Thời sự 24 giờ: Vụ bắt cóc, sát hại bé 21 tháng tuổi: nghi phạm đã tự sát; Ba ngày đấu giá biển số ô tô, ngân sách dự thu hơn 110 tỷ đồng

Tổng hợp| 23/09/2023 06:00

Liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại bé 21 tháng tuổi tại Gia Lâm gây phẫn nộ dư luận, tối 22/9, Công an Hà Nội thông báo thi thể phụ nữ tìm thấy trên sông Đuống chính là nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang đang bị bị truy tìm từ hôm 19/9.

Vụ bắt cóc, sát hại bé 21 tháng tuổi: Công an xác định nghi phạm đã tự sát

Liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại bé 21 tháng tuổi tại Gia Lâm gây phẫn nộ dư luận, tối 22/9, Công an Hà Nội thông báo thi thể phụ nữ tìm thấy trên sông Đuống chính là nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang đang bị bị truy tìm từ hôm 19/9.

Xem thêm: Bé gái 2 tuổi bị bắt cóc, sát hại: Đưa mẹ nghi phạm đi xét nghiệm ADN

Theo kết quả điều tra, Trang được một gia đình ở khu đô thị Vinhomes Oceanpark, huyện Gia Lâm, Hà Nội thuê làm bảo mẫu của bé gái 21 tháng tuổi, chừng một tháng trước.

Xem thêm: Vụ bắt cóc, sát hại bé gái và câu chuyện 'chân dung xã hội'

at-coc-sat-hai-be-gai-o-ha-noi-16101396_11zon.jpg
Nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang.

Xem thêm: Bố mẹ bé gái bị bắt cóc ngỡ ngàng, không hiểu vì sao nữ giúp việc làm hại con

Chiều 19/9, Trang đón bé gái 21 tháng tuổi từ trường mầm non trong khu đô thị, lái xe máy đưa đến tỉnh Hưng Yên. Trang để bé gái ngồi trước, đi vòng vèo qua các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào.

Trong lúc di chuyển, Trang dùng nhiều số điện thoại để gọi điện, nhắn tin cho gia chủ đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng. Việc Trang liên tục tắt máy được cho là nhằm đối phó với cảnh sát. Gia đình nạn nhân nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trang, tổng cộng 550 triệu đồng (thông tin ban đầu là 350 triệu đồng).

Xem thêm: Nghi phạm bắt cóc bé gái 2 tuổi ở Hà Nội từng tốt nghiệp sư phạm, vướng nợ nần

Trên đường đi, bé gái mệt, quấy khóc nhiều. Nhà chức trách cho rằng việc này khiến Trang sợ lộ nên sát hại bé, phi tang xuống ao cá tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Theo công an, Trang "biết bị truy bắt ráo riết nên 21h35 ngày 19/9 nhảy xuống sông từ cầu Đuống", huyện Gia Lâm. Địa điểm này cách ao cá chừng 20 km.

Xem thêm: Nhân chứng kể phút "giáp mặt" nghi phạm bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi

Trước đó Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội giết người.

Giai đoạn 2 vụ án ‘chuyến bay giải cứu’: Cựu Phó phòng Vận tải hàng không Vũ Hồng Quang tiếp tục bị khởi tố

Mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án “chuyến bay giải cứu”, ngày 22/9 Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Vũ Hồng Quang - cựu phó trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải.

Xem thêm: 'Cảm ơn' hay 'hối lộ'?

vu-hong-quang-20254232_11zon.jpg
Cựu phó trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam Vũ Hồng Quang.

Xem thêm: Thư ký, trợ lý trong các đại án: Lộng hành vì đâu?

Ông Quang là bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đã bị đưa ra xét xử trước đó. Đồng thời Cơ quan An ninh cũng khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Dũng (lao động tự do). Cả hai người trên cùng bị điều tra về tội "đưa hối lộ".

Xem thêm: Chuyến bay giải cứu: Quan tham hễ thấy hơi tiền thì mê!

Cùng vụ án, Cơ quan An ninh ra quyết định khởi bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Mạnh Cương (sinh năm 1977, trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet); Trần Thanh Nhã (sinh năm 1991, lao động tự do) và Đặng Nhật Đức (sinh năm 1975, giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan) về tội Những người trên bị điều tra về tội "đưa hối lộ".

Xem thêm: Phẩm cách cán bộ từ bê bối ‘chuyến bay giải cứu’

Trước đó, giữa tháng 6, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "nhận hối lộ" xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố.

Đồng thời, cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Tùng - phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên về tội nhận hối lộ.

Xem thêm: Sự tủi hổ trong lời nói sau cùng của các bị cáo vụ 'chuyến bay giải cứu'

Đây là diễn biến mới trong quá trình cơ quan an ninh điều tra giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu".

3 ngày đấu giá biển số ô tô, ngân sách dự thu hơn 110 tỷ đồng

Theo Cục CSGT, trong 3 ngày đấu giá 47 biển số ô tô (ngày 15/9, 21/9 và 22/9), tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 110 tỷ đồng.

Trong 2 ngày đấu giá biển số ô tô (ngày 21/9 và 22/9), tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 30 tỷ đồng (36 biển số).

Xem thêm: Đại gia trúng đấu giá biển ô tô hơn 32,3 tỷ đồng chưa nộp tiền

Trước đó, trong ngày 15/9, 11 biển số ô tô được đưa ra đấu giá, với tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 82,3 tỷ đồng.

462e1f00aebb7be522aa-edited-1695357516743_11zon.jpg
Chủ nhân biển sốt 15k-18888 đã  hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Xem thêm: Người trúng đấu giá biển số ô tô 'siêu đẹp' bỏ cọc thì xử lý thế nào?

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính đến chiều 20/9, đã có 3 người trúng đấu giá biển số ô tô trong phiên đấu giá hôm 15/9 hoàn thành nghĩa vụ tài chính, gồm chủ nhân biển số 99A-666.66 (4,27 tỷ đồng); chủ nhân biển 43A-799.99 (1,16 tỷ đồng) và chủ nhân biển 15K-188.88 (650 triệu đồng).

Xem thêm: Lo ngại tình trạng đẩy giá ảo, 'bùng đơn' khi giá đấu biển số quá cao

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người dân phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá (tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số ô tô).

Nếu trong thời gian kể trên, người dân không nộp tiền trúng đấu giá, biển số đó sẽ được đưa trở lại kho số chung thuộc quyền sở hữu của Bộ Công an và được đưa ra đấu giá lại.

Khi đó người trúng đấu giá sẽ không được hoàn trả số tiền đặt trước là 40 triệu đồng.

Xem thêm: Trúng đấu giá biển 30K-55555, dân chơi Vĩnh Phúc rao bán lại giá 20 tỷ đồng

Việc người dân trúng đấu giá nhưng bỏ cọc không lấy biển số tuy không bị xử lý nhưng sẽ gây mất thời gian và tâm lý e ngại cho những người có nhu cầu thực tế.

Đề xuất hai phương án nghỉ Tết Giáp Thìn

Trong văn bản xin ý kiến 16 cơ quan, bộ ngành về lịch nghỉ Tết 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu hai phương án gồm 5 ngày nghỉ chính thức cộng hai ngày nghỉ cuối tuần.

Phương án một, nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, kéo dài từ ngày 8/2/2024 đến 14/2/2024, tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Do kỳ nghỉ trùng với cuối tuần, công chức, viên chức nghỉ bù hai ngày 13/2 -14/2/2024.

top-15-dia-diem-choi-tet-nguyen-dan-o-ha-noi_5afa8f1ab2b64a4a87f29b8c97f3c301_11zon.jpg

Phương án hai chọn nghỉ một ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ 9/2/2024 đến hết 15/2/2024, tức 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Công chức, viên chức nghỉ từ thứ sáu đến thứ năm tuần kế tiếp, nghỉ bù ngày 14/2 - 15/2 do lịch nghỉ rơi vào cuối tuần.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chọn phương án một vì thời gian nghỉ hài hòa hơn. Các bộ ngành góp ý trong một tuần, gửi về cơ quan này trước ngày 30/9.

Với lao động làm việc trong doanh nghiệp, giới chủ căn cứ vào lịch nghỉ của công chức, viên chức để bố trí cho phù hợp. Song Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khuyến khích áp dụng lịch nghỉ như trên.

9 trận động đất liên tiếp ở Kon Tum

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết, trong ngày 22/9, tỉnh Kon Tum ghi nhận 9 trận động đất. Trận mạnh nhất có độ lớn 4.4 richter, có thể cảm nhận rõ rung chấn trên mặt đất. Trận động đất mạnh nhất từ đầu năm đến nay xảy ra lúc 7hh45 ngày 22/9, tại huyện Kon Plông.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông liên tiếp xảy ra hàng trăm trận động đất, độ lớn từ 2.4 đến 4.7 Richter.

dong-datkon-tumpham-hoang-edited-1687909283550_11zon.jpg

Mặc dù đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và người nhưng các rung chấn do động đất gây ra đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.

Tính đến nay, tại các khu vực quanh Thủy điện Thượng Kon Tum và Thủy điện Đắk Đrinh, đã lắp đặt 8 trạm quan trắc động đất. Việc lắp đặt trạm nhằm ghi nhận chính xác, đầy đủ các trận động đất xảy ra tại Kon Plông và khu vực lân cận.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Vụ bắt cóc, sát hại bé 21 tháng tuổi: nghi phạm đã tự sát; Ba ngày đấu giá biển số ô tô, ngân sách dự thu hơn 110 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO