Thời sự 24 giờ: Thứ trưởng Ngoại giao và Trợ lý Phó Thủ tướng liên quan gì vụ 'chuyến bay giải cứu'? Người Miền Trung gồng gánh tài sản chạy bão Noru

Tổng hợp| 27/09/2022 06:00

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh. Người miền Trung hối hả gồng gánh tài sản chạy bão Noru.

Lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dự kiến, Quốc hội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh lãnh đạo do Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp 6 diễn ra vào tháng 10/2023, bao gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội...

b4095b7f67e4aebaf7f5-1634696823974-1664183289714_11zon.jpg

Xem thêm: Lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng

Theo Nghị quyết 23, việc xem xét báo cáo chuẩn bị triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với những người này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện trong phiên họp tháng 9/2023.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Trợ lý Phó Thủ tướng liên quan gì vụ “chuyến bay giải cứu”?

Tại kỳ họp thứ 20, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

2-can-bo-1-1664194372215_11zon.jpg
Ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh.

UBKT Trung ương nhận định, ông Tô Anh Dũng, - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Xem thêm: Đề nghị kỷ luật Thứ trưởng Ngoại giao, Trợ lý Phó Thủ tướng vụ bay giải cứu

Hai cán bộ này cũng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ngoài ra, ông Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh đã làm sai lệch chủ trương đúng đắn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi dịch Covid-19 bùng phát; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng.

Xem thêm: Mỗi chuyến bay giải cứu lãi hàng tỷ đồng

Trước những vi phạm nêu trên, UBKT Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh.

Người miền Trung hối hả bảo vệ tài sản chạy bão Noru

Chiều 25/9, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác ứng phó với bão Noru tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Bộ trưởng lưu ý các địa phương phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi bão đổ bộ.

Xem thêm: Người dân miền Trung đổ xô đi mua vật dụng chèn chống bão

icdn.dantri.com.vn-2022-09-25-_tau-ca-edited-1664103307719.jpeg

Bốn tỉnh miền Trung gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp 4 (cấp độ đỏ - rủi ro rất lớn, chỉ sau cấp thảm họa). Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 (cấp rủi ro thiên tai lớn).

Xem thêm: Ngư dân vội vã đưa tàu cập bến, kịp tránh bão Noru

Trước dự báo về sức ảnh hưởng lớn của bão Noru, người dân các tỉnh miền Trung từ hai ngày qua dốc sức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản, di dời phương tiện trước khi bão đổ bộ.

Xem thêm: Chủ nhà hàng ven biển Cửa Đại chi trăm triệu gia cố bờ kè, ứng phó siêu bão Noru

Tại Phú Yên, người dân nuôi tôm hùm ở huyện Tuy An khẩn trương bắt tôm hùm đưa vào vùng an toàn. Các lồng nuôi cũng được trục vớt đưa lên bờ để tránh trú an toàn.

a9-1664165890344_11zon.jpg
Người dân tại huyện Tuy An (Phú Yên) di dời lồng nuôi tôm hùm đến nơi tránh trú an toàn.

Xem thêm: Phụ nữ, người già làng biển hối hả 'cõng' tài sản tránh bão Noru

Từ 12h ngày 27/9, Đà Nẵng cho tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động, công nhân nghỉ làm việc để tập trung phòng chống siêu bão Noru.

Xem thêm: Đà Nẵng dừng họp chợ, công nhân, người lao động nghỉ làm

Người dân Đà Nẵng hối hả đi mua đồ, dụng cụ chằng chống nhà cửa trước khi bão số 4 đổ bộ. Trong khi dân quân, bộ đội trên địa bàn TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) hỗ trợ người dân đối phó với bão Noru.

Dự báo giá xăng dầu giảm gần 2000 đồng/lít

Giá dầu thế giới lao dốc không phanh, mất mốc 80 USD/thùng, về mức thấp nhất kể từ tháng 1.2022. Giá xăng nhập cũng giảm mạnh. Vì thế, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành sắp tới có thể sẽ giảm sâu.

icdn.dantri.com.vn-2022-08-01-_do-xang1-1-1659337012097.jpg

Tại phiên giao dịch sáng 26.9, giá dầu WTI tăng 0,80 USD/thùng tương ứng 1,02% lên 79,54 USD/thùng; dầu Brent tăng 0,84 USD/thùng tương ứng 0,98% lên mức 86,99 USD/thùng.

Xem thêm: Xăng dầu giảm giá liên tục: Hàng hóa, dịch vụ… giảm nhỏ giọt

với mức giảm giá thành phẩm được dự báo từ 5-7 USD/thùng vào tuần này thì mức giá cơ sở ngày 3.10 được dự báo như sau: Giá xăng RON 95 hiện đang dương từ 1.500 - 2.000 đồng/lít; xăng E5 dương từ 1.300 - 1.800 đồng/lít; dầu DO dương từ 400 - 900 đồng mỗi lít. Nếu cơ quan không trích lập Quỹ bình ổn thì kỳ tới (3.10) giá xăng dầu sẽ giảm tương ứng.

Xem thêm: Giá xăng dầu được dự báo giảm gần 2.000 đồng mỗi lít

Trong khi giá nhiều mặt hàng thiết yếu (thịt heo, trứng gà, dầu ăn…) tại TPHCM đã giảm nhiệt, thì những ngày qua, cước vận tải của nhiều đơn vị vẫn đứng yên. Nhiều doanh nghiệp vận tải chưa tính đến việc giảm giá hoặc chỉ giảm nhỏ giọt, dù giá xăng đã giảm nhiều lần và mức giảm đã khá sâu.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Thứ trưởng Ngoại giao và Trợ lý Phó Thủ tướng liên quan gì vụ 'chuyến bay giải cứu'? Người Miền Trung gồng gánh tài sản chạy bão Noru
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO