Thời sự 24 giờ: Mưa lớn, ngập lụt ở miền Trung kéo dài đến khi nào?

Tổng hợp| 17/11/2023 06:00

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình ngập lụt tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa giảm nhanh sau ngày 17/11.

Chủ tịch nước dự Tọa đàm kết nối doanh nghiệp và địa phương Việt Nam-Hoa Kỳ

Chiều 15/11 (giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, trong chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu tại Tọa đàm Bàn tròn Kết nối Doanh nghiệp và Địa phương Việt Nam-Hoa Kỳ.

Xem thêm: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp lãnh đạo tập đoàn Apple, Boeing

2f59dd66bd976bc93286-edited-1700115511875_11zon.jpg

Xem thêm: Chủ tịch nước trao đổi chính sách tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại dấu ấn quan trọng trong quan hệ hai nước là việc xác lập Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vào tháng 9 vừa qua với đa dạng các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ và hợp tác giữa các địa phương.

Đánh giá cao đông đảo doanh nghiệp, địa phương Việt Nam và Hoa Kỳ tham dự Tọa đàm Bàn tròn kết nối lần này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng các thỏa thuận và hợp tác cấp cao chỉ thành hiện thực và mang lại kết quả khi có sự gắn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và địa phương hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ Việt Nam chào đón các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm như công nghệ cao, sản xuất chip, chất bán dẫn, kinh tế Xanh, kinh tế Số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Chủ tịch nước nêu rõ: "Những vấn đề mà các bạn chưa hài lòng, chưa an tâm về thủ tục hành chính, về cách thức giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đó cũng chính là vấn đề ưu tiên của chúng tôi. Đó cũng là vấn đề chúng tôi chưa thực sự hài lòng và chúng tôi sẽ nỗ lực để khắc phục và giải quyết.

Mưa lớn, ngập lụt ở miền Trung kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết nguyên nhân đợt mưa lớn ở miền Trung đã và đang diễn ra là do không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, gây mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ.

Xem thêm: Thừa Thiên Huế hứng đợt lũ lớn chưa từng có trong 10 năm qua

3683595427395733579929176168177302426969453n-17000618284281562116315_11zon.jpg

Xem thêm: Người dân Quảng Trị cõng các cô giáo vượt lũ đến trường

Trong đợt lũ này, ở Thừa Thiên Huế chịu ngập lụt nặng nhất, trên sông Hương tại trạm Kim Long, nước lũ trên mức BĐ3 từ 50-80cm. Đây là mực nước lớn nhất trong 10 năm gần đây và lớn thứ 5 trong vòng 30 năm gần đây. Các hồ chứa đã liên tục điều tiết để giảm lũ và ngập lụt hạ du.

Xem thêm: Đường nối Nha Trang - Đà Lạt sạt lở nghiêm trọng

Mưa lớn, lũ lụt, ngập úng diện rộng tại khu vực hạ du các sông thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, trong đó ngập nặng nhất ở khu vực hạ lưu sông Hương (Thừa Thiên Huế).

Xem thêm: Dân vùng 'rốn lũ' Quảng Nam đóng cọc tre, nhồi bao cát 'vá' bờ sông sạt lở

toi-hue-dung-dip-mua-lu-dang-caodocx-1700062586740_11zon.jpg

Xem thêm: Nước xiết đổ về Nha Trang, người dân chạy lũ trong đêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 17/11, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi sẽ có xu thế xuống chậm và dao động ở mức BĐ1-BĐ2. Riêng lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Ninh Thuận có khả năng lên lại và dao động ở mức BĐ2 và trên BĐ2. Các sông ở Bình Định, bắc Phú Yên ở mức BĐ1-BĐ2. Tình hình ngập lụt tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa giảm nhanh sau ngày 17/11.

Cao Bằng bàn giao 4 con chuột túi cho trung tâm cứu hộ Hoàng Liên

Liên quan đến vụ đối tượng buôn lâu bỏ lại 4 cá thể chuột túi tại Cao Bằng, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên, cho biết đơn vị vừa làm các thủ tục tiếp nhận 4 cá thể trên từ Hạt kiểm lâm huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng) và được đưa về Lào Cai chiều 16/11.

Xem thêm: Vì sao nuôi nhốt 3 con chuột túi ở Cao Bằng trong nhà vệ sinh?

2b0f381e51e887b6def9-edited-1700111204541_11zon.jpg

Hiện 4 cá thể chuột túi đều khỏe mạnh. Qua xác định, có 3 cá thể chuột túi đực, một cá thể chuột túi cái.

Xem thêm: 4 con chuột túi ở Cao Bằng là loài chưa từng xuất hiện tại Việt Nam

Sau khi đưa 4 cá thể chuột túi về Trung tâm Cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên, chúng sẽ được nuôi dưới dạng bán hoang dã, trong khu vực nuôi rộng khoảng 200m2, trong đó một nửa là sân chơi, còn lại là phần có mái che. Thức ăn cho 4 con chuột túi sẽ là rau củ quả và lá cây.

Theo ông Tới, qua giám định loài, Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật kết luận 4 cá thể trên là loài chuột túi có tên khoa học là Notamacropusrufogreseus. Là loài chuột túi lớp thú, không có phân bổ ở Việt Nam. Ngoài ra, đây là loài chuột túi không có tên trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm.

8412fb64929244cc1d83-1700111183498_11zon.jpg

Trước đó, con chuột túi đầu tiên được người dân trên địa bàn xã Đức Long, huyện Thạch An (Cao Bằng) phát hiện và bắt giữ tối 8/11. Đến sáng 9/11, công an xã cùng người dân bắt được thêm 2 con chuột túi khác.

Ngày 11/11, Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng phát hiện thêm một con chuột túi ở ngoài tự nhiên.

Cả 4 con vật này đều do nhóm buôn lậu vứt lại trên đường vận chuyển trái phép qua biên giới.

Đề nghị kỷ luật Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường

Từ ngày 14 đến 16/11, UB Kiểm tra Trung Ương đã họp kỳ thứ 33. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch; quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự.

Xem thêm: Chủ tịch Quốc hội ký nghị quyết kỷ luật 2 cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

phan-viet-cuong-bi-thu-tinh-uy-3351-6149-1700126883.jpg

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026.

UB Kiểm tra Trung Ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với ông Lê Ngọc Tường (giám đốc Sở Ngoại vụ), Nguyễn Văn Văn (phó giám đốc Sở Y tế).

UB Kiểm tra Trung Ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông Phan Việt Cường (UV T.Ư Đảng, Bí thư tỉnh ủy, bí thư Đảng đoàn, chủ tịch HĐND tỉnh), Trần Văn Tân, Trần Đình Tùng.

Metro Nhổn - ga Hà Nội dự kiến vận hành đoạn trên cao dịp 30/4/2024

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giao thông, quản lý lòng đường, hè trên địa bàn, do Thường trực HĐND thành phố tổ chức ngày 16/11, Phó chủ tịch TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết sau khi vận hành thử cuối năm nay, đoạn trên cao metro Nhổn - ga Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác thương mại dịp 30/4-1/5/2024.

nhon-ga-ha-noi-1208.jpg

Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, trong đó đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5 km và đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4 km. Dự án khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015, nhưng sau bốn lần lùi tiến độ, mốc hoàn thành mới của toàn tuyến dự kiến là năm 2027.

Ông Tuấn cho rằng đoạn trên cao chạy thương mại sẽ góp phần nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng từ 19% hiện nay lên 21,5%. Hà Nội đang nghiên cứu hai đề án hạn chế phương tiện cá nhân là cấm xe máy tại các quận năm 2030 và thu phí phương tiện vào nội đô. Tuy nhiên, chỉ khi vận tải công cộng đạt 30-35% mới tính đến khả năng hạn chế phương tiện cá nhân.

Để đạt chỉ tiêu vận tải hành khách công cộng, Hà Nội coi đường sắt đô thị là xương sống và đã quy hoạch 10 tuyến đến 2030 với tổng chiều dài 417 km, trong đó đi trên cao 342 km, ngầm 75 km. Tuy nhiên, đến nay mới có tuyến Cát Linh - Hà Đông hoàn thành và khai thác sau 12 năm triển khai.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Mưa lớn, ngập lụt ở miền Trung kéo dài đến khi nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO