Mỗi năm tấn công 7.000-8.000 người Mỹ, loài rắn độc này liệu có thể chiến thắng linh miêu?

05/11/2020 10:26

Trận chiến này, cả hai loài săn mồi đều rất cẩn trọng vì nếu sơ suất thì bất cứ loài nào cũng có thể phải trả giá đắt.

Một con linh miêu đuôi cộc (danh pháp khoa học: Lynx rufus) - một loài sinh vật đặc hữu của Bắc Mỹ đang lang thang tìm kiếm thức ăn trong một khu rừng thì bất ngờ phát hiện ra một con rắn đuôi chuông đang ẩn nấp để chờ đợi con mồi.

Rắn đuôi chuông là loài rắn độc nguy hiểm (mỗi năm có khoảng 7.000 đến 8.000 người Mỹ bị rắn đuôi chuông cắn, với khoảng 5 người chết - theo "For Goodness Snakes! Treating and Preventing Venomous Bites") và săn mồi cả ngày lẫn đêm.

Tuy nhiên linh miêu cũng là một trong những kẻ thù thường săn rắn đuôi chuông để ăn thịt, với tốc độ và sự khéo léo thì linh miêu có thể dễ dàng dùng chân trước có móng vuốt sắc nhọn đánh vào đầu con rắn độc.

Đòn đánh chính xác đã khiến con rắn độc hoàn toàn bị vô hiệu hóa, cuối cùng bị linh miêu tha vào rừng sâu để thưởng thức bữa ăn ngon lành này.

Xem video:

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mỗi năm tấn công 7.000-8.000 người Mỹ, loài rắn độc này liệu có thể chiến thắng linh miêu?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO