Thời sự 24 giờ: Thực hư hình ảnh xe cảnh sát 113 tại trụ sở Vingroup, con trai bà Nguyễn Phương Hẳng đặt 10 tỷ để đảm bảo mẹ tại ngoại

Tổng hợp| 25/10/2022 06:00

Sự thật về bức ảnh xe cảnh sát 113 xuất hiện tại trụ sở Vingroup. Hôm nay TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng.

Thực hư bức ảnh xe cảnh sát 113 xuất hiện tại trụ sở Vingroup

Ngày 24/10, trên mạng xã hội có lan truyền hình ảnh một số cảnh sát 113 đứng ở khu vực khu đô thị Vinhomes Riverside, trước cổng Tập đoàn Vingroup (quận Long Biên, TP Hà Nội). Được biết, đây là hình ảnh lực lượng chức năng đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của một đoàn khách ngoại giao tới làm việc tại tập đoàn này.

Cụ thể, đây là hình ảnh chụp bên lề một sự kiện thuộc chương trình nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Phó thủ tướng Singapore tại Việt Nam từ ngày 11 đến 15/9.

31257633833255659709996357742471684107771710n-edited-1666606110475_11zon.jpg
Hình ảnh xe cảnh sát 113 xuất hiện tại trụ sở Vingroup được chia sẻ trên mạng xã hội.

Xem thêm: Cảnh sát 113 xuất hiện tại trụ sở Vingroup vì lý do gì?

Lịch trình chuyến thăm của Phó Thủ tướng Heng Swee Keat tại Việt Nam có sự kiện làm việc với Tập đoàn Vingroup vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 13/9/2022. Theo quy định, đoàn cần xe dẫn đường, lực lượng chứng năng (bao gồm cả cảnh sát 113) đã tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho chuyến thăm.

Được biết, chuyến thăm của Phó Thủ tướng Heng Swee Keat diễn ra vào thời điểm quan trọng, ngay trước thềm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore (năm 2023) và trong bối cảnh hai nước đã mở cửa trở lại, đang tích cực hợp tác cùng phục hồi, phát triển bền vững sau đại dịch.

Sau chuyến thăm của Phó Thủ tướng Heng Swee Keat tới Việt Nam, Tổng thống Singapore Halimah Yacob và phu quân thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 16 đến 20/10.

Cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 24/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ GD-ĐT nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Theo Ban Bí thư, Ban cán sự đảng Bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để Bộ và một số tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ; xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa v.v

img-bgt-2021-123191360-298360804494595-825728375150516350-n-1604399796-width1004height565-auto-crop-1666609648-width700height393.jpg

Xem thêm: Ban Bí thư kỷ luật nguyên lãnh đạo Bộ GD-ĐT

Ông Phùng Xuân Nhạ trong thời gian giữ chức Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đồng chí Phùng Xuân Nhạ đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tiền, tài sản nhà nước, nguồn lực xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Phùng Xuân Nhạ.

Xét xử đường dây làm giả 200 triệu lít xăng

Sáng nay (25/10), TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án làm giả 200 triệu lít xăng ra xét xử sơ thẩm, phiên tòa kéo dài từ 45 - 60 ngày. Đây là vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất cả nước từ trước đến nay với 200 triệu lít xăng trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng.

3 bị cáo cầm đầu, gồm: Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh; Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, cùng 70 bị can khác bị truy tố về tội buôn lậu. Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy, cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (thuộc Tổng cục Hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

kiem-tra-xang-1657422625109_11zon.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra xăng lậu tại thời điểm triệt phá đường dây buôn lậu xăng "khủng" do Phan Thanh Hữu cầm đầu

Xem thêm: Trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng chi tiền "khủng" mua chuộc nhiều cán bộ

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng Viễn và 3 người khác góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore về Việt Nam bán, ăn chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại hưởng 60%.

Về nhiệm vụ, Hữu trực tiếp đứng ra giao dịch, còn Viễn điều tàu sang chở hàng về Việt Nam và neo đậu ở phao số 0. Lúc này Hữu cho tàu của mình ra lấy hàng rồi chở qua kho chứa nổi đặt ở sông Hậu (thuộc tỉnh Vĩnh Long).

Xem thêm: Cuộc giao kèo tiền tỷ giữa đại tá cảnh sát với 'trùm' buôn lậu xăng dầu

Do xăng nhập lậu từ Singapore có màu trắng, trong khi xăng tại thị trường Việt Nam có màu vàng. Để không bị phát hiện, Hữu mua phụ gia về pha chế cho ra màu vàng. Công thức là 1kg bột màu vàng hòa với 5 lít dung môi rồi đổ vào 100m3 xăng, sau đó mang đi tiêu thụ tại hàng loạt doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía nam.

Xem thêm: Ông "trùm" buôn lậu xăng khai bị dọa vì cắt tiền hối lộ cán bộ biên phòng

Đêm 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ triệt phá đường dây buôn lậu này.

Từ tháng 3/2020 - tháng 2/2021, nhóm Hữu và Viễn đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít xăng, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng xin đặt 10 tỷ đồng để mẹ được tại ngoại

Ngày 24/10, anh Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, ngụ Quận 7, TP.HCM) gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM xin đặt tiền để bảo đảm cho mẹ ruột là bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) được tại ngoại.

image.vtc.vn-upload-2022-09-06-_nguyen-phuong-hang-22190050(1).jpeg

Anh Tuấn xin được đặt tiền bảo đảm là 10 tỷ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam cho bị can Nguyễn Phương Hằng cho đến khi kết thúc vụ án.

Xem thêm: Thái độ, ý thức quyết định việc bà Nguyễn Phương Hằng có được tại ngoại hay không

Trình bày trong đơn, anh Tuấn viết: “Mẹ tôi phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án gì; Có địa chỉ cư trú rõ ràng; Trước khi bị bắt có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan nhà nước, nhiều tổ chức xã hội về hoạt động từ thiện.

Sau khi bị bắt đến nay, mẹ tôi cũng đã thành khẩn nhận sai và cam kết không vi phạm, nhiều lần tự viết đơn xin được tại ngoại để điều trị bệnh và cam kết không tái diễn hành vi livestream trên mạng xã hội...”.

Xem thêm: Làm từ thiện nhiều có giúp bị can Phương Hằng được tại ngoại?

Cũng theo nội dung đơn, anh Tuấn cho rằng, bà Hằng đang phải điều trị nhiều bệnh như cao huyết áp, rối loạn lo âu, rối loại lipid máu, mất ngủ kéo dài, u xơ tử cung… phải thường xuyên uống thuốc điều trị gần chục năm nay.

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng từ ngày 24/3. Đến ngày 21/6, bị can Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng.

Xem thêm: Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng thế chấp hơn 2.000 lô đất để vay tiền tại Ngân hàng OCB

Ngày 6/9, sau khi Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, CQĐT Công an TP.HCM đã gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Bắt khẩn cấp kẻ đào trộm hài cốt, đòi 300 triệu đồng tiền chuộc

Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cho biết, trên địa bàn xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, vừa xảy ra một vụ trộm hài cốt để tống tiền. Nghi phạm đào mộ trộm hài cốt đã bị bắt giữ, hài cốt bị lấy trộm đã được Công an tỉnh Thái Bình bàn giao cho gia đình thân nhân ngôi mộ an táng.

dao-trom-mo-1666598158609_11zon.jpg
Đêm ngày 23/10, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm gây án và nơi cất giấu tiểu quách.

Xem thêm: Hàng trăm ngôi mộ bị dùi thủng lỗ ở Thái Bình

Theo thông tin ban đầu, bà N.T.Q. trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, bất ngờ nhận được tin nhắn từ số máy lạ, thông báo rằng, hài cốt bố chồng bà đang được an táng tại nghĩa trang nhân dân thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, đã bị đào trộm. Đối tượng này ra điều kiện rằng, nếu muốn "chuộc" lại hài cốt người thân thì gia đình bà Q. phải thu xếp, chuyển cho đối tượng số tiền 300 triệu đồng.

Ngay sau đó, gia đình bà Q. đã trình báo sự việc đến Công an xã Thụy Văn và Công an huyện Thái Thụy.

Sau khoảng hơn 24 giờ tích cực điều tra, đêm ngày 23/10, lực lượng công an đã xác định được Nguyễn Công Nho (50 tuổi), trú cùng thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, Thái Bình, chính là nghi phạm gây ra vụ việc nói trên.

Tại Cơ quan điều tra, Nho khai nhận do nợ nần, túng quẫn, biết gia đình bà Q. có điều kiện kinh tế khá giả nên đã nảy sinh ý định đào mộ trộm hài cốt nhằm gây sức ép để tống tiền.

Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành bàn giao hài cốt bị lấy trộm lại cho gia đình mai táng. Đồng thời ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Nho để tiếp tục điều tra.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Thực hư hình ảnh xe cảnh sát 113 tại trụ sở Vingroup, con trai bà Nguyễn Phương Hẳng đặt 10 tỷ để đảm bảo mẹ tại ngoại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO