Siêu thị là nơi đông đúc, lại tập trung đủ loại hàng hoá từ tươi sống đến đồ khô nên dù vệ sinh thường xuyên, một số vị trí vẫn rất bẩn và tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh.
Cùng người đứng đầu Chính phủ Việt Nam thống nhất nỗ lực tạo đột phá trong lao động và giáo dục - đào tạo, Chủ tịch Quốc hội New Zealand cam kết thúc đẩy cấp thị thực dài hạn cho công dân Việt Nam.
Các quốc gia EU đang trong quá trình triển khai dịch vụ cấp thị thực Schengen kỹ thuật số, trong đó, Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên chính thức triển khai chương trình này.
Nhằm tăng cường hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản thúc đẩy đơn giản hóa, tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh nước này.
Các cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật Bản tại Hà Nội và TP.HCM đã bắt đầu tiến hành cấp thị thực điện tử cho công dân Việt Nam tham gia các đoàn du lịch trọn gói.
Hong Kong nới lỏng chính sách về thị thực với người Việt Nam. Theo đó công dân Việt Nam được cấp visa cho phép nhập cảnh Hong Kong nhiều lần trong vòng hai năm, mỗi lần lưu trú tối đa 14 ngày.
Cuộc họp nội các Thái Lan ngày hôm nay (13/9) đã quyết định thực hiện chính sách miễn thị thực trong thời gian 5 tháng đối với khách du lịch Trung Quốc khi nhập cảnh vào nước này.
Từ 15/8, Việt Nam áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước qua 13 sân bay, 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển, theo Nghị quyết của Chính phủ.
Chính phủ Mỹ đã công bố chính sách hạn chế thị thực mới, nhằm ngăn chặn tình trạng quan chức nước ngoài trợ giúp những kẻ đào tẩu né tránh hệ thống tư pháp Mỹ.
Dẫn chứng Thái Lan, Singapore... đang miễn thị thực với thời hạn tạm trú đến 45 ngày, 90 ngày, Bộ trưởng Công an cho rằng việc Việt Nam nâng thời hạn này lên 45 ngày sẽ giúp nâng cao tính cạnh tranh.
Một số ý kiến trong Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho rằng, Việt Nam đơn phương miễn thị thực với công dân 25 nước là thấp hơn nhiều nước trong khu vực, gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, du lịch.