Thêm 14 tuyến xe buýt đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất sau Tết Nguyên đán

Tâm Linh| 30/12/2022 09:15

Từ 1/2/2023, các tuyến xe sẽ phục vụ hành khách đi lại giữa sân bay Tân Sơn Nhất qua 16 quận, huyện và TP Thủ Đức, đến các trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ du lịch ở TPHCM.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM thông báo về việc thống nhất triển khai đề án thí điểm vận chuyển hành khách đi và đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất qua mạng lưới tuyến kết nối giữa sân bay với các trung tâm đô thị, trung tâm du lịch trong thành phố.

Theo đề án thí điểm, 14 tuyến xe buýt (gồm 11 phương tiện loại 19 chỗ) kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến TP Thủ Đức, quận Bình Tân, quận 7, 8, 12, huyện Hóc Môn, Bình Chánh và đi qua các quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh.

Điểm cuối tuyến là các bến xe, khu đô thị, chung cư, khách sạn, khu tham quan du lịch... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu đi sân bay.

Trong đó có 4 tuyến xe kết nối sân bay - Bến xe miền Đông mới, đi qua khu quận 1, TP Thủ Đức và Bến xe miền Đông cũ; 2 tuyến kết nối sân bay - Bến xe miền Tây đi qua khu quận 5 và quận 11, qua Bến xe Chợ Lớn.

Về phía các khu đô thị mới, có 2 tuyến từ sân bay đến thẳng khu dân cư Thảo Điền và đảo Kim Cương (TP Thủ Đức), đi qua Vinhomes Landmark (quận Bình Thạnh); hướng quận 7 có 2 tuyến đi qua loạt chung cư từ quận 4 đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu dân cư Trung Sơn...

Các tuyến còn lại phục vụ hành khách quanh khu tái định cư cảng Phú Định (quận 8), cầu Phú Long (quận 12), chợ Hóc Môn (huyện Hóc Môn), khu dân cư Dương Hồng - Mizuki (huyện Bình Chánh)...

14 tuyến buýt trên do Công ty liên danh Vận chuyển quốc tế Hải Vân (chi nhánh TPHCM) chịu trách nhiệm khai thác, đảm bảo an toàn cho hành khách trong quá trình vận hành.

Sở GTVT yêu cầu doanh nghiệp này phải đảm bảo việc dừng, đón trả khách tại các vị trí theo danh sách được công bố; phối hợp với đơn vị quản lý bến xe, nhà ga, sân bay, cơ sở lưu trú du lịch để thống nhất việc dừng, đón trả khách; bố trí biển báo thông tin cho hành khách biết.

Thêm 14 tuyến xe buýt đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất sau Tết Nguyên đán - 1

Dù tuyến buýt số 152 và 72-1 này đã được đón khách ở ga quốc nội, lượng khách chủ yếu vẫn là người nước ngoài. Nhiều hành khách "ngại" đi xe buýt vì ngại mang hành lý lỉnh kỉnh (Ảnh: Ip Thiên).

Đầu năm 2022, ngành giao thông vận tải TPHCM đã quyết định cho 2 tuyến xe buýt số 152 và 72-1 phục vụ khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ban đầu, 2 tuyến buýt này chỉ hoạt động ở khu vực ga quốc tế. Việc bố trí thêm điểm đón, trả khách bằng xe buýt tại ga quốc nội được thực hiện sau khi xảy ra tình trạng lộn xộn ở khu vực đón taxi sau Tết Nguyên đán 2022.

Tuy nhiên, lộ trình 2 tuyến xe buýt trên cũng chỉ đưa đón được hành khách về quận 1 (152) và hướng ra đường Nguyễn Văn Trỗi - Điện Biên Phủ - Hàng Xanh - cao tốc - Quốc lộ 51 rồi về Vũng Tàu (72-1). Lộ trình này cũng trùng lắp một đoạn từ sân bay đến ngã tư Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trong khi nhiều tuyến đường khác không có kết nối xe buýt với sân bay.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thêm 14 tuyến xe buýt đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất sau Tết Nguyên đán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO