Thời sự 24 giờ: Động đất ở Nhật Bản khiến 41 người thiệt mạng

Xuân Thì (Tổng hợp)| 03/01/2024 05:45

Thời sự 24 giờ ghi nhận ngày buồn của nước Nhật khi trận động đất ở tỉnh Ishikawa làm ít nhất 48 người thiệt mạng, Chính phủ đang nỗ lực khắc phục hậu quả thì tối 2/1, máy bay của hãng Japan Airlines bốc cháy dữ dội trên đường băng với 300 hành khách bị mắc kẹt.

Động đất ở Nhật Bản: 48 người thiệt mạng, nhà cửa và công trình đổ nát

Trận động đất xảy ra ở bán đảo Noto (tỉnh Ishikawa, miền trung Nhật Bản) vào chiều 1/1, với cường độ lên đến 7,6 độ, tương đương cấp 7 - cấp cao nhất trong thang đo của Nhật Bản. Vào thời điểm xảy ra động đất, nhiều gia đình đang tụ tập mừng năm mới, trong khi đó các cơ sở kinh doanh đóng cửa.

cdnphoto.dantri.com.vn-rd-5uognsjv4oevgzbqqqu46pqo-2024-01-02-_2024-01-02t012718z1593759602rc2d95a4911jrtrmadp3japan-quake-1704160865017.jpg
Nhà cửa đổ nát sau trận động đất ở Nhật. Ảnh: TPO

Đài truyền hình NHK phát video ghi lại sáng 2/1 cho thấy một tòa nhà bảy tầng bị đổ nghiêng, và khói bốc lên từ khu vực trung tâm Wajima (tỉnh Ishikawa) sau đám cháy lớn bùng phát một ngày trước đó. Các quan chức tỉnh Ishikawa cho biết đám cháy đã nhấn chìm hơn 200 công trình kiến trúc ở khu vực trung tâm Wajima, nhưng khả năng đám cháy tiếp tục lan rộng là rất nhỏ.

Đến nay, các phương tiện truyền thông cho biết ít nhất 48 người thiệt mạng vì trận động đất.

Xem thêm: Động đất ngày đầu năm mới ở Nhật Bản: Nhói lòng cảnh nhà cửa tan hoang, ít nhất 30 người thiệt mạng

Người Việt tháo chạy khỏi trận động đất, chưa có thương vong nào

Trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra lúc 16h10 (14h10 giờ Việt Nam) trong ngày đầu tiên của năm mới (ngày 1/1), khiến Đỗ Phương (26 tuổi, sống tại thị trấn Nakanoto, tỉnh Ishikawa), đang sinh sống ở Nhật vội tháo chạy ra ngoài, chỉ kịp mang theo giấy tờ cá nhân.

cdnphoto.dantri.com.vn-z8sfgv-knvwez_1b_nnsd4fd1gk-2024-01-01-_dongdat-1704115936450.jpg
Hình ảnh đồ đạc rung lắc, nhà đổ sập do người Việt ở Nhật cung cấp. Ảnh: Dân Trí

Phương sơ tán đến nhà văn hóa cách đó không xa, bên trong có sẵn chăn, gối, thức ăn nhẹ và nước uống. 

Bộ Ngoại giao chưa ghi nhận tình trạng thương vong của người Việt tại Nhật. Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết hiện đã sơ tán công dân Việt đến nơi an toàn đồng thời cung cấp số điện thoại để liên lạc.

Xem thêm: Người Việt kể phút tháo chạy động đất kinh hoàng, đường nứt toác ở Nhật Bản

Xem thêm: Động đất ở Nhật Bản: Nhiều công dân Việt Nam đã sơ tán đến nơi an toàn

Máy bay chở 300 hành khách bốc cháy dữ dội trên đường băng

Máy bay Airbus A350-900 của hãng hàng không Japan Airlines bốc cháy dữ dội trên đường băng sân bay Haneda, thủ đô Tokyo. Nguyên nhân có thể đã va chạm với một máy bay của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản.

349e2xn-highres-6052-1704200508.jpeg
Hình ảnh máy bay bốc cháy dữ dội. Ảnh: VNE

Theo người phát ngôn của Japan Airlines, chiếc máy bay này chở hơn 300 hành khách.

Hành khách miêu tả đã nghe thấy tiếng nổ như “máy bay va phải thứ gì đó” rồi xuất hiện tia lửa và khói bao trùm. Toàn bộ 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn được sơ tán trước khi ngọn lửa bao trùm phi cơ. 

Xem thêm: Khoảnh khắc máy bay chở 300 hành khách bốc cháy dữ dội khi hạ cánh ở Nhật Bản

Dự án 25.000 tỷ đồng của Nguyễn Cao Trí khiến Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị bắt

Năm 2010, Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (khu đô thị Đại Ninh). Ông Nguyễn Cao Trí là người đại diện pháp luật.

sai-gon-dai-ninhlam-dong2023duong-phong-1704184564019.jpg
Dự án Đại Ninh của ông Nguyễn Cao Trí liên đới ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Dân Trí

Sau đó, ông Nguyễn Cao Trí bị bắt (vì có liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát), dự án tiếp tục "án binh bất động". Hơn 13 năm sau ngày khởi công, dự án vẫn hoang tàn.

Đến nay, cả 4 thành viên của tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đều đã bị khởi tố về tội Nhận hối lộ, gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước.

Vào chiều 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, về tội Nhận hối lộ, liên quan đến dự án trên.

Xem thêm: Toàn cảnh dự án 25.000 tỷ đồng liên quan Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng

Giới trẻ Việt bắt trend ăn 12 quả nho xanh vào đầu năm mới

Giới trẻ Việt Nam rộ lên trào lưu nhai nuốt những quả nho xanh dưới gầm bàn vào khoảnh khắc đầu năm mới. Họ chia sẻ hình ảnh vội vàng chui xuống gầm bàn ăn những quả nho khi đồng hồ điểm đúng 0h ngày 1/1.

cdnphoto.dantri.com.vn-bnx_m5mnxr1h1vykf09rzs1tjgo-2024-01-02-_an-nhodocx-1704174368250.jpg
Giới trẻ ăn nho xanh ngày đầu năm mới. Ảnh: Dân Trí

Việc ăn hết 12 quả nho xanh vào lúc giao thừa là truyền thống chủ yếu được áp dụng ở Tây Ban Nha và một số quốc gia Mỹ Latinh. Theo tờ NPR, mỗi quả nho được cho là tượng trưng cho một tháng trong năm. Nếu ăn hết, người thực hiện sẽ gặp nhiều điều may mắn trong năm mới, đặc biệt là chuyện tình duyên.

Xem thêm: Vì sao giới trẻ Việt thi nhau ăn 12 quả nho xanh vào năm mới?

Chủ tịch Việt Á tiếp tục hầu tòa sau khi bị tuyên án 25 năm tù

Ngày 3/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 38 bị cáo liên quan sai phạm về kit test COVID-19 của Công ty Việt Á.

Trong số này, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt sẽ bị xét xử về tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Phan Quốc Việt bị Toà án quân sự Thủ đô tuyên 25 năm tù.

chu-ngoc-anh-nguyen-thanh-long-21053195.jpg
Phan Quốc Việt hầu toà cùng 2 bị cáo Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long. Ảnh: VTC News

Cùng hầu toà với Phan Quốc Việt lần này là hàng loạt quan chức, trong đó có cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh và cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Xem thêm: Vừa nhận án 25 năm tù, Chủ tịch Việt Á lại hầu tòa cùng loạt quan chức

Thiếu tá công an bị thương khi khống chế kẻ vung dao chém người

Vào lúc 19h30 ngày 1/1, Thiếu tá Thái Văn Tâm cùng tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP Châu Đốc, An Giang thì phát hiện Dương Văn Hậu (trú phường Châu Phú B) vung dao chém người dân đang lưu thông trên đường.

canh-sat-bi-thuong-15013507.jpg
Thiếu tá Tâm trong bệnh viện. Ảnh: VTC News

Trước tình hình này, Thiếu tá Tâm đã chủ động trấn áp và trong lúc giằng co bắt giữ đã bị Dương Văn Hậu chém vào tay, mất nhiều máu.

Xem thêm: An Giang: Ngăn kẻ chém người, Thiếu tá công an bị thương

Bắt giữ nghi phạm sát hại bạn gái, phi tang thi thể ở Bến Tre

Ngày 2/1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang điều tra làm rõ vụ án giết người, vứt xác phi tang trên địa bàn thành phố. 

phi-tang-xac-13500807.jpg
Hiện trường nơi người dân phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: VTC News

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định nạn nhân trong vụ án là chị N.T.H. (SN 1996, thường trú thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và nghi phạm là Nguyễn Minh Thông (SN 1995, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). 

Thông khai tại cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại chị H. trên địa bàn TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Sau đó, Thông mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang.

Xem thêm: Bến Tre: Bắt giữ nghi phạm sát hại bạn gái, phi tang thi thể

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Động đất ở Nhật Bản khiến 41 người thiệt mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO