Vùng Tây Nam siết chặt tuyến biên giới phòng chống dịch COVID-19

28/12/2020 07:10

Lực lượng chức năng các địa phương vùng biên giới Tây Nam đang quyết liệt tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát dịch COVID-19 để ngăn chặn người qua lại bất hợp pháp khu vực biên giới.

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan, lực lượng chức năng các địa phương vùng biên giới Tây Nam đang quyết liệt tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát dịch bệnh để ngăn chặn người qua lại bất hợp pháp khu vực biên giới.

Liên quan bệnh nhân mắc COVID-19 là L.TT., 32 tuổi, trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (BN1440), có những lời khai không rõ ràng sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, hiện lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đang phối hợp với cac địa phương có liên quan, xác minh lại lời khai để có hướng xử lý.

“Ngày 26/12, sau khi nghe thông tin bệnh nhân đi về từ Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo kiểm soát chặt biên giới, nắm thông tin từ cơ sở, xã phường, ấp… Tuy nhiên,  sáng nay lại nghe thông tin bệnh nhân đi về tại khu vực cửa khẩu Long Bình. Chúng tôi đã điện thoại cho Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đồng thời cử Bộ đội Biên phòng đi xác minh kỹ. Bên cạnh đó, chỉ đạo cho các tổ công tác ở biên giới là Biên phòng, Công an tổng rà soát, xác minh chính xác để triển khai các kế hoạch"- ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nêu rõ.

Ngay sau khi có thông tin về ca dương tính COVID-19 ở Vĩnh Long, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang chủ động tham mưu đồng thời triển khai tăng cường lực lượng tuần tra, siết chặt tuyến biên giới cả trên bộ lẫn trên biển. Theo đó, đơn vị tăng cường lực lượng tuần tra ở 41 chốt trên tuyến biên giới và 4 tổ cơ động trên biển, tăng cường lượt tuần tra, đôn đốc anh em trực trên bộ, siết chặt biên giới, đảm bảo quân số trực từ 300 trở lên. Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp với hải đội 2 triển khai tàu ra ứng trực ngoài biển.

Bên cạnh đó, lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống dịch, bám sát, nắm chắc tình hình biên giới.

"Chúng tôi thường xuyên cử cán bộ xuống địa bàn, đặc biệt là những đồng chí tham gia trực chốt trên địa bàn đã trực tiếp tham gia vận động tuyên truyền để người dân hiểu, đảm bảo cho biên giới được ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch"- Trung tá Phạm Quốc Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết.

Tại Đồng Tháp, nơi có đường biên giới 50,5 km và có hai cửa khẩu quốc tế là Thường Phước thuộc huyện Hồng Ngự và Dinh Bà thuộc huyện Tân Hồng, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập nhiều chốt để thực hiện nhiệm vụ, mỗi chốt có từ 5 đến 7 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng Biên phòng, Công an, dân quân tự vệ ngày đêm túc trực 24/24h để ngăn chặn tình trạng xâm nhập vào địa bàn. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường công tác tuần tra, canh gác tại những điểm, chốt trọng yếu, đường mòn, lối mở.

Trung úy Phạm Văn Thuật, Công an huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng phối hơp chặt chẽ với nhau trong công tác tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Ngoài việc tuần tra, tại chốt lực lượng còn thực hiện tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho người dân để nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch COVID-19.

"Công an huyện, xã và các lực lượng Biên phòng kiểm soát người dân qua lại giữa hai nước cũng như một số người dân từ nơi xa về. Chúng tôi tuyên truyền người dân đeo khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn, nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch"- Trung úy Phạm Văn Thuật cho biết./.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vùng Tây Nam siết chặt tuyến biên giới phòng chống dịch COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO