Thời sự 24 giờ: Nguyễn Thái Luyện hốc hác gầy gò trong ngày đầu xét xử vụ Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền; Chân dung nghi can phóng hỏa khiến người yêu cũ tử vong

Tổng hợp| 09/12/2022 06:00

TAND TP.HCM bắt đầu đưa vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án "phá vỡ nhiều kỷ lục từ trước đến nay" như: hồ sơ gồm cả triệu bút lục, đựng trong 140 thùng và được chuyển đến toà bằng hai xe tải. Số lượng người tham gia phiên tòa lên tới gần 5.000 người, trong đó có 4.500 bị hại đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Ngày đầu xét xử Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền

Sáng 8/12/2022, TAND TP.HCM bắt đầu đưa vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền ra xét xử sơ thẩm.

Được dẫn giải đến tòa, Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Alibaba) trông gầy gò, hốc hác hơn hẳn so với trước đây.

huukhoa-6-of-5-edited-1670470688447_11zon.jpg

Đây là vụ án "phá vỡ nhiều kỷ lục từ trước đến nay" như: hồ sơ gồm cả triệu bút lục, đựng trong 140 thùng và được chuyển đến toà bằng hai xe tải. Số lượng người tham gia phiên tòa lên tới gần 5.000 người, trong đó có 4.500 bị hại đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Quá trình thụ lý vụ án tòa vẫn tiếp nhận nhiều đơn từ, hồ sơ của người dân đề nghị được tham gia phiên xử với tư cách bị hại.

Xem thêm: Xét xử Công ty Alibaba: Các bị can đều làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện

huukhoa-5-of-5-edited-edited-1670473352398_11zon.jpg
CEO Nguyễn Thái Luyện bị dẫn giải đến tòa.

Tòa đã dựng nhiều nhà bạt, với khoảng 2.000 ghế ngồi dự phòng ngoài sân cùng nhiều màn hình lớn, bục khai báo, camera... để người tham gia phiên tòa theo dõi, trình bày ý kiến.

Ngoài ra, đội ngũ nhân sự phục vụ phiên tòa lên đến khoảng 200 người bao gồm nhiều lực lượng: an ninh phiên tòa, nhân viên y tế, phòng cháy chữa cháy.... Ước tính chi phí cho việc tổ chức phiên tòa lên đến hàng tỷ đồng.

Xem thêm: Bị hại vụ Alibaba: Dùng tiền dưỡng già, rủ anh em mua đất giờ mắc nợ

Trong gần 2 giờ làm thủ tục, HĐXX đã thẩm vấn xong phần lý lịch các bị cáo, điểm danh hơn 100 người liên quan. Do số lượng bị hại đặc biệt lớn nên toà cho biết chỉ tống đạt giấy triệu tập và có kế hoạch điểm danh riêng. Dự kiến, hôm nay 9/12/2022 tòa sẽ tiến hành phần xét hỏi.

image.vtc.vn-resize-ma-upload-2022-12-08-_15-xet-xu-cong-ty-alibaba-18440275(1).jpg
Anh em Nguyễn Thái Luyện - Nguyễn Thái Lĩnh cùng các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng dày 500 trang của VKSND TP.HCM, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba. Sau đó, Luyện giao nhân viên và một số người thân trong gia đình đứng tên làm người đại diện theo pháp luật của các công ty để tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp và bắt đầu hành vi lừa đảo.

Xem thêm: Hình ảnh phiên xét xử Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba, gần 4.000 bị hại

Tại cơ quan điều tra, các bị can đều khai nhận làm việc theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, dốc sức tìm cách bán hàng mà không biết gì về pháp lý các dự án.

Thêm một Tổng Giám đốc bị bắt vụ ‘chuyến bay giải cứu’

Diễn biến mới nhất vụ ‘chuyến bay giải cứu’, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Hồng Sơn (47 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ & Du lịch Bầu trời xanh (Blue Sky) về tội “Đưa hối lộ”.

Xem thêm: Mỗi chuyến bay giải cứu lãi hàng tỷ đồng

static-images.vnncdn.net-files-publish-2022-12-8-_avata1-1204(1).jpg

Xem thêm: Vụ bay giải cứu: Khởi tố 2 nguyên cán bộ Đại sứ quán tại Nga và Angola

Ngoài ông Lê Hồng Sơn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Phạm Bá Sơn (39 tuổi), lao động tự do, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xem thêm: Trung tướng Tô Ân Xô nói rõ về chủ trương xử lý cán bộ "dính" đến vụ Việt Á

Trước đó, ngày 3/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khám xét chỗ ở và bắt tạm giam đối với 7 bị can, trong đó có Vũ Ngọc Minh (61 tuổi) - nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola và Lý Tiến Hùng (53 tuổi) - nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xử phạt 4 công ty dịch vụ lữ hành tại TP. HCM liên quan vụ 100 công dân Việt Nam ‘mất tích’ tại Hàn Quốc

Liên quan đến vụ 100 100 công dân Việt Nam mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích du lịch qua sân bay quốc tế Yangyang tỉnh Gangwon hồi tháng 10/2022, Sở Du lịch TPHCM đã đề nghị UBND TPHCM xử phạt, áp dụng biện pháp tăng nặng đối với 4 công ty du lịch liên quan tới vụ việc này.

san-bay-yangyang-1666699643650-1670501002158_11zon.jpg
Sân bay quốc tế Yangyang tại Gangwon, nơi các khách du lịch Việt 'mất tích'.

Xem thêm: Nỗi ân hận xót xa của người vợ có chồng chết trên đường trốn chạy của lao động chui từ Anh sang Pháp

Trong số 100 khách du lịch mất liên lạc, Sở Du lịch xác định có 32 khách của 4 công ty lữ hành trên địa bàn thành phố. Thanh tra sở đã mời người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp lữ hành này lên làm việc, thu giữ các hồ sơ liên quan.

Sau đó, Thanh tra Sở Du lịch đã xác định hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND TPHCM ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 4 đơn vị này.

Cả 4 công ty lữ hành nói trên đều bị đề nghị xử phạt về hành vi "Để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái pháp luật" theo Nghị định 45 của Chính phủ.

Xem thêm: Lời nhắn gửi xót xa của lao động Việt ở Nhật Bản

Đồng thời, cơ quan thanh tra cũng đề nghị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 12 tháng đến 18 tháng. Trong số 4 công ty lữ hành có hành vi vi phạm, 2 công ty bị đề nghị xử phạt thêm hành vi "Không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định".

Xem thêm: Những bi kịch ở làng xuất khẩu lao động lớn nhất Việt Nam

Trước đó, ngày 25/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời báo chí về vụ việc một số khách du lịch Việt Nam mất liên lạc khi nhập cảnh vào Hàn Quốc qua sân bay Yangyang, tỉnh Gangwon.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng Hàn Quốc xác minh, tìm hiểu thông tin về vụ việc.

Công an tỉnh Long An tìm người bị hại trong vụ án ở Tịnh Thất Bồng Lai

Ngày 8/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát đi thông báo về việc đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An thông báo nếu ai là bị hại của các đối tượng trong vụ việc này thì liên hệ ngay với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Xem thêm: Tạm đình chỉ tư cách thành viên một luật sư liên quan vụ Tịnh Thất Bồng Lai

nld.mediacdn.vn-thumb_w-684-291774122806476800-2022-12-8-_nhom-bi-can-o-tinh-that-bong-lai-1670481144348518940646(1).jpg

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An sẽ không tiếp nhận giải quyết.

Xem thêm: Kết quả xét nghiệm ADN ảnh hưởng thế nào đến trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai?

Trước đó, vào ngày 3/11/2022, kết thúc phiên xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", TAND tỉnh Long An y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù.

Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo bị phạt 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Chân dung nghi can vụ phóng hỏa khiến người yêu cũ tử vong

Ngày 8/12, Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Trần Dương Tú (28 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi làm 2 người thương vong.

Theo công an, đây là nghi phạm phóng hỏa phòng trọ trong căn nhà 4 tầng trên đường Đông Hưng Thuận 02 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) khiến chị D.T.H. (22 tuổi, quê Bình Phước) tử vong, anh Đ.T.X. (30 tuổi) bỏng 98%.

257acb26f4da2d8474cb-16704919132671129904014.jpg
Nghi can Trần Dương Tú. Ảnh: Người Lao Động

Qua đấu tranh khai thác, Tú khai từng có quan hệ tình cảm với chị H. nhưng do mâu thuẫn nên chia tay. Sau đó, chị H. quen với anh X. nên Tú ghen tuông.

Do có chìa khóa căn nhà, tối 7/12, Tú mở cửa lẻn vào bên trong, đợi cả hai ngủ say rồi ra tay phóng hỏa. Gây án xong, Tú bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Tú là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Nguyễn Thái Luyện hốc hác gầy gò trong ngày đầu xét xử vụ Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền; Chân dung nghi can phóng hỏa khiến người yêu cũ tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO