Thời sự 24 giờ: Bộ Công an lên phương án bài trừ cờ bạc, cá độ bóng đá dịp World Cup 2022

Tổng hợp| 17/11/2022 06:00

Bộ Công an chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022.

Bộ Công an đấu tranh với tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá dịp World Cup 2022

Ngày 16/11, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng - người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thời điểm cuối năm cũng là mùa World Cup 2022 tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá. Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị, địa phương xây dựng, triển khai giải pháp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng này.

image.vtc.vn-upload-2022-11-16-_ca-do-bong-da-15296671879241182691557-17301230(1).jpg

Xem thêm:Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô 6.000 tỷ đồng

"Bộ Công an đã sớm chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022. Chủ công thực hiện công tác này là lực lượng Cảnh sát hình sự và lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao", Trung tướng Tô Ân Xô cho hay.

Xem thêm: Cá độ bóng đá bị xử lý thế nào?

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng; phối hợp ngăn chặn các website cờ bạc, cá độ; thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá và phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật để răn đe tội phạm.

Mỹ trao trả 10 cổ vật quý giá cho Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Bộ VH-TT-DL) cho biết, tại khai mạc trưng bày chuyên đề "Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia" sẽ tổ chức tiếp nhận hiện vật do Mỹ trao trả Việt Nam, gồm 1 rìu đá Hậu kỳ đá mới, 4 hiện vật văn hóa Đông Sơn, 3 tượng cá sấu đá thế kỷ 1-2 sau Công nguyên và 2 tẩu đồng thế kỷ 17-18.

Năm 2013, trong cuộc điều tra tại bang Indiana, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã phát hiện công dân Donald Miller (hiện đã qua đời), tự xưng là nhà từ thiện và nhà khảo cổ nghiệp dư, đã lưu giữ trái phép bộ sưu tập lớn cổ vật và hài cốt của gần 500 người người Mỹ bản địa và của nước ngoài.

icdn.dantri.com.vn-2022-11-16-_hienvatuoxd-1668597740085(2).jpeg
Hiện vật do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trao trả cho Việt Nam (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).

Xem thêm: Gian nan hồi hương cổ vật

Năm 2014, FBI đã thu hồi hơn 7.000 đồ vật/hiện vật, Donald Miller sau đó từ bỏ quyền sở hữu với các đồ vật này, hợp tác với FBI, mong muốn các đồ vật được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

Ngày 27/2/2019, FBI công bố thông cáo báo chí trên website của FBI, tuyên bố mong muốn trao trả các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp về với cộng đồng mà chúng thuộc về, đồng thời kêu gọi các chính phủ nước ngoài liên hệ và cử chuyên gia giám định liên hệ với FBI.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã gửi Bộ VH,TT&DL thông báo về việc FBI đề nghị trao trả một số cổ vật được xác định là có nguồn gốc Việt Nam.

Xem thêm: Những món cổ vật của Việt Nam được đấu giá cao ở nước ngoài

Ngày 31/8/2022 tại Washington DC (Hoa Kỳ), đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã bàn giao cho Vụ Châu Mỹ (Bộ Ngoại giao) trực tiếp mang về Việt Nam để bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Phát hiện 25kg ma túy trong kiện hàng quà biếu từ Đức, Mỹ về Việt Nam

Ngày 16/11, Cục Hải quan TPHCM cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển hơn 25kg ma túy các loại từ Đức, Mỹ về Việt Nam.

Trước đó, ngày 8/11, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy và Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TPHCM) đồng chủ trì kiểm tra 5 bưu kiện nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh có nghi vấn.

icdn.dantri.com.vn-2022-11-16-_ma-tuy-hai-quan-tphcm-1668574580420(2).png
Ma túy được ngụy trang trong các gói quà (Ảnh: A.X.).

Xem thêm: Phát hiện 20 gói bột lạ trôi dạt trên biển

Kết quả kiểm 2 kiện hàng được vận chuyển từ Đức qua đường bưu chính quốc tế, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5,6kg ma túy tổng hợp (loại MDMA) được cất giấu trong các gói kẹo.

Tiếp tục kiểm tra 2 kiện nghi vấn được vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, Hải quan phát hiện gần 20kg ma túy tổng hợp (Methamphetamine, còn gọi "hàng đá") được cất giấu trong các gói cà phê.

Xem thêm: Ma túy ngụy trang bánh kẹo, tương ớt đưa từ Đức về Việt Nam

Hiện Cục Hải quan TPHCM phối hợp Công an TPHCM, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) mở rộng điều tra, xử lý.

TPHCM lên phương án cấm xe khách giường nằm từ 6 giờ đến 22 giờ mỗi ngày

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TPHCM, vừa ký văn bản trình UBND thành phố về dự thảo quyết định tổ chức giao thông đối với xe khách giường nằm.

Theo đó, Sở đề xuất cấm xe khách giường nằm vào khu vực trung tâm từ 6h đến 22h mỗi ngày, áp dụng từ ngày 15/12.

z38854444338679e337b897e5574d5c80cab2d5e1087bf-1668585209320_11zon.jpg
Vành đai đỏ do Sở GTVT đề xuất.

Xem thêm: Xe container bị cấm chạy vào 2 tuyến đường trung tâm TP.HCM từ 5/11

Theo phương án trên, xe khách giường nằm bị cấm lưu thông vào khu vực được giới hạn bởi các tuyến: Quốc lộ 1 - đường Nguyễn Văn Linh - đường Võ Chí Công - đường Nguyễn Thị Định - đường Đồng Văn Cống - đường Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1. Khoảng giới hạn này tương đồng với vành đai hạn chế xe tải lưu thông trong khu vực nội đô đã được TPHCM ra quyết định trước đó.

Trong khung giờ cấm, xe khách giường nằm được lưu thông ra vào các tuyến hành lang. Trong đó, hành lang ra vào BX Miền Đông: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 13 - đường Đinh Bộ Lĩnh – BX Miền Đông - Quốc lộ 13 - Quốc lộ 1. Hành lang ra vào BX Miền Tây: Quốc lộ 1 - đường Kinh Dương Vương – BX Miền Tây và ngược lại.

Xem thêm: Cấm toàn bộ xe lưu thông dưới cầu vượt Nguyên Hữu Cảnh trong 3 đêm

Khi phương án được UBND TPHCM phê duyệt, Sở GTVT sẽ chủ trì lắp đặt hệ thống biển báo hiệu giao thông, công bố rộng rãi phương án tổ chức giao thông nêu trên. Công an TPHCM cần chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động các loại xe khách giường nằm, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Theo số liệu của Sở GTVT TPHCM, hiện tại, toàn địa bàn có khoảng 2.711 xe khách giường nằm đang hoạt động thường xuyên. Trong đó, 1.101 xe được Sở GTVT thành phố cấp phù hiệu, biển hiệu và 1.610 xe từ các tỉnh, thành lưu thông tới.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Bộ Công an lên phương án bài trừ cờ bạc, cá độ bóng đá dịp World Cup 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO