Thời sự 24 giờ: Bắt giữ toàn bộ đối tượng cầm đầu vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk

Tổng hợp| 17/06/2023 06:00

Tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023 sáng 16/6, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, toàn bộ đối tượng cầm đầu trong vụ việc gây mất trật tư an ninh tại Đắk Lắk đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Bắt giữ toàn bộ đối tượng cầm đầu vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk

Tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023 sáng 16/6, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, toàn bộ đối tượng cầm đầu trong vụ việc gây mất trật tư an ninh tại Đắk Lắk đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Xem thêm: Tài xế rùng mình khi 2 lần thoát chết ngoạn mục trong vụ tấn công ở Đắk Lắk

Vụ việc xảy ra lúc 0h35 ngày 11/6, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc có 2 nhóm đối tượng có vũ khí, đột nhập tấn công trụ sở công an 2 xã: Ea Ktur và Ea Tiêu.

Xem thêm: Đổi diện ưu tiên thi tốt nghiệp cho con của liệt sĩ hy sinh tại Đắk Lắk

chanh-van-phong-bo-cong-an-thong-tin-ve-vu-gay-mat-an-ninh-trat-tu-tai-dak-lak-1-14190904.jpg
Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Xem thêm: Giây phút những kẻ thủ ác sát hại Chủ tịch xã Ea Tiêu ở Đắk Lắk

Vụ việc khiến 11 người thương vong, trong đó có 9 người chết gồm: 4 công an xã, 2 cán bộ xã và 3 người dân, 2 công an xã bị thương; cùng 3 người dân tộc thiểu số bị khống chế làm con tin.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã nhanh chóng tăng cường các lực lượng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan, bảo vệ trụ sở chính quyền, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và truy bắt đối tượng.

Xem thêm: Những già làng ở Đắk Lắk: Hành động tấn công trụ sở xã là tội ác

Đến nay lực lượng công an đã bắt và xử lý trên 50 đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ việc. Hiện toàn bộ các đối tượng cầm đầu trong vụ việc này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và thu được nhiều vũ khí.

Xem thêm: Nhóm tấn công ở Đắk Lắk: Muốn gây tiếng vang, ảo tưởng ra nước ngoài

icdn.dantri.com.vn-2023-06-13-_1332213510143447488272070339558377786209972036368n-crop-1686623222176.jpeg

Xem thêm: Xử phạt người bịa đặt tin 'Bộ Công an điều Su30 đến Đắk Lắk'

ChánhVăn phòng Bộ Công an thông tin, qua khai thác ban đầu, số đối tượng bị bắt giữ phần nhiều là đối tượng trẻ, thực hiện hành vi do bị xúi giục, kích động qua không gian mạng và bị kích động chia rẽ giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số...

Theo đánh giá bước đầu, nguyên nhân do âm mưu của các thế lực thù địch, một số đối tượng Fulro lưu vong kích động một số người dân tộc thiểu số chia rẽ người Kinh với dân tộc thiểu số gây mất trật tự và gây tiếng vang ở nước ngoài. Vấn đề này, lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong tháng 6 Bộ Tài chính sẽ công bố kết luận thanh tra 4 công ty bảo hiểm nhân thọ

Tại họp báo thường kỳ quý 2-2023, đại diện Bộ Tài chính cho hay đã hoàn tất kết luận thanh tra đối với bốn doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Ông Doãn Thanh Tuấn - cục phó Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) - cho biết đến nay đã hoàn tất kết luận thanh tra đối với bốn doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Trong tháng 6-2023, kết luận chính thức được ký sẽ thực hiện công khai.

Xem thêm: Đại biểu Quốc hội kiến nghị Bộ Công an điều tra dấu hiệu lừa đảo bảo hiểm nhân thọ

z4363111073529_b5524.jpg

Xem thêm: Các công ty bảo hiểm nhân thọ vẫn đang 'hái ra tiền'

Trước đó, tại cuộc họp báo quý 1-2023, ông Tuấn cho hay năm 2022 đã thanh tra chuyên đề về bán bảo hiểm qua ngân hàng đối với bốn doanh nghiệp bảo hiểm.

Xem thêm: ‘Bẫy’ bảo hiểm nhân thọ người mua cần tránh

Theo ông Tuấn, khi thanh tra bốn doanh nghiệp bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã phát hiện sai phạm nhất định. Sau khi hoàn thành kết luận thanh tra, Bộ Tài chính sẽ công bố rộng rãi theo quy định.

Vào đầu tháng 6-2023, Bộ Tài chính cũng đã giao Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm khẩn trương lưu hành kết luận thanh tra tại bốn doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Nắng nóng lan rộng toàn miền Bắc, kéo dài 5 ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ hôm nay nắng nóng mở rộng ra toàn miền Bắc và kéo dài đến ngày 21/6, nhiệt độ cao nhất lên 35-37, có nơi trên 37 độ C. Chiều tối, một số nơi mưa giông, có thể kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh.

Xem thêm: El Nino đã bắt đầu, Việt Nam đối diện nguy cơ xảy ra khô hạn cục bộ

Trang Accuweather của Mỹ dự báo từ hôm nay đến thứ hai tuần tới, Hà Nội 27-37 độ, sau đó nhiệt độ cao nhất giảm còn 33-35 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ngày mai 19-16 độ C.

Xem thêm:El Nino có thể khiến kinh tế thế giới 'bay hơi' hàng nghìn tỷ USD

nang-nong-28-16833529330521908666946-16833777579601498993850.jpeg

Xem thêm: Người dân chật vật lội bùn giữa lòng hồ thủy điện lớn nhất Nghệ An

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí thấp có thể dẫn tới nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng và nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi cơ thể tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Xem thêm: Người già, trẻ nhỏ vật vã đi khám trong thời tiết nắng nóng

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) ngày 16/6, có 4 hồ thủy điện xấp xỉ mực nước chết và nhiều hồ có mực nước rất thấp.

Xem thêmSông Đà cạn trơ đáy: Người dân bất lực nhìn cá, hoa màu chết khô

Theo ATMT, lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về, các nhà máy khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành, khó có thể đáp ứng đươc việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này.

Siết chặt việc thành lập mới trung tâm đăng kiểm

Sáng 16/6, tại hội nghị triển khai Nghị định 30/2023 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, ông Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết với nhiều quy định siết chặt, việc thành lập trung tâm đăng kiểm mới không còn dễ dàng như trước.

Xem thêm: Đăng kiểm vẫn 'rối như canh hẹ'

icdn.dantri.com.vn-2023-06-02-_kiem-tra-dang-kiem-1680999735811-crop-1685723261857.jpeg

Xem thêm: Vì sao không biết chữ vẫn làm giám đốc trung tâm đăng kiểm?

Cụ thể, nghị định quy định thành lập mới đơn vị đăng kiểm phải phù hợp quy hoạch tỉnh, chuyên ngành và số lượng, mật độ phương tiện trên địa bàn. Vị trí trung tâm đăng kiểm phải phù hợp kết nối hệ thống giao thông, thuận tiện cho ôtô ra vào kiểm định, không gây cản trở, ùn tắc, đặc biệt là tại các đô thị lớn.

Xem thêm: Giám đốc ‘mù chữ’ điều hành trung tâm đăng kiểm như thế nào?

Trước đây do không có quy hoạch, các trung tâm đăng kiểm bùng phát ở nhiều thành phố lớn, cạnh tranh không lành mạnh. Trong khi đó, nhiều địa phương vùng xa không có hoặc ít trung tâm, gây khó khăn cho người dân có nhu cầu đăng kiểm xe.

Xem thêm: Đề xuất đăng kiểm viên không cần có bằng đại học

Năm 2018, toàn quốc có 172 trung tâm đăng kiểm thuộc các Sở Giao thông Vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam. Sau gần 4 năm, cả nước đã có 280 trung tâm, trong đó 196 đơn vị hoạt động theo hình thức xã hội hóa, chiếm 70%, 64 đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải và 20 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo Nghị định 30, cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, kinh doanh ôtô được tham gia dịch vụ kiểm định xe cơ giới để tận dụng nguồn lực xã hội, nhưng phải xin giấy phép hoạt động kiểm định và được cơ quan chức năng xem xét cấp phép theo nhu cầu của địa phương. Hồ sơ xin phép cần có văn bản chấp nhận chủ trương đầu tư, bản vẽ bố trí mặt bằng nhà xưởng, tài liệu về phòng cháy, an toàn lao động...

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Bắt giữ toàn bộ đối tượng cầm đầu vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO