Thời sự 24 giờ: Sạt lở đèo Bảo Lộc: xuyên đêm tìm kiếm thi thể 3 CSGT và 1 người dân

Tổng hợp| 31/07/2023 06:00

Vụ sạt lở nghiêm trọng chiều 30/7 đã cuốn một lượng đất đá khổng lồ xuống khu nhà làm việc của trạm CSGT trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) khiến 3 CSGT và 1 người dân mất tích, giao thông tê liệt.

Sạt lở đèo Bảo Lộc, 3 CSGT và 1 người dân mất tích

Khoảng 14 giờ 45 ngày 30/7, bờ đất phía sau Trạm CSGT trên đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng. Một lượng đất đá khổng lồ đã đổ xuống khu nhà làm việc của các chiến sĩ ở đây. Theo thông tin ban đầu, có 4 người bị đất đá vùi lấp, trong đó có 3 chiến sĩ CSGT.

Xem thêm: Sáng 31/7, thi thể nạn nhân thứ 4 vụ sạt lở đèo Bảo Lộc vẫn chưa được tìm thấy

z45601503257848751bf5854eb2f3c30d0b64fc65d3b6b-16907103280561984938686.jpg

Xem thêm: Đèo Bảo Lộc sạt lở, đất đá tràn Hiện trường nơi 300 người tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trên đèo Bảo Lộcxuống đường

Những ngày qua, tỉnh Lâm Đồng liên tục có mưa lớn. Trụ sở làm việc của các cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc tựa lưng vào vách núi cao. Ba chiến sĩ sau khi đi điều tiết giao thông trên đèo Bảo Lộc do sạt lở trước đó về trạm nghỉ ngơi, ăn cơm thì xảy ra sự cố.

Cũng tại thời điểm xảy ra sạt lở, một chiếc xe khách loại 45 chỗ đang chạy trên đèo đã bị đất đá đẩy trôi vào hộ lan về phía vực trên đèo Bảo Lộc, rất may không rơi xuống vực.

Xem thêm: Đã thông đèo Đa Mi, hàng trăm phương tiện lên Đà Lạt qua quốc lộ 55

Các chiến sĩ gặp nạn gồm: thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, sinh năm 1981; Thượng úy Lê Quang Thành, sinh năm 1977; Thượng úy Lê Ánh Sáng, sinh năm 1990 và một người dân tên Ngọc Anh (đang làm việc gần đó đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc).

364539196-2920379444765824-4505181743228303050-n-702.jpg

Xem thêm: Lốc xoáy tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hơn 30 căn nhà tốc mái

Lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo ứng trực 100% lực lượng, triển khai phương tiện của công an các địa phương, đơn vị liên quan phục vụ cứu nạn, cứu hộ, phân tuyến, phân luồng và cảnh báo, hỗ trợ người dân...

Đến 16 giờ cùng ngày, toàn bộ tuyến đèo Bảo Lộc đã ách tắc hoàn toàn do đất đá từ vách núi đổ xuống, tràn qua toàn bộ mặt đường.

tim-ng-mat-tich-tren-deo-bloc-sat-lo-1690713491490858332287.jpg

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thông báo hướng lưu thông tránh đèo Bảo Lộc để hạn chế ách tắc:

Hướng lưu thông từ Đà Lạt đi TP.HCM: Từ Đà Lạt di chuyển đến ngã 3 Lộc Sơn (Bảo Lộc), rẽ phải đi Bảo Lâm, xuống đèo Con Ó rồi đi đến H.Đạ Tẻh, sau đó ra H.Đạ Huoai và tiếp tục đi TP.HCM.

Hướng lưu thông từ TP.HCM đi Đà Lạt: TP.HCM đến H.Đạ Huoai rẽ trái vào H.Đạ Tẻh lên đèo Con Ó, đến H.Bảo Lâm rẽ ra ngã 3 Lộc Sơn (Bảo Lộc) để tiếp tục đi Đà Lạt.

Cũng trong ngày 30/7, do mưa lớn nên quốc lộ 55 - nối Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) qua hồ thủy điện Đa Mi lên TP Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông tê liệt.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ việc một người Việt bị bắn chết ở Campuchia

Ngày 30/7, Bộ Ngoại giao cho biết, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 29/7, tại thủ đô Phnom Penh đã xảy ra một vụ xô xát khiến một công dân Việt Nam (sinh năm 1988) tử vong. Hiện, lực lượng chức năng Campuchia đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Công dân Việt Nam tử vong ở Campuchia do xô xát

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, xác định danh tính người bị hại; yêu cầu phía Campuchia điều tra, bắt giữ hung thủ và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để thông báo cho gia đình nạn nhân, hướng dẫn các thủ tục cần thiết để giải quyết vấn đề hậu sự.

Xem thêm: Đề nghị điều tra vụ nổ súng khiến một người Việt tử vong ở Campuchia

hien-truong-693.jpg

Nạn nhân chưa rõ họ tên và được xác định là người Việt Nam, khoảng 30 tuổi. Thi thể nạn nhân được chuyển đến chùa Stung Meanchey trong thời gian chờ thân nhân đến nhận.

Các nguồn tin cho biết nạn nhân và nghi phạm đã tranh cãi gay gắt. Khi nạn nhân định rời đi, nghi phạm rút súng và bắn chết người này, rồi lên ô tô rời hiện trường.

Tờ Khmer Times ngày 30/7 cho biết cảnh sát Campuchia đã bắt giữ nghi phạm.

Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết ngập nước: Bộ GTVT chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, báo cáo trước ngày 3/8

Theo báo Thanh Niên ngày 30/7, liên quan đến việc một đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ngập nước, ông Đinh Công Minh - Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long (đại diện chủ đầu tư) - cho biết, ngay khi ghi nhận vụ việc, chủ đầu tư đã điều động nhân lực, máy móc tới hỗ trợ phương tiện qua đoạn ngập, khơi thông dòng chảy. Cùng đó, chủ đầu tư đã yêu cầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, các đơn vị liên quan và địa phương để khảo sát vị trí ngập, cũng như hệ thống thoát nước toàn tuyến cao tốc.

Xem thêm: Khắc phục điểm ngập trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thế nào?

ngapcaotoc-16906577713921540706518-16907104949751132592069.jpeg

Bộ GTVT cho biết, theo quy trình đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát làm rõ nguyên nhân, báo cáo bộ trước ngày 3/8.

Xem thêm: Đề nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra ngập tại tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Ban Quản lý dự án Thăng Long cùng các nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế đã khảo sát tại hiện trường khu vực bị ngập

Vị trí ngập nặng tại Km25+419, hướng đi từ TP.HCM ra Phan Thiết, khu vực bên trái là sông Phan. Hiện, việc xả lũ qua sông Phan qua đập về rất lớn. Theo đánh giá, nước xả lũ chảy xiết từ đập dồn theo con suối dâng ngược trở lại vào cao tốc.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mới đi vào hoạt động được 3 tháng (từ tháng 4). Nhà thầu thi công đoạn tuyến cao tốc bị ngập là liên danh Phương Thành - Cienco4.

đại diện nhà thầu thi công cho biết, nước trên cao tốc sẽ thoát ra sông Phan qua các cống thoát. Tuy nhiên, thời điểm cao tốc bị ngập sâu, do mưa quá to dồn dập, nước từ hạ lưu không thoát ra kịp mà dâng ngược chảy tràn trở lại cao tốc.

"Chất lượng thi công, chất lượng kỹ thuật của cao tốc không vấn đề gì. Nhà thầu chỉ thi công theo bản vẽ thi công và bản vẽ thiết kế của tư vấn. Việc ngập cục bộ có thể do công tác khảo sát thiết kế thủy văn chưa thấu đáo. Phải xem xét lại từ khâu thiết kế, hồ sơ thiết kế cho đến bản vẽ thi công, đặc biệt là việc nghiên cứu địa hình, địa chất và thủy văn", đại diện nhà thầu cho biết.

Thủ tướng muốn Hàn Quốc hỗ trợ công nghiệp giải trí

Sáng 30/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cuộc làm việc tại Bắc Ninh, với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV).

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Lòng tin chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố; hợp tác trên các lĩnh vực phát triển mạnh mẽ, nhất là chính trị, kinh tế, văn hóa.

Xem thêm: Trước đêm diễn thứ hai, Blackpink khoe ảnh đội nón lá, viết tiếng Việt

thu-tuong-samsung-1690700516920_11zon.jpg

Xem thêm: Truyền thông và fan quốc tế nói gì về đêm diễn của BlackPink tại Việt Nam?

Nhấn mạnh nền văn hóa hai nước có nhiều điểm tương đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang đề nghị phía Hàn Quốc tăng cường hợp tác, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Xem thêm: Quá phấn khích, khán giả đổ xô săn lùng vé concert BLACKPINK đêm thứ 2

Ông dẫn chứng việc ban nhạc Black Pink đang có chuyến biểu diễn tại Hà Nội và thu hút sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang rất quyết liệt chỉ đạo về vấn đề nhà ở cho công nhân, người có thu nhập trung bình, trong đó có việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, đề nghị Samsung tích cực tham gia triển khai gói tín dụng này.

Xem thêm: Fan Việt lên đồ cá tính, khoe vẻ gợi cảm xem Blackpink diễn ở Hà Nội

Phía Việt Nam cũng mong muốn Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hòa Lạc sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung tại Hà Nội, hai bên phối hợp chặt chẽ để phát triển.

Xem thêm: Dàn sao Việt xuất hiện tại concert BLACKPINK

"Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để tập đoàn đầu tư kinh doanh hiệu quả, ổn định, lâu dài, tiếp tục mở rộng và phát triển bền vững tại Việt Nam", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Sạt lở đèo Bảo Lộc: xuyên đêm tìm kiếm thi thể 3 CSGT và 1 người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO