Thêm một cây cầu Việt kiều khánh thành tại tỉnh Hậu Giang

Thanh Huyền| 24/04/2023 07:20
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Ngày 22/4, UBND xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang và Nhóm VK tổ chức lễ khánh thành cầu hữu nghị VK 280. Đây là cây cầu thứ 17 mà Nhóm VK đã xây dựng và đưa vào sử dụng tại tỉnh Hậu Giang. Chiều dài 17 cây cầu là 494 mét, với tổng trị giá gần 4 tỉ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Yến Thu, Phó Trưởng nhóm VK, cầu VK 280 có chiều dài 25m, chiều ngang 3m, tải trọng 2.5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng là 384 triệu đồng. Trong đó, Nhóm VK hỗ trợ hơn 50% chi phí.

Tại điểm khánh thành cầu, Nhóm VK cũng đã trao 60 phần quà cho các em học sinh, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng và 10 phần quà cho giáo viên địa phương có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Ân - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phước, Cầu VK280 hay còn được gọi là cầu Út Nghi là công trình chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước. Cây cầu được khánh thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho bà con đi lại dễ dàng, mua bán được thuận tiện hơn, và phục vụ cho các em học sinh đi học qua các mùa mua nắng càng ngày càng thuận lợi.

"Ngày hôm nay, tôi đại diện cho Đảng Ủy, Ủy ban, Ủy ban mặt trận xã Đông Phước xin chân thành cảm ơn Nhóm VK và các vị mạnh thường quân đã giúp đỡ xây dựng được cây cầu nối hai bờ của ấp Đông Bình. Địa phương xin hứa sẽ giữ gìn cây cầu để phục vụ bà con ngày một tốt hơn", ông Nguyễn Văn Ân nói.

Một số hình ảnh liên quan tới sự kiện khánh thành cầu VK 280:

Thêm một cây cầu Việt kiều khánh thành tại tỉnh Hậu Giang
Chính quyền địa phương và Nhóm VK làm lễ cắt băng khánh thành cầu VK 280.
Thêm một cây cầu Việt kiều khánh thành tại tỉnh Hậu Giang
Nhóm VK tặng quà cho các em học sinh tại xã Đông Phước, huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang.
Thêm một cây cầu Việt kiều khánh thành tại tỉnh Hậu Giang
Cầu VK 280.
Nhóm VK được một nhóm kiều bào thành lập vào năm 2004. Tên VK của nhóm là từ viết tắt từ hai chữ Việt Kiều. Sau 19 năm thành lập, đến nay, nhóm VK đã xây dựng và đưa vào sử dụng 280 cây cầu ở miền Trung và Tây Nam Bộ.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Thêm một cây cầu Việt kiều khánh thành tại tỉnh Hậu Giang
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO