Dù Mỹ và đồng minh đưa ra nhiều dự báo, kịch bản Nga tấn công Ukraine, nhưng động thái mới của Tổng thống Putin vẫn là một “tiếng sấm” giữa trời quang. Bình luận của Báo Thế giới & Việt Nam.
Ngày 17/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp về việc thực thi thỏa thuận Minsk liên quan cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.
Ngày 9/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, việc giảm leo thang căng thẳng ở Ukraine, vốn "đã được các đối tác phương Tây nói đến nhiều”, có thể đạt được rất nhanh chóng.
Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết, Mỹ đang bơm cho Ukraine nhiều vũ khí để kích động Kiev tham gia các chiến dịch quân sự chống lại người dân ở khu vực Donbas, miền Đông nước này.
Vào lúc 18h ngày 26/1, các phái đoàn của Nga và Ukraine đã gặp nhau tại thủ đô Paris của Pháp trong khuôn khổ cuộc đàm phán theo thể thức Normandy nhằm xoa dịu căng thẳng đang gia tăng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, hiện chưa có triển vọng về một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
Căng thẳng Nga-Ukraine, Ba Lan-Belarus, Nga-Nhật Bản, tình hình Afghanistan, đảo chính Guinea và sự việc Đại sứ Đức tại Trung Quốc bất ngờ qua đời là một số sự kiện quốc tế nổi bật 24 giờ qua.
Baoquocte.vn. Ngày 25/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc phương Tây tiếp tục ủng hộ Ukraine dù nước này công khai không tuân thủ các thỏa thuận Minsk nhằm giải quyết hòa bình xung đột tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.