Thời sự 24 giờ qua: Thủ đoạn nâng khống vốn lên 3000 lần của Trịnh Văn Quyết

Bình An (tổng hợp)| 27/08/2022 11:41

Cơ quan điều tra Bộ Công An đã làm rõ thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ lên gấp 3000 lần của ông Trịnh Văn Quyết tại FLC Faros. Theo dự thảo luật Khám chữa bệnh sửa đổi bổ sung, xúc phạm nhân phẩm, thân thể bác sỹ được xem là hành vi chống người thi hành công vụ. Bộ NN&PTNT kiểm tra việc heo chết hàng loạt sau tiêm vắc xin dịch tả châu Phi.

Trịnh Văn Quyết ‘hô biến’ vốn điều lệ FLC Faros từ 1,5 tỷ lên 4300 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố bổ sung tội danh mới đối với cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ngoài tội "thao túng thị trường chứng khoán" đã bị khởi tố, C01 điều tra thêm đối với ông Quyết hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Quyết cùng Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nâng khống vốn của Công ty CP xây dựng FLC Faros.

quyet-16614387089091844470070.jpg
Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố thêm tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Công ty CP xây dựng FLC Faros, tiền thân là Công ty xây dựng và đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu là 1,5 tỉ đồng. Quy mô vốn này được giữ nguyên trong hơn ba năm tiếp theo.

Xem thêmKẽ hở nào cho ông Trịnh Văn Quyết 'tay không' tăng vốn nghìn tỷ?

Quá trình tăng vốn của Faros diễn ra mạnh mẽ trong giai đoạn 2014 – 2016. Cơ quan điều tra chỉ ra, ông Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ lên 4300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Faros, gấp 3000 lần giá trị thực. Sau khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu), các bị can trong vụ án đã thu được tổng cộng hơn 6.400 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Trong báo cáo kiểm toán bán niên năm 2016, Công ty TNHH Kiểm toán ASC nhấn mạnh: "Trong đợt tăng vốn điều lệ trong quý 1/2016 với số tiền 462,5 tỷ đồng, tương ứng với mỗi lệnh chuyển tiền đến có một lệnh chuyển tiền đi liên tục 18 lần, các lệnh chuyển tiền đến và đi cho các bên nhận uỷ thác được thực hiện trong cùng ngày 8/1/2016".

Các cổ đông góp vốn từng phần thông qua chuyển tiền vào tài khoản của Faros, nhưng ngay lập tức tiền lại được chuyển ra ngay và quy trình này lặp lại đến 18 lần chỉ trong ngày 8/1/2016. Với 18 vòng chuyển tiền, thực tế cổ đông của FLC Faros chỉ cần hơn 25 tỷ đồng để hoàn tất đợt tăng vốn. Sau khi ASC chỉ ra bất cập, ROS đã đổi đơn vị kiểm toán.

Yêu cầu WMO gỡ bỏ bản đồ “đường lưỡi bò”

Hôm 23/08, trên trang Facebook, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đã đăng tải một bản đồ về đợt nắng nóng tại Trung Quốc. Điều đáng nói, Tổ chức này lại sử dụng bản đồ thể hiện đường 9 đoạn trên Biển Đông của Trung Quốc. Sau khi đăng tải, hàng trăm cư dân mạng Việt đã vào bình luận phản đối và yêu cầu gỡ bỏ.

Xem thêm: Việt Nam phản đối việc tổ chức khí tượng dùng bản đồ 'đường lưỡi bò'

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, thông tin về trang Facebook của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) sử dụng bản đồ của Trung Quốc với "đường lưỡi bò" được nêu ra.

Nêu quan điểm về vấn đề này, bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - nhấn mạnh: "Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ cái gọi là đường chín đoạn cũng như các yêu sách biển trái với các công ước quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982".

29173448322154845752914647951979416956644095n-1661421012290_11zon.jpg
Hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" xuất hiện trên trang web của Tổ chức Khí tượng thủy văn thế giới.

"Việt Nam yêu cầu các quốc gia, các tổ chức tôn trọng quyền chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển liên quan ở Biển Đông; gỡ bỏ, sửa đổi nội dung không phù hợp" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Theo bà Hằng, đại diện phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Giơnevơ đã trao đổi với đại diện Tổ chức khí tượng thế giới về việc này.

Hành hung bác sỹ sẽ bị xem là chống người thi hành công vụ

Ngày 26.8, tại TP.HCM, Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự án luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, bổ sung lần 4.

Tại dự án luật KCB sửa đổi đã làm rõ thêm thuật ngữ “thân nhân người bệnh”, bao gồm: người đại diện của người bệnh, người chăm sóc bệnh. Bên cạnh đó, điểm đáng lưu ý tại điều 36 dự án luật KCB quy định thêm hành vi bị từ chối KCB so với luật 2009: Người bệnh có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề đang thực hiện nhiệm vụ. Người bệnh không tuân thủ chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề sau khi đã được người hành nghề tư vấn…

static-images.vnncdn.net-files-publish-2022-8-26-_hanh-hung-bac-si-1086.png
Người nhà bệnh nhân tấn công, dọa giết bác sĩ Phạm Hoàng Thiên (BV ND Gia Định). 

Xem thêm: Hành hung bác sĩ sẽ xem là chống người thi hành công vụ?

Đặc biệt, người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở KCB bị coi là người có hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật còn phải xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tại nơi người đó cư trú, hoặc tại nơi làm việc hoặc tại cơ sở KCB.

Heo chết hàng loạt sau tiêm vắc xin dịch tả châu Phi, Bộ NN&PTNT kiểm tra

Bộ NN&PTNT đã cử 3 đoàn công tác của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đã về Bình Định, Phú Yên để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Tại Bình Định, 250 con heo nái, đực giống, heo con theo mẹ, heo thịt phản ứng, chết tại 66 hộ chăn nuôi.

chi-dao-khan-vu-gan-550-con-heo-chet-sau-tiem-vaccine-dich-ta-chau-phi-62213d7e48b44803955d8f41f4318986_11zon.jpg
Vắc xin phòng dịch tả heo châu Phi của Công ty Navetco.

Tại Phú Yên, từ ngày 4-8 đến ngày 17-8, tại các huyện Phú Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Tuy An và thị xã Đông Hòa, người dân mua 36 lọ vaccine, tương đương 900 liều về tự tiêm cho đàn heo. Sau đó 542 (89,0%) con heo phản ứng sau tiêm vaccine, trong đó có 297 con chết (chiếm 48,8%); 245 con đang điều trị triệu chứng và hồi phục.

Xem thêm: Chỉ đạo khẩn vụ gần 550 con heo chết sau tiêm vaccine dịch tả châu Phi

Bộ NN&PTNT đề nghị tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên chỉ đạo dừng tiêm vaccine; tập trung thống kê chính xác số heo có phản ứng, chết để hỗ trợ; tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc để xử lý ổ dịch; chỉ đạo, hướng dẫn người dân không bán chạy heo bệnh, heo chết, xử lý theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

TP.HCM muốn lấy 1500m2 công viên Gia Định làm bãi xe buýt

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở GTVT TPHCM) vừa đề xuất làm bãi xe buýt gần 1.500 m2 trong công viên Gia Định để đón trả khách, giúp giảm ùn tắc cho Tân Sơn Nhất.

cau-bo-hanh-11-6-ty-giua-cong-vien-sai-gon-dan-soc-vi-gia-qua-cao-16-823_11zon.jpg

Đề xuất này được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM thuộc Sở GTVT TP đưa ra trong bối cảnh Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đang quá tải. Lượng xe taxi và xe công nghệ không đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dẫn đến ùn tắc bên trong khu vực sân bay.

Xem thêm: Đề xuất xén gần 1.500m2 đất công viên Gia Định làm bãi đỗ xe buýt

Hiện nay, TP.HCM đang tăng cường các tuyến xe buýt vào khu vực sân bay để giúp giảm tải áp lực, phục vụ nhu cầu đi lại cho hành khách nhưng đang thiếu quỹ đất để bố trí chỗ đỗ cho xe buýt đỗ chờ xuất bến gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Trung tâm xe buýt, qua khảo sát, khu đất thuộc công viên Gia Định giáp đường Hồng Hà có diện tích 1.476m2 hiện là mặt bằng trống, nền bê tông xi măng rất phù hợp để làm bãi xe buýt. Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tổng thể công viên Gia Định, tại Quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận được UBND TP phê duyệt là đất giao thông.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ qua: Thủ đoạn nâng khống vốn lên 3000 lần của Trịnh Văn Quyết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO