Ngày 27/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan một lần nữa nhấn mạnh lập trường ngăn chặn sự gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển và Phần Lan.
Trong một liên minh hoạt động dựa trên sự đồng thuận, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thường có những quyết định đi ngược lại số đông, khiến NATO luôn đau đầu tìm cách giải quyết.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, lập trường của nước này về việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nhằm chống lại liên minh quân sự.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/10 đã lên án thỏa thuận quốc phòng Hy Lạp-Pháp đạt được gần đây, đồng thời cho rằng, thỏa thuận này sẽ đe dọa tới liên minh quân sự NATO.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Rome, Italy từ ngày 30-31/10.