Thời sự 24 giờ: Khai giảng năm học mới, giao thông quá tải với dòng người đổ về phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9

Tổng hợp| 05/09/2022 06:00

Học sinh cả nước bước vào khai giảng năm học mới 2022-2023, ngành giáo dục đối diện nhiều khó khăn trước tình trạng giáo viên bỏ nghề. Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, dòng người tất bật trở lại phố học tập, làm việc khiến giao thông nhiều nơi quá tải.

Học sinh cả nước khai giảng năm học mới, ngành giáo dục loay hoay tháo gỡ thu nhập cho giáo viên

Hôm nay, 5.9, học sinh trên cả nước sẽ cùng đến trường để dự lễ khai giảng. Theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh đầu năm học mới.

Xem thêm: Trường học Hà Nội tất bật chuẩn bị đón năm học mới

Sau 1 năm học bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các em học sinh đều hào hứng, phấn khởi, đón chờ buổi lễ khai giảng thật ý nghĩa, xúc động và nhiều niềm vui. Các trường tại Hà Nội, TP. HCM và nhiều địa phương khác đã hoàn thành công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho năm học mới.

media-cdn-v2.laodong.vn-storage-newsportal-2022-9-4-1088847-_z3694985829821_24fd4-01(1).jpg

Trong thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết: “Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng trời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn".

Xem thêm: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023

Trước đó, Văn phòng Chính phủ vừa phát hành Chỉ thị 14 của Thủ tướng về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông.

Xem thêm: 7 lưu ý đập tan lo lắng 'con đến trường là ốm'

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện việc tuyển dụng giáo viên theo chỉ tiêu biên chế được phân bổ hàng năm bảo đảm về số lượng và chất lượng; đồng thời có giải pháp phù hợp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là những môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

hang-giao-vien-1-1393-07163014.jpg

Xem thêm: Hơn 1% giáo viên nghỉ việc trong một năm, Bộ GD-ĐT đề nghị trả lương tương xứng

Trước tình trạng giáo viên bỏ nghề, Bộ GD – ĐT đang tập trung tổng hợp, tìm hiểu thêm các nguyên nhân để từ đó đề ra các giải pháp phù hợp để động viên, tạo sự gắn bó với nghề của nhà giáo. Phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng chính sách tiền lương mới, trong đó lương của nhà giáo sẽ được trả tương xứng tính chất mức độ phức tạp của công việc, đặc thù nghề nghiệp và không thấp hơn mức lương hiện hưởng

Dòng người nườm nượp đổ về phố sau kỳ nghỉ lễ, ngành giao thông vất vả

un-tac-1-460.jpg

Thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc đã xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông làm 48 người chết và 51 người bị thương. Lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 41.214 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 60 tỷ đồng.

Xem thêm: Trẻ em ngủ gục trên xe máy theo cha mẹ trở lại Hà Nội

Sau những ngày về quê nghỉ lễ 2/9, người dân từ khắp các tỉnh bắt đầu trở lại các thành phố lớn làm việc, học tập. Dòng người trở lại thành phố tăng đột biến khiến một số tuyến đường cửa ngõ vào Hà Nội, TP. HCM ùn tắc kéo dài.

Tại Hà Nội, từ 13 giờ chiều qua, lượng phương tiện dồn về cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình- Cao Bồ- Mai Sơn tăng đột biến. Lực lượng chức năng đã phải phân luồng từ xa, hướng dẫn các phương tiện đi xuống đường gom để tránh ùn tắc. Tình trạng ùn tắc không xảy ra tại khu vực trạm thu phí, tuy nhiên, tại điểm cuối cao tốc giao với đường Vành đai 3 trên cao vào TP Hà Nội đã ùn cục bộ khoảng 2km. Tại nút giao Pháp Vân - Vành đai 3- Quốc lộ 1A, có đến 4 hàng ô tô chờ xếp hàng để đi qua nút giao này.

Theo báo cáo của Cảng hàng không sân bay Nội Bài, có 429 lượt chuyến bay nội địa đi và đến cảng (bao gồm 215 chuyến đi, 214 chuyến đến) trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ với 73.000 lượt khách (trong đó 33.000 lượt khách đi, gần 40.000 lượt khách đến).

304796842-1131711617469279-5421519485972531833-n-567.jpg
Cửa ngõ phía Đông TP.HCM ùn tắc kéo dài trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Vietnamnet

Tại TP. HCM, người dân từ các tỉnh ùn ùn đổ về bằng hàng không, đường bộ… đã gây áp lực lớn cho hệ thống hạ tầng giao thông. Ghi nhận chiều cùng ngày, giao thông trên quốc lộ 1 hướng từ các tỉnh miền Đông, miền Tây vào TP.HCM đều xảy ra ùn tắc cục bộ.

Xem thêm: "Biển người" đội mưa trở lại TPHCM

Ô tô và xe máy ùn ùn trở lại TP.HCM khiến tình hình giao thông lộn xộn, tai nạn đã xảy ra. Trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, chiều nay xảy sự cố tai nạn gần cầu Long Thành theo hướng về TP.HCM khiến giao thông ùn tắc kéo dài 6km ở phía tỉnh Đồng Nai.

Xử lý tài xế taxi “chặt chém” khách nước ngoài tại Hà Nội

Liên quan đến vụ du khách người Nhật Bản tố lái xe taxi "chặt chém" tại Hà Nội gây bức xúc dư luận, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, lái xe taxi đã đến khách sạn trả lại tiền và xin lỗi hai vị khách.

anh-chup-man-hinh-2022-09-02-luc-090044-1662084234360-1662264887287_11zon.jpg

Theo cơ quan công an, lái xe taxi bị tố kể trên là L.Đ.H. (24 tuổi, trú tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), là lái xe của hãng taxi Thanh Nhàn.

Xem thêm: Lái xe taxi "chặt chém" du khách Nhật đã trả lại tiền

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một người cho biết hai sinh viên người Nhật đón taxi đi từ Trần Quang Khải đến 27 Lý Thường Kiệt, tiền cước là 42.000 đồng nhưng tài xế đã lấy 420.000. Câu chuyện được lan tỏa nhanh chóng và gây bức xúc cộng đồng vì tình trạng “chặt chém” du khách tại Hà Nội gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh, lối sống và ngành du lịch.

Lực lượng chức năng đã vào cuộc và xác minh được tên tuổi và hãng xe trên. Các du khách Nhật đã chấp nhận lời xin lỗi và nhận lại tiền từ tài xế H.

Đây không phải lần đầu xảy ra việc tài xế taxi tại Hà Nội có hành vi “chặt chém”, cưỡng đoạt tài sản của du khách nước ngoài. Hồi tháng 5/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định khởi tố tài xế taxi, Trần Quốc Hưng (SN 1988, trú tại Xuân Phương, Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi "Công nhiên chiếm đoạt tài sản".

Xem thêm: Vụ 2 du khách bị cướp trên phố cổ: "Tôi không muốn họ ác cảm về Việt Nam"

Theo cơ quan công an, Trần Quốc Hưng khai nhận, rạng sáng 5/5, Hưng đón 2 nữ du khách người Nga ở trên phố Lãn Ông (quận Hoàn Kiếm) sang khu vực phố ẩm thực thuộc phường Hàng Bông. Trên đường đi, do điện thoại hết pin nên 2 nữ du khách nhờ Hưng cho sạc nhờ.

Trong lúc đợi khách đi rút tiền, Hưng nảy lòng tham nên phóng xe đi, chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại. Được sự trợ giúp của những người dân tốt bụng, hai du khách Nga đã được đưa về đến nơi ở và trình báo công an. Qua xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm mời Hưng đến làm việc, đồng thời thu hồi 2 chiếc điện thoại di động và trao trả lại cho du khách.

Điều tra nguyên nhân hai xe ô tô bốc cháy trước nhà hàng tiệc cưới ở Đà Nẵng

Khoảng 13 giờ chiều hôm qua, xe ô tô 16 chỗ BKS 92B-01828 đang đỗ trong bãi giữ xe nhà hàng tiệc cưới nằm trên đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) thì bất ngờ bốc cháy.

Xem thêm: Khách dự đám cưới tá hỏa khi 3 ô tô bốc cháy trước nhà hàng

1-2-1662287529876_11zon.jpg

Ngọn lửa và cột khói đen từ chiếc xe này bốc cao hàng chục mét. Do gặp gió lớn và nắng nóng, đám cháy nhanh chóng lan rộng sang xe ô tô 16 chỗ BKS 43B- 05254 do.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an TP Đà Nẵng xuất 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy sau 30 phút. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Khai giảng năm học mới, giao thông quá tải với dòng người đổ về phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO