thap muoi

Sau 4 năm bị buộc tháo dỡ, nhà nuôi chim yến trái quy hoạch tại Long An vẫn nguyên vẹn
Thanh tra Sở xây dựng Long An cho biết, Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười không tự tháo dỡ hai công trình nhà nuôi yến với tổng diện tích trên 2.160m2 trái quy hoạch, sẽ tham mưu UBND tỉnh ra quyết định cưỡng chế. 
  • Đồng Tháp chi gần 185 tỷ đồng đưa sếu đầu đỏ trở lại Tràm Chim
    2 năm qua, đàn sếu đầu đỏ biểu tượng của Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) không quay lại vườn. Mới đây, địa phương này đã phê duyệt chi gần 185 tỷ đồng khôi phục cảnh quan để đưa đàn sếu trở lại.
  • Tiền Giang phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng
    Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Võ Phạm Tân, nhờ có nhiều giải pháp phục hồi và phát triển ngành Du lịch sau đại dịch COVID-19, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đón trên 600.000 lượt du khách, tăng 65,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng du khách quốc tế đạt gần 163.000 lượt người, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trực tiếp từ du lịch đạt 380 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO