Nga-Belarus tập trận, hội đàm Putin-Macron, Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022, Nữ hoàng Anh Elizabeth II kỷ niệm 70 năm trị vì… là những ảnh ấn tượng trong tuần được CNN, The Guardian, Reuters… tổng hợp.
Ngủ 10 tiếng mỗi ngày là mẹo số 1 từ mẹ của Eileen Gu - nữ Vận động viên giành Huy chương Vàng cho Trung Quốc hạng mục nhào lộn trên không trong môn trượt tuyết tự do tại Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh vừa qua.
Sự kỳ diệu của thời tiết khiến Olympic mùa Đông trở nên đặc biệt hơn với một thế giới ngập tràn băng và tuyết. Khởi đầu của sự kiện này bắt nguồn từ Chamonix, 1 thị trấn nằm dưới chân núi Mont Blanc.
Ngày 25/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach đang có mặt tại Bắc Kinh để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Đông 2022, sẽ khai mạc vào ngày 4/2 tới.
Một nguồn thạo tin cho biết, Trung Quốc đã đồng ý cấp thị thực cho 46 quan chức Mỹ tới tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh diễn ra trong tháng 2 tới, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi Washington dừng việc chính trị hóa sự kiện này.
Hãng truyền thông Ấn Độ Herald đưa tin, Thủ tướng nước này Narendra Modi đã đưa ra quyết định ủng hộ Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh ở cấp độ ngoại giao.
Vấn đề Ukraine, quan hệ Nga với Ukraine và phương Tây, Dòng chảy phương Bắc 2, căng thẳng Mỹ-Trung liên quan tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông 2022, đàm phán hạt nhân Iran, Cao nguyên Golan... là một số tin quốc tế nổi bật 24 giờ qua.
Ngày 16/12, tại Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Kishida Fumio tuyên bố ông không có kế hoạch tham dự Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh, sẽ diễn ra vào tháng 2/2022.
Ngày 13/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố, nước này hiện không xem xét tiến hành tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội (Olympic) mùa Đông 2022 ở Bắc Kinh, dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm tới.
Ngày 11/12, Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày tại thành phố Liverpool của Anh.
Ngày 8/12, Anh và Canada là hai quốc gia tiếp theo gia nhập danh sách các nước thông báo thực hiện hành động mà các quốc gia này gọi là "tẩy chay ngoại giao" Thế vận hội mùa Đông 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 2/2022 ở Bắc Kinh (Olympic Bắc Kinh 2022).
Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc liên quan việc tẩy chay Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022, quan hệ Nga-Mỹ và những đồn đoán trước Thượng đỉnh trực tuyến, tình hình Venezuela, Myanmar, đàm phán thành lập chính phủ Đức... là một số tin quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Ngày 6/12, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo quyết định "tẩy chay ngoại giao" đối với Thế vận hội mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh, dự kiến diễn ra vào tháng 2/2022.
Theo trang wedge.ismedia.jp ngày 29/11, chính phủ Nhật Bản đang thể hiện sự bối rối trước ý định tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 được phát đi từ Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/11 vừa qua.