Thời sự 24 giờ: Xét xử ‘chuyến bay giải cứu’: các bị cáo khai về số tiền nhận hối lộ

Tổng hợp| 14/07/2023 06:00

Ngày 13/7, phiên tòa xét xử vụ ‘chuyến bay giải cứu’ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo. Các bị cáo Phạm Trung Kiên, Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hương Lan đã trả lời HĐXX về các khoản tiền nhận hối lộ và chạy án.

Xét xử ‘chuyến bay giải cứu’: các bị cáo khai về số tiền nhận hối lộ

Ngày 13/7, phiên tòa xét xử vụ ‘chuyến bay giải cứu’ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Trả lời xét hỏi, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế) tiếp tục khẳng định nhận hối lộ hơn 42 tỉ và không chia cho ai, không nói cho ai biết. Ông Kiên khai các doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản của mẹ vợ mình.

Xem thêm: Cựu thư ký thứ trưởng Y tế cho chú họ 'không biết họ tên đầy đủ' vay 11 tỉ đồng

chuyen-bay-giai-cuu-8-1689242419284586086173_11zon.jpg
Các bị cáo trong phiên tòa xét xử ngày 13/7.

Xem thêm: Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ qua tài khoản của mẹ vợ

"Toàn bộ số tiền này giao dịch trên tài khoản, bị cáo không rút tiền mặt, tổng số nhận của các doanh nghiệp 42 tỉ đồng. Khi vụ án xảy ra, bị cáo đã trả lại cho một số người 12 tỉ, bị cáo dùng 2 tỉ cho mục đích cá nhân, cho một người chú ở Thái Bình vay 10 tỉ, còn lại mua đất đai và sửa chữa nhà cửa.

Có 2 mảnh đất ở Ba Vì và Hoài Đức bị cáo đã bán để khắc phục hậu quả, còn mảnh đất ở Mũi Né chung tên với người bạn do bị cáo bị bắt nên chưa giao dịch được", ông Kiên khai.

Xem thêm: Doanh nghiệp nói bị ép đưa tiền, gây khó khăn cùng cực

Bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an) cho rằng mình bị oan. Đồng thời, bị cáo cũng khẳng định lời khai của ông Tuấn và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty Blue Sky) là không đúng bản chất sự việc.

Đại diện Viện kiểm sát công bố nội dung hồ sơ điều tra, về tình tiết trong khoảng thời gian ngắn, lịch sử cuộc gọi giữa Hưng và ông Tuấn ghi nhận có tới hơn 400 cuộc gọi.

Xem thêm: Đối chất hơn 400 cuộc gọi giữa cựu Thiếu tướng và cựu điều tra viên

Trong khi đó bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, khai đã nhận từ nữ phó tổng giám đốc Công ty Bluesky khoảng 2,65 triệu USD để chạy án và có 5-6 lần chuyển cho Hoàng Văn Hưng tổng số tiền khoảng 1,45 triệu USD.

Xem thêm: Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội bật khóc, khai chạy án 2,65 triệu USD vì 'tình cảm anh em'

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan – cựu cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khai đã nhận tiền của 8 doanh nghiệp tổng cộng hơn 25 tỷ đồng và hiện đã khắc phục…900 triệu đồng. Lan trình bày việc nhận tiền này là nguyên nhân để các doanh nghiệp lợi dụng tăng giá chuyến bay, làm mất uy tín của Nhà nước đồng thơi gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước.

Xem thêm: Cựu cục trưởng nhận hối lộ 25 tỉ đồng gửi lời xin lỗi Đảng, nhà nước và người dân

Vì sao hai nguyên Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa bị đề nghị kỷ luật?

Trong hai ngày 12 và 13/7 Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 30 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật hai nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Mai Văn Ninh và Trịnh Văn Chiến cùng nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh này.

Theo kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

trinh-van-chien_11zon.jpg
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc chấp thuận chủ trương, trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, trong phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cho một số dự án, trong đó có các dự án do Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện.

Một số cán bộ, đảng viên kê khai tài sản cá nhân thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; một số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Thủ tướng ra 'tối hậu thư' cho hàng loạt tuyến cao tốc, sân bay

Phát biểu kết luận phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT) sáng 13/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2023 các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo đầu tư theo phương thức PPP và Nghi Sơn - Diễn Châu đầu tư công) và dự án cầu Mỹ Thuận 2.

Liên quan dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu nhà ga hành khách để khởi công trong tháng 8 tới.

Về nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư và cơ quan liên quan quyết liệt, đôn đốc nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để hoàn thành 3 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020 và Mỹ Thuận - Cần Thơ trong năm 2023.

"Kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém, vi phạm tiến độ hợp đồng theo đúng các quy định", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhắc Hà Nội và TPHCM khẩn trương giải quyết dứt điểm các công việc liên quan tới 2 tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội và Bến Thành - Suối Tiên; đồng thời tiếp tục chuẩn bị triển khai các dự án khác với tinh thần mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa.

Anh em cựu Chủ tịch AIC bị đề nghị truy tố trong vụ án Sản - Nhi Quảng Ninh

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.

Trong bản kết luận, Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) và anh trai là ông Nguyễn Anh Dũng (Giám đốc Công ty CP Bất động sản Phúc Hưng) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, 14 bị can khác tại Công ty AIC, Sở Y tế Quảng Ninh, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh... cũng bị đề nghị truy tố.

icdn.dantri.com.vn-2023-07-13-_san-nhi-quang-ninh-16086491771502145408449-1689239740907(1).jpeg

Theo kết luận điều tra, Tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, bà Nhàn giao ông Nguyễn Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc AIC) và bà Trương Thị Xuân Loan (Trưởng Ban QLDA 3) trực tiếp thực hiện dự án.

Trước khi chủ đầu tư có hồ sơ mời thầu, để thực hiện theo quy trình thống nhất trên nhằm mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng hồ sơ mời thầu, bà Loan đã móc ngoặc với 2 bị can khác để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị. Đây là những tiêu chuẩn quyết định việc trúng thầu.

Về năng lực và kinh nghiệm, sau khi có hồ sơ mời thầu, bà Nhàn biết rõ Công ty AIC không đủ điều kiện để tham dự thầu nên chỉ đạo Đỗ Văn Sơn (kế toán trưởng) điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính các năm 2010, 2011 và 2012 để đưa vào hồ sơ dự thầu.

Bộ Công an kết luận, Công ty AIC đã trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi với tổng số tiền 232,19 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Khởi tố hai bị can vụ sạt lở nghiêm trọng làm hai người chết tại Đà Lạt

Liên quan vụ sạt lở taluy khiến hai người chết ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng, cơ quan công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai bị can là giám đốc công ty thiết kế, thi công và người giám sát thi công công trình.để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Danh tính hai bị can gồm ông Nguyễn Uy Vũ, Giám đốc Công ty CP xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng (đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta luy bị sập) và ông Dương Viết Phong, Giám sát thi công công trình.

sat-lo-da-latlam-dong2023dang-duong5-edited-1689040426911_11zon.jpg

Cả 2 người trên bị khởi tố do có liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng ngày 29/6 khiến 2 người tử vong, 5 người khác bị thương.

Theo lãnh đạo Công an TP Đà Lạt, từ khi xảy ra sự cố đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo quyết liệt, sớm điều tra, xử lý vụ việc.

Đến ngày 2/7, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Xét xử ‘chuyến bay giải cứu’: các bị cáo khai về số tiền nhận hối lộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO