Thời sự 24 giờ: VKSNDTC kêu gọi Chủ tịch AIC đầu thú; xử phạt Tiktoker Nờ Ô Nô 7,5 triệu đồng

Tổng hợp| 30/11/2022 06:00

VKSNDTC kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT Công ty AIC đầu thú. Tiktoker Nờ Ô Nô bị Thanh tra Sở TT-TT TP.HCM xử phạt 7,5 triệu đồng.

Xử phạt Tiktoker Nờ Ô Nô 7,5 triệu đồng

Ngày 29/11/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP. HCM phối hợp Sở TT-TT TP. HCM mời làm việc ông P.Đ.T (chủ kênh TikTok 'Nờ Ô Nô') về hành vi “Cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân”.

Xem thêm: TikTok khẳng định khóa tài khoản Nờ Ô Nô vĩnh viễn

img_20221129_174335(1).jpg

Xem thêm: Vụ TikToker miệt thị người nghèo: Sao Việt bức xúc, Thu Minh xóa clip chung

Cụ thể: ông P.Đ.T đã tạo lập, sử dụng tài khoản TikTok cá nhân “Nờ Ô Nô” (hơn 670.000 người theo dõi) để đăng tải nhiều clip về hoạt động từ thiện của mình. Trong các đoạn clip, T. sử dụng lời lẽ miệt thị, xem thường người khác gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Xem thêm: Những người dễ bị TikToker lợi dụng để trục lợi

Tại buổi làm việc, ông P.Đ.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình, cam kết không tái phạm, chấp hành việc xử lý của cơ quan chức năng. Đồng thời ông T. cũng gửi lời xin lỗi đến những người bị tác động, ảnh hưởng bởi những đoạn clip do mình đăng tải, thể hiện thái độ thành khẩn và mong muốn được tha thứ cho hành vi sai phạm của cá nhân.

Xem thêm: TikToker miệt thị người nghèo: Sáng tạo hay lệch lạc tư duy?

Thanh tra Sở TT-TT đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.Đ.T với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng, buộc cam kết không tái phạm.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kêu gọi Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

Cùng với việc truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC), và 35 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC và các đơn vị có liên quan, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) cũng kêu gọi bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 8 bị can đến cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định.

Xem thêm: Điều tra Bộ, ngành phân bổ vượt ngân sách Trung ương cho dự án của AIC

2-16523570149421001467653.jpeg
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã.

Xem thêm: Tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài cũng phải điều tra, truy tố, xét xử, không thể thoát

Trước đó tại phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào tháng 11, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng các đồng phạm bỏ trốn ra nước ngoài vẫn được xét xử vắng mặt theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, ông Nguyễn Thái Học nhiều lần nhấn mạnh: "Dù có trốn ra nước ngoài cũng không thoát được sự trừng trị của luật pháp".

Xem thêm: Những túi giấy màu nâu chứa gần 15 tỷ đồng tiền "cảm ơn" của AIC

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định xét xử Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 35 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Dự kiến phiên tòa bắt đầu từ ngày 21/12 và diễn ra trong 20 ngày, kể cả thứ bảy, Chủ nhật.

Theo cáo trạng, do có quen biết với cựu bí thư Tỉnh ủy Đông Nai Trần Đình Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhiều lần gặp gỡ Trần Đình Thành cùng các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đề nghị tạo điều kiện để Công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai.

Xem thêm: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lấy nguồn tiền ở đâu để hối lộ quan chức Đồng Nai?

Cáo trạng xác định để được tạo điều kiện trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Bệnh viện Đồng Nai, cựu chủ tịch AIC đã chi tiền hối lộ cho Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ tổng số 43,8 tỉ đồng. Cụ thể, bà Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho ông Thành 14,5 tỉ đồng, ông Thái 14,5 tỉ đồng và cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỉ đồng.

Khởi tố vợ và chú ruột của quân nhân gây tai nạn làm nữ sinh lớp 12 tại Ninh Thuận tử vong

Liên quan vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Ninh Thuận), tử vong vào sáng 28/6 gây xôn xao dư luận, ngày 28/11, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 Quân chủng Phòng không - Không quân đã khởi tố, cho tại ngoại đối với bị can Huỳnh Thị Kim Hằng (34 tuổi, ở P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) và Phạm Văn Võ (50 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối.

Xem thêm: Giám đốc bệnh viện tới xin lỗi gia đình nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận

tai-nan-giao-thong-o-ninh-thuan-duc-an-1657625483230-1659425323940_11zon.jpg

Xem thêm: Cha nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận: 'Tôi nhẹ lòng vì minh oan được cho con'

Bị can Hằng là vợ của cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh (36 tuổi, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370). Còn bị can Võ trong quá trình xảy ra vụ tai nạn, ban đầu đã đứng ra nhận mình là tài xế xe ô tô liên quan vụ tai nạn, nhưng sau đó cơ quan điều tra xác định Minh mới là người điều khiển xe gây tai nạn làm nữ sinh lớp 12 tử vong.

Xem thêm: Ninh Thuận sẽ xin lỗi gia đình nữ sinh tử vong về thông tin nồng độ cồn

Trước đó, ngày 11/8, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Hoàng Văn Minh.

Xem thêm: Vụ nữ sinh bị tông chết ở Ninh Thuận: ‘Có sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn’

Như đã thông tin, ngày 28/6, Minh lái xe hơi biển 85A-074.07 chạy trên đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Khi đến gần cổng Vietinbank Ninh Thuận, Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng đã va chạm với xe máy 85R9-1279 do em H.H.A. điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm em Hoàng Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và tử vong.

Bà Nguyễn Phương Hằng lại bị gia hạn tạm giam

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) 2 tháng theo luật định để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP.HCM.

Xem thêm: Bà Nguyễn Phương Hằng có thể bị tạm giam tối đa bao lâu

Trước đó, VKSND TP.HCM có lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tố từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Theo quy định, VKS nghiên cứu hồ sơ và đưa ra quyết định truy tố bà Hằng thì sẽ ra cáo trạng. Còn nếu hồ sơ còn nhiều vấn đề cần làm rõ thì VKS sẽ có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung như trên. Như vậy đây là lần thứ 2, VKS ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này.

photo-cms-plo.epicdn.me-w850-uploaded-2022-pwivogmv-2022_09_06-_fbedfd98-388a-4db2-96ca-04a5feef1083-8116(1).jpeg

Xem thêm: Xin đặt 10 tỷ bảo lãnh, bà Nguyễn Phương Hằng có được tại ngoại?

Tính đến nay bà Hằng đã nhiều lần bị gia hạn tạm giam kể từ ngày 24-3. Cụ thể ban đầu bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng. Đến tháng 6, bà bị gia hạn tạm giam lần một với thời hạn 2 tháng. Giữa tháng 8, bà Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam lần hai với thời hạn 20 ngày rồi đến tháng 9, bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng.

Trước đó, phía gia đình bà Hằng có đơn gửi các cơ quan tố tụng đề nghị được đặt tiền bảo đảm (10 tỉ đồng) thay cho biện pháp tạm giam, để bị can Hằng được tại ngoại chữa bệnh.

Xem thêm: Thái độ, ý thức quyết định việc bà Nguyễn Phương Hằng có được tại ngoại hay không

Đối với những cá nhân hỗ trợ, giúp sức các buổi livestream của bà Hằng (các ông, bà Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim), CQĐT đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả, CQĐT sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Bộ GTVT nghiêm cấm việc không minh bạch trong chỉ định thầu cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo các Ban quản lý dự án 2, 6, 7, 85, đường Hồ Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận về việc tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2.

Theo đó, Bộ giao Ban quản lý dự án 6 chủ trì, phối hợp với các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát (bao gồm tiêu chí lựa chọn nhà thầu, hợp đồng) và xây dựng hồ sơ mời thầu, hợp đồng gói thầu bảo hiểm công trình xây dựng.

cao-toc-bac-nam-1-1-1544.jpg

Xem thêm: Thủ tướng: Lựa chọn nhà thầu phải trong sáng, tránh tiêu cực, lợi ích nhóm

Bộ GTVT nghiêm cấm các hành vi không bảo đảm minh bạch trong lựa chọn nhà thầu và các hành vi bị cấm khác trong đấu thầu; quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.

Ngoài ra, Ban quản lý dự án tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát, bảo hiểm công trình xây dựng và các gói thầu khác có liên quan đáp ứng tiến độ yêu cầu và điều kiện khởi công, thi công xây dựng theo quy định.

Giám đốc Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng GTVT trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Xem thêm: Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng yêu cầu mạnh tay 'trảm' nhà thầu yếu kém

Dự án đường cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 dài 729 km đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố gồm các đoạn Hà Tĩnh-Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi-Nha Trang (353 km) và Cần Thơ-Cà Mau (109 km).
Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 146.990 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công. Dự án được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026.

Nhiều khu vực tại miền Bắc lạnh dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/11), dự báo đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ khiến người dân miền Bắc cảm nhận được cái rét rõ rệt hơn. Trong đợt rét này, vùng núi phía Bắc có nơi dưới 5 độ C.

Xem thêm: Cách giữ ấm chuẩn cho trẻ nhỏ trong những ngày buốt lạnh

nguoi-lao-dongmuu-sinhgia-ret2022do-quan-10-crop-1645370246547_11zon.jpg

Từ ngày 30/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 12-14 độ C; Bắc Trung Bộ 13-16 độ C.

Xem thêm: Uống 1 ly này vào buổi tối, trời rét căm căm cũng không lo nhiễm lạnh

Từ đêm 30/11 đến ngày 1/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm: Người dân đốt lửa sưởi ấm, chật vật mưu sinh xuyên đêm trong mưa rét kỷ lục

Từ ngày 1-2/12, khả năng khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; ngày 3/12 vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời rét. Từ ngày 1-3/12, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Thời sự 24 giờ: VKSNDTC kêu gọi Chủ tịch AIC đầu thú; xử phạt Tiktoker Nờ Ô Nô 7,5 triệu đồng
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO