Thời sự 24 giờ: bí ẩn nhiều thi thể trôi dạt vào Phú Quốc, Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm vụ công an đánh hai thiếu niên tại Sóc Trăng

Tổng hợp| 30/09/2022 06:00

Người dân tại Bãi Trường (Phú Quốc) liên tục phát hiện nhiều thi thể trôi dạt vào bờ biển. Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm vụ cảnh sát đánh hai thiếu niên tại Sóc Trăng

Rùng rợn nhiều thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc

Công an TP Phú Quốc đang điều tra vụ nhiều thi thể chưa rõ lai lịch trong tình trạng phân hủy vừa được phát hiện trôi dạt vào bờ biển.

Xem thêm: 7 thi thể nam nữ trôi dạt vào bờ biển Bãi Trường, TP Phú Quốc

nhieu-thi-the-dat-vao-bo-bien-phu-quoc-15552714.jpg
Khu vực phát hiện các thi thể.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, người dân phát hiện hai thi thể trôi dạt vào bờ biển tại khu vực biển Bãi Trường, thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ và trình báo công an.

Sau đó, thêm 5 thi thể nữa được tìm thấy ở gần khu vực. Các xác bị trương phình, phân hủy, quần áo không nguyên vẹn. Công an tìm thấy hai căn cước công dân Trung Quốc trong ví nạn nhân.

Xem thêm: Hiện trường 7 thi thể trôi dạt ở bãi biển Phú Quốc

Tuần trước, tại biển Phú Quốc, ngư dân cứu được 9 người Trung Quốc trôi dạt cách Gành Dầu khoảng 20 hải lý (gần 40 km). Những người này sau đó cho biết  từ tỉnh Phúc Kiến sang Campuchia đánh bắt hải sản, trên tàu có 11 người, khi qua biển Phú Quốc tàu bị chìm.

znews-photo.zingcdn.me-uploaded-qxjwpprjv-2022_09_29-_dscf9325_zing_2_(1).jpg
Cơ quan chức năng thu dọn hiện trường phát hiện các thi thể trôi dạt.

Cùng thời gian này, tàu gỗ chở 41 người Trung Quốc bị lật ngoài khơi tỉnh Sihanoukville, Campuchia, làm 23 người mất tích.

Xem thêm: Lật thuyền ngoài khơi Campuchia, 23 người Trung Quốc nghi thiệt mạng

Những người được cứu khai cả nhóm xuất phát từ tỉnh Quảng Đông, sau đó được chuyển sang tàu khác. Khi gần đến Campuchia, tàu bị nước tràn vào. Khu vực tàu chìm cách vùng biển Phú Quốc chừng 30 hải lý (gần 60 km).

Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm vụ clip 'cảnh sát đánh hai thiếu niên' ở Sóc Trăng.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm trong clip 'cảnh sát đánh nam thiếu niên' ở Sóc Trăng.

csgt-danh-nguoi-16121956.jpg

Xem thêm: Cảnh sát đánh 2 thiếu niên ở Sóc Trăng: Vi phạm quy tắc ứng xử ngành công an

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã nhận được báo cáo của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc một số cán bộ Công an thị xã Vĩnh Châu vi phạm nghiêm trọng quy trình công tác và vi phạm lễ tiết trong thi hành công vụ, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Xem thêm: Bộ Công an lên tiếng vụ công an Sóc Trăng đánh 2 thanh thiếu niên

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Đồng, cha của N.H.Đ. - thiếu niên cầm lái bị đánh cho biết, người nhà đang đưa Đ. đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Gia đình cũng làm đơn tố cáo gửi TAND huyện Vĩnh Châu và TAND tỉnh Sóc Trăng.

Xem thêm: Chủ nhà kho khẳng định không phát tán clip cảnh sát đánh 2 thanh niên

4 cán bộ, chiến sĩ công an liên quan trong clip đã bị đình chỉ công tác chờ xử lý. Về hình ảnh trong clip từ camera an ninh, chủ nhà kho nơi diễn ra vụ việc cũng khẳng định không liên quan và không phát tán clip lên mạng xã hội.

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: làm rõ chi tiết xin bồi thường 5 tỉ đồng

Liên quan đến vụ “gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt”, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang làm rõ chi tiết ông Lê Minh Quang xin bồi thường 5 tỉ đồng cho gia đình ông N.H.N.

con-trai-tu-vonglam-dong2022mai-vinh-1-1662978995383_11zon.jpg
Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin quá trình giải quyết đơn tố giác của gia đình ông N.H.N. (Ảnh: M.V).

Xem thêm: Làm rõ chi tiết "chi 5 tỷ dàn xếp"

Cụ thể, sau khi xác định cháu N.L.M.Q. đã chết, bà Bích đề nghị ông Quang thông báo cho gia đình ông N.H.N. và đưa cháu N.L.M.Q. đến bệnh viện nhưng ông Quang không đồng ý. Ông Quang bàn với bà Bích đưa thi thể cháu N.L.M.Q. về TP Huế để giao cho gia đình.

Rạng sáng 25/3, bà Bích lái xe chở ông Quang và thi thể cháu N.L.M.Q. chạy về hướng tỉnh Đắk Lắk. Trên đường, ông Quang bàn với bà Bích việc thiêu xác cháu Q. nếu không sẽ bốc mùi hôi.

Cả hai sau đó đem thi thể cháu bé đến thiêu tại vườn của Quang ở xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) chứ không phải là ở đoạn đường vắng huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) như những lời khai trước đó.

Khi bàn giao tro cốt cho gia đình ông N.H.N. ông Quang bỏ ra khoảng 250 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho cháu N.L.M.Q. Đồng thời dàn xếp bồi thường cho gia đình ông N.H.N. số tiền 5 tỉ đồng và đã nhờ bà Bích chuyển cho gia đình ông N.H.N. 800 triệu đồng và hẹn từ 1 đến 2 tháng sau sẽ trả hết.

Nhưng sau đó ông Quang không có tiền trả, thỏa thuận không thành nên gia đình ông N.H.N. đã chuyển trả lại cho Quang số tiền 800 triệu đồng.

Xem thêm: Gửi con chữa bệnh, nhận hũ tro cốt: Lật tẩy lời khai gian dối của cả 2 bị can

image.vtc.vn-upload-2022-09-29-_ong-quang-va-ba-bich-tai-dam-tang-cua-chau-nlmq-10284733(1).jpg

Trước đó, VKSND tỉnh Lâm Đồng VKSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Quang (45 tuổi, thường trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) và bà Cao Thị Thu Bích (tên gọi khác là Tuyết, 39 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “xâm phạm thi thể”.

Ông Lê Minh Quang bị tàn tật còn bà Cao Thị Thu Bích đang mang thai nên được các cơ quan chức năng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Học sinh của hơn 380 trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh phải nghỉ học vì mưa lũ

Do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão Noru, trong hai ngày qua nhiều huyện thuộc hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi rất to và dông, gây ngập úng trên diện rộng. Hơn 380 trường học ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phải cho học sinh tạm nghỉ do mưa lũ.

img20220929093902-edited-1664419482408_11zon.jpg

Xem thêm: Hơn 380 trường cho học sinh nghỉ do ngập lụt

Hiện lũ trên các sông ở Thanh Hóa, sông Cả (Nghệ An) và hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) đang lên. Dự báo từ nay đến 1-10, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn và khả năng kéo dài tới ngày 3-10.

Dự báo đến 1/10, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Ngày 29-9, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có công điện gửi các bộ, ban ngành và các tỉnh Bắc Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Do mưa lớn, trên nhiều tuyến đường tại Nghệ An, Hà Tĩnh xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở đất, đá với khối lượng lớn khiến giao thông bị ách tắc.

Xem thêm: hàng nghìn m3 đất, đá vùi lấp nhiều tuyến đường

anh-6-edited-1664425741518_11zon.jpg

Trước dự báo mưa lớn còn kéo dài, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bằng mọi hình thức thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Cầu Nguyễn Hữu Cảnh sửa chữa đứt cáp, người dân lưu thông theo lộ trình nào?

Liên quan đến việc cầu Nguyễn Hữu Cảnh (TP. HCM) Sở GTVT TPHCM, đã ký văn bản khẩn về thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). Theo đó, kể từ hôm nay, tất cả phương tiện không lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ công tác sửa chữa.

Xem thêm: Cấm tất cả phương tiện qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

cam-xe-cau-vuot-nguyen-huu-canh-1601459054985-1664341457679_11zon.jpg

Sở GTVT cũng đưa ra lộ trình thay thế đối với ô tô: Cầu Sài Gòn → Điện Biên Phủ → quay đầu xe tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương → Điện Biên Phủ → rẽ phải vào đường dân sinh cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh → Nguyễn Hữu Cảnh.

Lộ trình thay thế đối với xe máy: Cầu Sài Gòn → Điện Biên Phủ → quay đầu xe tại ngã tư Hàng Xanh → Điện Biên Phủ → Hẻm 602 Điện Biên Phủ (đường D1 nối dài) → Nguyễn Hữu Cảnh.

Xem thêm: Ai chịu trách nhiệm khi để cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đứt cáp?

nvq-0442-1601695104598-1664341640411_11zon.jpg

Mới đây, trong quá trình kiểm tra, khảo sát chuẩn bị duy tu, sửa chữa định kỳ, các đơn vị liên quan phát hiện 4 bó cáp dự ứng lực được chôn sâu 1,8m - 2m thuộc công trình cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh trước đây đã bị đứt. Điều này ảnh hưởng đến kết cấu, khả năng chịu lực của cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh và phải khẩn trương khắc phục.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: bí ẩn nhiều thi thể trôi dạt vào Phú Quốc, Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm vụ công an đánh hai thiếu niên tại Sóc Trăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO