Tước bằng lái tài xế chạy xe khách ngược chiều trên quốc lộ

19/01/2021 10:09

Tài xế của nhà xe Kim Mạnh Hùng đã bị Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định tước bằng lái 3 tháng vì hành vi điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận huyện Thống Nhất.

Chiều 18/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã có quyết định xử phạt đối với tài xế Lê Văn Mạnh (sinh năm 1987, ngụ TP Long Khánh) là người điều khiển xe khách BKS 51B-150.48 chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận huyện Thống Nhất.

Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt tài xế Mạnh với số tiền 4 triệu đồng và tước bằng lái 3 tháng vì hành vi lái xe ngược chiều, theo điểm C khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Tước bằng lái tài xế chạy xe khách ngược chiều trên quốc lộ - 1

Xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 khiến nhiều phương tiện phải hoảng hốt tránh né

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 16h20 chiều 20/12/2020, camera hành trình của một ô tô di chuyển trên quốc lộ 1 đã ghi lại được cảnh chiếc xe khách mang BKS 51B-150.48 của nhà xe Kim Mạnh Hùng chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn đường ra cao tốc TPHCM - Long Thành -  Dầu Giây (qua địa phận huyện Thống Nhất).

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe đang chở nhiều hành khách. Vụ việc khiến nhiều phương tiện khác phải đánh lái tránh né, thậm chí dạt vào lề phanh dúi dụi. Toàn bộ clip ghi lại vụ việc này sau đó đã được đưa lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được tài xế Lê Văn Mạnh là người đã điều khiển xe khách BKS 51B-150.48 chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn qua Km 1829.

Khoa Nam

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tước bằng lái tài xế chạy xe khách ngược chiều trên quốc lộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO