Thời sự 24 giờ: Chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh chiếm đoạt bao nhiêu tiền từ ‘dự án trồng sâm Ngọc Linh’?

Tổng hợp| 13/11/2023 06:00

Theo công an, bị can Phạm Mỹ Hạnh, chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh, dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của hàng nghìn cá nhân, với tổng số tiền hơn 1.200 tỉ đồng, chiếm đoạt số tiền hơn 600 tỉ đồng

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát vụ đấu giá 3 mỏ cát giá cao bất thường

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 1087 về việc tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Công điện nêu rõ, trên địa bàn TP Hà Nội vừa qua, kết quả trúng đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm), Châu Sơn và Tây Đằng - Minh Châu (huyện Ba Vì) cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, có yếu tố bất thường, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, có thể tạo ra hiệu ứng đối với phát triển kinh tế - xã hội và thị trường vật liệu xây dựng.

Xem thêm: Hình thù 3 mỏ cát được đấu giá gần 1.700 tỷ đồng ở Hà Nội

dau-gia-mo-cat-chau-son.jpg
Đấu giá mỏ cát Châu Sơn.

Xem thêm: Mỏ cát lên sàn đấu, giá cao gấp 200 lần: Thu thêm nghìn tỷ, sao cho ngoại lệ?

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình đấu giá. Không để tổ chức, cá nhân lợi dụng sơ hở trong quản lý để trục lợi, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm. Trường hợp vi phạm trong đấu giá ba mỏ cát phải được phát hiện sớm và xử lý. Ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/11.

Xem thêm: Mỏ cát được đấu giá 380 tỷ đồng bất ngờ giảm gần một nửa trữ lượng

Thủ tướng giao Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản. Đặc biệt lưu ý đến việc đấu giá khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có biểu hiện bất thường, kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm.

Về phía Bộ Công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ này chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản.

Trước đó, ngày 5 và 6/11, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hoàn thành việc tổ chức đấu giá quyền khai thác ba mỏ cát trên địa bàn. Tổng số tiền các tổ chức, cá nhân trả trong các phiên đấu giá là gần 1.700 tỉ đồng.

Chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh chiếm đoạt bao nhiêu tiền từ ‘dự án trồng sâm Ngọc Linh’?

Ngày 12/11, CA TP Hà Nội đã thông tin về việc CA Q. Cầu Giấy tạm giam bị can Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, mặc dù Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây sâm Ngọc Linh nhưng bị can Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật để kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty. Bà Hạnh hứa hẹn trả lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư, rồi chiếm đoạt tiền, sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Xem thêm: Huy động hơn 1.200 tỷ trồng sâm Ngọc Linh ảo: Phạm Mỹ Hạnh vừa bị bắt là ai?

102023-215-1699784690046299861581_11zon.jpg
Bà Phạm Mỹ Hạnh bị Công an Quận Cầu  Giấy bắt tạm giam.

Theo công an, bị can Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của hàng nghìn cá nhân, với tổng số tiền hơn 1.200 tỉ đồng. Bà Hạnh dùng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người góp vốn trước.

Bước đầu công an xác định Hạnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 600 tỉ đồng. Theo Công an TP Hà Nội, trong thời gian tới, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ các nghi phạm liên quan, giúp sức Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời triệt để xác minh thu hồi tài sản để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Kéo dài cao tốc Bắc - Nam thêm 90 km, đến Đất Mũi - Cà Mau

Bộ GTVT đang lấy ý kiến các địa phương và đơn vị liên quan dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong dự thảo, Bộ GTVT đề xuất bổ sung thêm đoạn Cà Mau - Đất Mũi dài 90 km, 4 làn xe, đầu tư trước năm 2030 vào mạng lưới đường cao tốc Bắc - Nam.

Nếu được thông qua, cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ dài 2.153 km, quy mô 4 - 10 làn xe (hiện quy hoạch 2.063 km), kéo dài xuyên suốt từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Đất Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) thay vì đến thành phố Cà Mau như quy hoạch hiện nay.

Xem thêm: Cứ làm 1km cao tốc thì 2-3km đường dân sinh hư hỏng

tuyen-duong-thinh-vuong-moi-1451-1650357353051868857.jpg

Theo Bộ GTVT, việc bổ sung cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dựa trên dự báo lưu lượng đến năm 2030 đoạn từ TP.Cà Mau đến Đất Mũi khoảng 18.300 - 20.100 PCU (xe con quy đổi/ngày đêm) nên cần thiết hình thành tuyến đường cao tốc 4 làn xe đảm bảo đồng bộ đoạn tuyến Cần Thơ - Cà Mau. Đồng thời, tuyến đường sẽ gắn liền với quy hoạch tỉnh Cà Mau về phát triển cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, Khu kinh tế Năm Căn, Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau…

Với khu vực miền Trung - Tây nguyên, dự thảo đề xuất bổ sung vào quy hoạch tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dài 136 km, 4 làn xe. Đây là tuyến cao tốc thứ 11 của khu vực, có điểm đầu tại huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), điểm cuối tại TP.Kon Tum. Cao tốc này được đề xuất đầu tư trước năm 2030.

Như vậy, theo dự thảo mới, hệ thống đường cao tốc cả nước sẽ có 42 tuyến (tăng thêm tuyến Quảng Ngãi - Kon Tum), tổng chiều dài 9.263 km.

Dự báo miền Bắc giảm hơn 10 độ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc, dự báo ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ đến Tây Bắc Bộ.

Từ hôm nay miền Bắc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to (50-100 mm trong 24 giờ). Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật tăng hai cấp.

khong-khi-lanh-7920-1699756971.jpg

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội giảm khoảng 5 độ, còn 17-29 độ C; sang thứ hai nhiệt độ cao nhất giảm tiếp 10 độ, còn 19 độ C, thấp nhất 16 độ C. Từ thứ ba, nền nhiệt tăng dần mỗi ngày 1-2 độ C.

Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) hôm nay 15-22 độ C, ngày mai giảm thấp nhất đợt còn 12-16 độ C. Trong khi đó, Lộc Bình (Lạng Sơn), nơi đầu tiên và đón không khí lạnh mạnh nhất, dự báo nhiệt độ xuống thấp nhất miền Bắc, còn 11-15 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, xung đột của hai khối khí lạnh và nóng sẽ làm xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cùng với đó là khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp và đô thị.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh chiếm đoạt bao nhiêu tiền từ ‘dự án trồng sâm Ngọc Linh’?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO