Thời sự 24 giờ: Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bắt hay chưa? Xét xử bà Nguyễn Phương Hằng ngày 1/6/2023

Tổng hợp| 11/05/2023 06:00

Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên khẳng định chưa bắt được Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, không có chuyện bắt được xong giấu ở đâu đó.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bắt hay chưa?

Chiều 10/5, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông tin về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Xem thêm: Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố

Với vụ AIC, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử theo thời hạn Luật tố tụng hình sự cho phép và quy định.

Xem thêm: Chưa có thông tin thay đổi quốc tịch với Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

truy-na-nguyen-thi-thanh-nhan-1681885303051_11zon-1-.jpg

Xem thêm: 'Đế chế AIC' và những quan chức nhận tiền lót tay như thói quen

Riêng với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp với nhau để áp dụng biện pháp, cố gắng truy bắt.

Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho biết vụ án liên quan bà Nhàn đã được đưa ra xét xử, và bà Nhàn từ bị can, thành bị cáo, rồi thành bị án, tức là người đã có bản án nên trách nhiệm là phải thi hành.

Xem thêm: Những buổi gặp gỡ và nhận quà từ AIC đẩy loạt quan chức Đồng Nai dính lao lý

“Vụ án đã đưa ra xét xử, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ bị can, thành bị cáo giờ thành bị án. Người đã có bản án, trách nhiệm của bị án là phải thi hành, Nhà nước quyết tâm thi hành. Giờ chúng ta chưa bắt được, chứ không có chuyện bắt được xong giấu ở đâu”, ông Yên thông tin.

Chốt lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 486 về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

Xem thêm: Phải chờ bốc thăm, nộp nhiều thủ tục để mua nhà ở xã hội

Cụ thể, Từ ngày 10/5 đến hết năm 2024, lãi suất cho vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở tại Ngân hàng Chính sách là 4,8%/năm.

Xem thêm: Nhọc nhằn mua nhà ở xã hội: Qua đêm ở bậc thềm, tranh cãi, xé nát danh sách

icdn.dantri.com.vn-2023-05-10-_34580433414348589372854423577450649437066447n-1683718855337(1).jpg

Xem thêm: Chật vật mua nhà ở xã hội cũ giá cao

Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2023 đến ngày 31/12/2024.

Xem thêmNgười dân tranh mua, vì sao doanh nghiệp vẫn ‘ngại’ đầu tư nhà ở xã hội?

Trước đó, ngày 3/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 338 phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

Xem thêm:Nghịch cảnh: Người dân mòn mỏi chờ, nhà ở xã hội vẫn... 'xa xỉ'

Phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1 triệu căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.

Xét xử bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 1/6/2023

Ngày 10/5, TAND TP.HCM đã có quyết định đưa ra xét xử bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng và 4 đồng phạm theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

Các đồng phạm của Nguyễn Phương Hằng, gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Ðại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam), Đặng Anh Quân (nguyên giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM).

Xem thêm: Phản ứng của bà Nguyễn Phương Hằng khi bị đòi bồi thường 73,9 tỷ đồng

static-images.vnncdn.net-files-publish-2023-5-4-_nguyen-phuong-hang-16222755490041333101737-858.jpg

Xem thêm: Con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi khiếu nại 'nóng' đến VKSND TP HCM

Phiên xét xử được ấn định vào ngày 1/6 và kéo dài trong vòng 5 ngày. Tham gia phiên tòa có 16 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị hại. Trong đó, bà Hằng có 6 luật sư.

Xem thêm: Michiyo Phạm Ngà bị bắt vì tội lừa đảo: Từng chê đàn ông Việt yếu chuyện chăn gối và thích bạo lực

Trong số những người sẽ bị triệu tập đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan có ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh); bị can Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh (cựu cầu thủ bóng đá), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim.

Sẽ có thêm đợt nắng nóng vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 do ảnh hưởng El Nino

Ngày 10/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin dự báo hiện tượng El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2023 với xác suất khoảng 70 - 80% và có thể kéo dài sang đầu năm 2024.

Xem thêm: Châu Á trải qua tháng tư nóng nhất mọi thời đại

Nghiên cứu của chuyên gia khí tượng thủy văn cho thấy sự xuất hiện của hiện tượng El Nino có thể ảnh hưởng tới điều kiện thời tiết, khí hậu ở Việt Nam. Cụ thể, theo thống kê trung bình mỗi năm có 5 - 7 xoáy thuận nhiệt đới bao gồm bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta, trung bình mỗi tháng có 0,58 cơn.

Xem thêm: Người Việt ở Nam Á: Nhà nóng như lò, cây cối chết dần

n3-1683360553136_11zon.jpg

Xem thêm: Biến đổi khí hậu: El Nino quay lại, nhiệt độ thế giới tiếp tục phá kỷ lục

Trong những năm El Nino trung bình mỗi tháng có 0,42 cơn, ít hơn trung bình nhiều năm khoảng 28%. Ngoài ra, trong điều kiện El Nino, xoáy thuận nhiệt đới thường tập trung vào giữa mùa bão (tháng 7, 8, 9). Thực tế, vào những năm El Nino, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta ít hơn bình thường.

Xem thêm:

Cũng trong điều kiện El Nino nhiệt độ trung bình các tháng đều cao hơn bình thường, mùa đông chênh lệch rõ rệt hơn mùa hè, các khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng nhiều hơn phía Bắc.

Xem thêm: Cuộc mưu sinh trong cơn nắng nóng của người miền Tây

Trong điều kiện có ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nhất là các đợt El Nino mạnh có thể gây ra nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ở nhiều nơi.

Xem thêm: Tháng 4 nóng nhất mới chỉ là khởi đầu của châu Á

Đồng thời, El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa trong hầu hết các vùng trong cả nước, phổ biến từ 25 đến 50% (rõ rệt nhất là Bắc Trung Bộ).

Xem thêm: Người dân ở 'chảo lửa' bị cắt điện lúc nắng nóng 42 độ C

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bắt hay chưa? Xét xử bà Nguyễn Phương Hằng ngày 1/6/2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO