Thời sự 24 giờ: Việt Nam ghi nhận kỷ lục nhiệt độ từ trước đến nay: 44,1 độ

Tổng hợp| 07/05/2023 06:00

Tổng cục khí tượng thủy văn cho biết, tại trạm Hồi Xuân (Thanh Hóa) nhiệt độ đo được lúc 16 giờ ngày 6/5 là 43,8 độ và cao nhất trong ngày trên 44,1 độ. Đây là kỷ lục về nhiệt độ cao nhất đo được ở Việt Nam từ trước đến nay.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Vua Charles III tại cung điện Buckingham

Nhân chuyến tham dự lễ đăng quang của Vua Charles III tại London (Anh), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội kiến Vua Charles III.

Xem thêm: Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đăng quang

Tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Nhà vua, Hoàng hậu Camilla cùng Hoàng gia và Nhân dân Anh.

Xem thêm: Người Việt tại Anh tổ chức sự kiện chúc mừng Vua Charles III đăng quang

static-images.vnncdn.net-files-publish-2023-5-6-_fvy3jm7xoaaumxc-1181(1).jpg

Xem thêm: Những điều đặc biệt về lễ đăng quang của Vua Charles III

Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tin tưởng dưới sự trị vì của Vua Charles III, Vương quốc Anh và Bắc Ireland sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng.

Xem thêm: Nước Anh chờ đón lễ đăng quang của Vua Charles III

Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Nhà vua và Hoàng gia Anh tiếp tục tích cực ủng hộ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời chuyển lời mời trân trọng tới Nhà vua Anh thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Xem thêm: Khám phá biểu tượng lịch sử và văn hóa Anh, nơi đăng quang của nhà Vua Charles III

Vua Charles III bày tỏ cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với ông và Hoàng gia Anh. Ông ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và triển khai đối ngoại toàn diện, tích cực của Việt Nam thời gian qua.

Xem thêm: Những dấu mốc trong cuộc đời Vua Charles III

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng 2.300 quan khách trong và ngoài Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland sáng 6/5 (giờ Anh) đã tham dự lễ đăng quang của Vua Charles III. Sự kiện đặc biệt nhất đối với Anh trong 70 năm qua. Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Tu viện Westminster theo nghi thức truyền thống cùng những phong tục có từ hơn 1.000 năm trước.

Xem thêm: Anh dùng 3 vương miện, 2 cỗ xe trong lễ đăng quang của Vua Charles III

Lễ đăng quang diễn ra sau lễ tấn phong của ông hồi tháng 9 năm ngoái, sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời.

Việt Nam ghi nhận kỷ lục nhiệt độ đo được từ trước đến nay: 44,1 độ

Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết vào chiều 6/5, Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới về nhiệt độ tại Thanh Hóa là 44,1 độ.

Tại trạm Hồi Xuân (Thanh Hóa) nhiệt độ đo được lúc 16h ngày 6/5 là 43,8 độ và cao nhất trong ngày trên 44,1 độ. Đây là kỷ lục về nhiệt độ cao nhất đo được ở Việt Nam từ trước đến nay.

Xem thêm: 'Biển người' đổ về công viên nước trong ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm

nong_ha_tinh_pt_zing.jpg
Nhiệt độ đo được tại Hà Tĩnh trưa 6/5 là 42 độ. Ảnh: Zing

Xem thêm: Ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đèo Chiềng Đông

Trước đó, ngày 20/4/2019 nhiệt độ tại trạm khí tượng Hương Khê (Hà Tĩnh) là 43,4 độ - giá trị nhiệt độ cao nhất quan trắc tại Việt Nam.

Nắng nóng gay gắt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân khắp cả nước.

Xem thêm:Người lao động mướt mồ hôi mưu sinh dưới cái nắng như rang ở Hà Nội

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo ngày mai (7/5) phía Tây Bắc Bộ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Xem thêm:Người dân ở 'chảo lửa' bị cắt điện lúc nắng nóng 42 độ C

2sao.vietnamnetjsc.vn-images-2023-05-05-16-43-_nang-nong-ha-noi-5.jpg
Nắng nóng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đời sống người dân.

Xem thêm:Hà Nội nóng nhất kể từ đầu mùa, mặt đường xuất hiện ảo ảnh

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ. Nam Bộ cũng nắng nóng với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ.

Xem thêm:Bác sĩ cảnh báo tình trạng sốc nhiệt ngất xỉu dưới nắng nóng

Dự báo khoảng đêm mùng 7 và ngày 8/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Từ ngày 8/5 nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt.

Bộ trưởng GD-ĐT gửi thư chia buồn đến gia đình cô giáo tử vong trên đường đến điểm trường

Ngày 6/5, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã gửi thư chia buồn và thăm hỏi gia đình cô giáo Mai Thị Yến (Trường mầm non Đường Thượng, Hà Giang) tử vong trên đường đến trường sau kỳ nghỉ lễ.

Xem thêm: Xúc động thư Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi cô giáo tử vong trên đường đến trường

cdn-i.vtcnews.vn-upload-2023-05-06-_co-giao-lao-xuong-vuc-tu-vong-18123319(1).jpg

Xem thêm: Vụ cô giáo vùng cao Hà Giang tử vong: Con gái liên tục khóc đòi mẹ

"Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cô, và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp của cô.

Mong gia đình và các đồng nghiệp sớm vượt qua nỗi đau này, ổn định cuộc sống, công việc, tiếp tục thực hiện những ý nguyện còn đang dang dở của cô.

Xem thêm: Đề xuất tôn vinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng ghi nhận những đóng góp và hy sinh của cô, của gia đình và đồng nghiệp của cô cho sự nghiệp giáo dục", thư của bộ trưởng viết.

Ông Sơn cũng đề nghị các cấp, đoàn thể tại địa phương giúp đỡ gia đình cô Mai Thị Yến sớm ổn định cuộc sống.

Cái chết của cô Yến gây xúc động cộng đồng những ngày vừa qua. Sau kỳ nghỉ lễ, vợ chồng cô Yến về quê thăm gia đình ở Phú Thọ. Ngày 3/5, cô cùng chồng và con (5 tuổi) đi xe máy trở lại điểm trường.

Khi cách điểm trường khoảng 2km, do đường trơn trượt và xe máy gặp sự cố về phanh, xe lao xuống vực khiến hai vợ chồng bị thương nặng.

Mặc dù được dân làng phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, nhưng do vết thương quá nặng, tối cùng ngày cô Yến không qua khỏi

Hà Nội kiến nghị 5 vấn đề gì với Chính phủ?

Tại cuộc làm việc sáng 6/5 giữa Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu 3 kiến nghị, đề xuất về đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; 7 kiến nghị về đường sắt đô thị; 4 kiến nghị về nhà ở; 3 kiến nghị về đất đai và 2 kiến nghị về phân cấp, ủy quyền.

Xem thêm: Thủ tướng nhắc Hà Nội tránh khuynh hướng trông chờ, ỷ lại và sợ trách nhiệm

duong-sat-do-thi-nhon-ga-ha-noi-2-1018.jpg

Cụ thể, về dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Hà Nội đề nghị Thủ tướng, các bộ, ngành cho phép tỉnh Hưng Yên phê duyệt các dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư công trong trường hợp tổng mức đầu tư cao hơn sơ bộ tổng mức đầu tư tại Chủ trương đầu tư.

Với dự án thành phần 3 (Dự án PPP), Hà Nội kiến nghị chấp thuận chủ trương giao UBND TP là cơ quan chủ quản, quyết định đầu tư tiểu dự án đầu tư công trong dự án PPP và được giao Ban QLDA chuyên ngành TP là chủ đầu tư thực hiện tiểu Dự án.

Dự án đường Vành đai 4, Nội đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT hướng dẫn cho phép nhà đầu tư dự án theo hình thức PPP và BOT (Dự án thành phần 3) được áp dụng cơ chế đặc thù về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Riêng đối với các tuyến đường sắt đô thị, Hà Nội đề nghị 7 kiến nghị cụ thể. Trong đó, sớm xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội đoạn Nhổn - ga Hà Nội (đề xuất trong tháng 5/2023).

Đối với Tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng Hòa Lạc), Hà Nội đề nghị Thủ tướng xem xét, ưu tiên cho TP sử dụng nguồn vốn từ nguồn ODA để đầu tư dự án…

Hà Nội cũng đề nghị Chính phủ cho phép TP được quyết định hình thức thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội đối với đối với quỹ đất ở 20% thuộc các dự án có quy mô ≥ 2ha được nộp bằng tiền

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Việt Nam ghi nhận kỷ lục nhiệt độ từ trước đến nay: 44,1 độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO