là cấp thực hiện. Trong khi đó, các địa phương khác trên cả nước đều thực hiện mô hình một cấp dưới phường, xã, thị trấn và lấy tên gọi chung theo các văn bản của Trung ương là thôn - tổ dân phố.

Từ thực tế trong quá trình hoạt động, Sở Nội vụ đã đưa ra 2 phương án sắp xếp lại mô hình khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân. Phương án đầu tiên là thành phố sẽ xóa bỏ mô hình tổ dân phố - tổ nhân dân trên toàn địa bàn. Sau khi sắp xếp, TPHCM chỉ còn 5.242 khu phố - ấp.

Sau khi cân nhắc, ban lãnh đạo UBND TPHCM đã lựa chọn phương án đầu tiên làm định hướng để trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy. Với phương án này, thành phố sẽ tinh giản từ hơn 27.000 tổ chức (hơn 2.000 khu phố - ấp, hơn 25.000 tổ dân phố - tổ nhân dân) xuống còn hơn 5.000 khu phố, ấp.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Thời sự 24 giờ: Xét xử vụ hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO