Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng cảnh báo học vụ 975 sinh viên và buộc thôi học với 458 sinh viên khác sau học kỳ I năm học 2019 – 2020. Sang học kỳ II, tuy con số giảm nhưng vẫn có hơn 800 sinh viên bị cảnh báo học vụ và 260 sinh viên bị buộc thôi học.
Còn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã công bố tên của 457 sinh viên bị buộc thôi học từ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020. Ngoài ra, trường này cũng cảnh báo học vụ 921 sinh viên.
“Rơi rụng” cao nhất tới 25% sinh viên mỗi khóa
Ông Phạm Thái Sơn, Trưởng phòng đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, cho hay số sinh viên bị buộc thôi học năm 2020 của trường thấp hơn rất nhiều so với các năm 2015, 2016. Những năm này số sinh viên bị đuổi học lên đến gần 2.000 em.
Theo ông Sơn, mỗi khóa trường tuyển khoảng 3.500 sinh viên. Tính chung tỷ lệ sinh viên bị "rơi rụng" vì nghỉ học, học không đạt…hay vị phạm, nghỉ học là khoảng 10%.
Tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó Phòng truyền thông, cho biết mỗi năm có khoảng 5% sinh viên của trường nghỉ học, trong này bao gồm cả trường hợp bị buộc thôi học lẫn các trường hợp tự nghỉ học.
Còn tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, theo ông Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, số sinh viên bị “rơi rụng” hàng năm không đáng kể, khoảng 1-2%, tương đương khoảng mấy trăm sinh viên. Đây là những sinh viên bị đuổi học, bỏ học, hoặc cảnh báo học vụ nhiều lần dẫn tới buộc thôi học.
Ở Trường ĐH Nha Trang, TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nha Trang, cho biết tỉ lệ này ở trường là khoảng 10%.
Trong khi đó, ở Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, PGS Nguyễn Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết tỷ lệ sinh viên ra trường của Bách khoa chỉ còn khoảng 70-75% tổng số sinh viên đầu vào mỗi khóa. Theo ông Thắng, con số này nghe có thể sốc nhưng đây là mức trung bình, ở một số trường thậm chí có tới 30- 40% sinh viên bị "rụng" trong quá trình đào tạo.