Thiệt hại do thiên tai gần 3.400 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020

Tú Quỳnh (tổng hợp)| 07/07/2020 08:52

Việt BáoThiên tai đã khiến 47 người thiệt mạng, 130 người bị thương và ước tính nền kinh tế thiệt hại khoảng 3.400 tỷ đồng.

Thời gian qua, cùng với việc chống chọi dịch bệnh Covid-19, các quốc gia trên toàn thế giới phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.

6 tháng đầu năm, thiên tai trên thế giới diễn biến bất thường, khốc liệt với những trận lũ và lở đất ở Brazil, vỡ đập ở bang Michigan (Mỹ), động đất ở Puerto Rico hay siêu bão Amphan đổ bộ vào Ấn Độ và Bangladesh, lũ lụt nghiêm trọng ở 26 tỉnh phía tây nam Trung Quốc… gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Mưa lũ diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, Nhật Bản, Myanmar và đang có nguy cơ gây mưa lũ lớn ở Việt Nam khi nhiều công trình phòng chống thiên tai như đê điều, hồ đập xuống cấp.

Tại Việt Nam, Theo thông tin tại Hội nghị sơ kết công tác phòng chống thiên tai 6 tháng đầu năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 06/7/2020, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận xảy ra 16 loại hình thiên tai. Trong đó, có 186 trận dông, lốc, mưa lớn xảy ra ở 43 tỉnh, thành phố, thiệt hại cho thấy thiên tai 6 tháng đầu năm đã làm 47 người thiệt mạng, 130 người bị thương. Ước tính thiệt hại về kinh tế gần 3.400 tỷ đồng. So với thiệt hại do thiên tai gây ra trong cùng kỳ năm 2019, số người chết trong 6 tháng đầu năm cao gấp 2,6 lần, còn thiệt hại về kinh tế cao gấp 7 lần.

Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí

Trong các loại hình thiên tai, dông, lốc, mưa đá xảy ra liên tiếp, trên diện rộng tập trung tại khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và một số nơi chưa từng xảy ra như TP.HCM.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong năm nay sẽ có khoảng 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Khoảng 5 đến 6 cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta. Tổng cục Phòng chống thiên tai xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là đảm bảo an toàn ở mức cao cho hệ thống đê điều trong mùa mưa bão.

Chương trình đầu tư về bố trí, sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; Chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia; Nghị quyết về sạt lở bờ sông. Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL; Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (Đề án 1002); xây dựng Chiến lược quốc gia Phòng chống giảm nhẹ thiên tai đến 2030, tầm nhìn 2050; Phối hợp xây dựng Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó với lũ lớn và đặc biệt lớn. Với tình huống bất lợi trên diện rộng, đơn vị đã có phương án chỉ đạo ứng phó với lũ lớn trên trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình...

Tính trong 6 tháng đầu năm, thiên tai cũng đã làm 1.765 nhà sập, 59.961 nhà bị hư hại, tốc mái; 108.458 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 7.955 con gia súc, gia cầm chết.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thiệt hại do thiên tai gần 3.400 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO