Thời sự 24 giờ: Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bị đề nghị 20 năm tù; Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh

Xuân Thì (Tổng hợp)| 27/12/2023 05:45

Thời sự 24 giờ nổi bật với tin cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vì ăn năn hối cải nên được đề nghị giảm án từ tù chung thân xuống còn 20 năm, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố ông Lưu Bình Nhưỡng thêm tội danh vì trục lợi hàng trăm nghìn USD.

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng được đề nghị giảm từ án chung thân xuống 20 năm

Sáng 26/12, phiên toà phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục phần luận tội của đại diện VKS.

hoang-van-hung-tai-toa-10003360.jpg
Cựu điều tra Hoàng Văn Hưng tại phiên toà. Ảnh: VTC News

Đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên), VKS xét thấy, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hưng đã thừa nhận hành vi của mình, thể hiện sự ăn năn hối cải nên đề nghị chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời VKS đề nghị giảm án từ chung thân còn 20 năm tù giam.

Theo VKS, quá trình xét hỏi, từ lời khai của các bị cáo, lời khai của những người liên quan, tài liệu có trong hồ sơ đủ cơ sở xác định bị cáo Hoàng Văn Hưng đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như bản án sơ thẩm đã tuyên, đồng thời đề nghị truy thu số tiền 18,8 tỷ đồng.

Xem thêm: Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng được đề nghị giảm từ án chung thân xuống 20 năm

Cựu thư ký Thứ trưởng Y tế Phạm Trung Kiên bị đề nghị tuyên y án chung thân

Sáng 26/12, sau một ngày xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát (VKS) cấp cao tại Hà Nội bắt đầu luận tội, nêu quan điểm giải quyết đối với kháng cáo của 21 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Theo đó, VKS đề nghị giữ nguyên mức án chung thân đối với Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế).

pham-trung-kien-10523643.jpg
Phạm Trung Kiên được dẫn tới toà. Ảnh: VTC News

Cơ quan tố tụng lập luận trong vụ án này, Phạm Trung Kiên dù không có chức năng, nhiệm vụ phê duyệt chuyến bay giải cứu, song bị cáo đã lợi dụng chức vụ được giao gây khó khăn để các doanh nghiệp phải đưa tiền.

Phạm Trung Kiên đã có hành vi vòi vĩnh, nhận hối lộ nhiều lần nhất (253 lần) với số tiền đặc biệt lớn lên đến gần 42,6 tỷ đồng.

VKS cũng khẳng định, tòa cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Kiên tù chung thân là phù hợp.

Xem thêm: Đề nghị tuyên y án chung thân với cựu cán bộ Bộ Y tế

Khởi tố kẻ sát hại người phụ nữ giao gas, giấu xác trong bể nước suốt 13 năm

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố Bùi Trung Thành (SN 1993, trú thôn 5, xã Lại Xuân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) về hành vi "Giết người". Thành là kẻ sát hại người phụ nữ giao gas để cướp tài sản, giấu xác dưới bể nước thải 13 năm trước.

khoi-to-ke-giau-xac-nguoi-phu-nu-trong-be-nuoc-18543312.jpg
Đối tượng Bùi Trung Thành. Ảnh: VTC News

Cơ quan điều tra đang khẩn trương củng cố tài liệu để khởi tố bổ sung vụ án, bị can đối với Bùi Trọng Thành về hành vi "Cướp tài sản".

Xem thêm: Khởi tố kẻ sát hại người phụ nữ giao gas, giấu xác trong bể nước suốt 13 năm

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13, bổ sung quyết định khởi tố bị can số 05 đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định tại khoản 4, Điều 358 Bộ luật hình sự.

luu-binh-nhuong-16401152.jpg
Ông Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: VTC News

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thụ lý. Ngày 14/11/2023, ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (SN 1986, thường gọi là Cường "quắt", trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội cưỡng đoạt tài sản. Cường là đối tượng hình sự, có 3 tiền án.

Xem thêm: Trục lợi hàng trăm nghìn USD, ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh

Đi tàu hoả bắt buộc phải mang theo giấy tờ sau từ 1/1/2024

Từ 1/1/2024, đường sắt áp dụng các quy định mới về vận chuyển hành khách. Theo đó, người mua vé, hành khách có trách nhiệm cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc các giấy tờ có đầy đủ các thông tin cá nhân được pháp luật công nhận.

ve-tau-1160.jpeg
Những quy định mới về đi tàu hoả. Ảnh: VNN

Đối với hành khách là người Việt Nam trên 14 tuổi, cần mang theo một trong những loại giấy tờ sau: Hộ chiếu; giấy chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD); giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang; thẻ đại biểu Quốc hội; thẻ nhà báo; thẻ đảng viên; thẻ đoàn viên; giấy phép lái xe ô tô, mô tô.

Đối với trẻ em (dưới 14 tuổi) khi đi tàu cần có: Hộ chiếu; bản sao giấy khai sinh; giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng, chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày xác nhận.

Xem thêm: Những loại giấy tờ khách đi tàu hoả bắt buộc phải mang theo từ 1/1/2024

Say rượu, người đàn ông tay không leo đỉnh trụ điện cao thế 500kV

Ngày 26/12, Công an xã Trung Nghĩa (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) vừa mời ông Nguyễn Văn N. (52 tuổi) tới ký cam kết không tái phạm việc leo cột điện cao thế 500kV sau mỗi cuộc nhậu.

Trước đó, khoảng 16h ngày 24/12, người dân phát hiện ông N. leo lên cột điện cao thế nên báo công an.

leo-cot-dienbao-ky-1-edited-1703581298056.jpg
leo-cot-dienbao-ky-2-edited-1703581314029.jpg
Người đàn ông gây hoảng loạn khi đứng trên trụ điện cao thế. Ảnh: Dân Trí

Công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường thuyết phục người đàn ông  leo xuống nhưng bất thành nên đã gọi Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Sau đó, công an tỉnh đã điều 2 xe chuyên dụng cùng 13 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau 30 phút, lực lượng chức năng thuyết phục thành công để ông N. leo xuống an toàn. Theo thông tin, người này sử dụng rượu bia nên dẫn đến hành động trên.

Xem thêm: Người đàn ông miền Tây tay không leo đỉnh trụ điện cao thế 500kV

Chủ tịch An Giang chỉ đạo chặn khai thác cát trước khi bị bắt

Ngày 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký văn bản chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. Văn bản được ban hành sau thời điểm hai cấp dưới của ông vướng lao lý.

chu-tich-an-giang-1703567156270.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Dân Trí

Công văn do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký, yêu cầu rà soát các cơ sở khai thác khoáng sản đã hết giấy phép khai thác, thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ, bàn giao đất cho địa phương quản lý, sử dụng.

Ông Bình được xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang); thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Xem thêm: 4 tháng trước bị bắt, Chủ tịch An Giang chỉ đạo gì về chặn khai thác cát?

Đề xuất giữ quy định 'không đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke'

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa gửi hồ sơ tới Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

karaoke-hoat-dong-chui-1636680537929-1703580179422.jpg
Quy định 'không đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke'. Ảnh Dân Trí

Dự thảo nghị định đề xuất bãi bỏ các điều kiện "phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ", "phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80m2 trở lên, không kể công trình phụ" và "điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200m trở lên".

Xem thêm: Đề xuất giữ quy định 'không đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke'

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bị đề nghị 20 năm tù; Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO