Thành phố Hồ Chi Minh hợp tác với liên minh Xanh Saigontel nghiên cứu, đầu tư xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo khối tư nhân

18/11/2023 09:33

Nhân dịp Đoàn Cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023, ngày 16/11/2023, tại thành phố San Francisco, đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Liên minh xanh Saigontel ký kết với các thành viên hiệp hội chip bán dẫn, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo Hoa Kỳ nghiên cứu đầu tư xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh.

022915_sgt3.jpg
Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước, đại diện UBND TP.Hồ Chí Minh và Liên minh xanh Saigontel trao thỏa thuận ghi nhớ nghiên cứu, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Tuần lễ cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 chính thức khai mạc vào ngày 11-11 tại TP San Francisco (bang California, Mỹ), thu hút 21 nhà lãnh đạo các nền kinh tế vành đai Thái Bình Dương, và khoảng 30.000 người tham dự. Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 – 17/11/2023.

022915_sgt4.jpg
Buổi tham luận giữa Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Doanh nghiệp Hoa Kỳ

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, APEC hiện là cơ chế hợp tác và liên kết kinh tế hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương, chiếm 38% dân số, 62% GDP và gần 50% thương mại thế giới. Chủ đề APEC 2023 lần này là “Kiến tạo một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người”, tập trung vào ba ưu tiên: “kết nối”, “đổi mới sáng tạo”, “bao trùm”.

022914_sgt5.jpg
Buổi tham luận giữa Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và Doanh nghiệp Hoa Kỳ

Một trong các hoạt động quan trọng bên lề APEC là Toạ đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ và các địa phương Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại khách sạn Khách sạn JW Marriott San Francisco Union Square (San Francisco) ngày 15/11/2023, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước, đại diện Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Liên minh xanh Saigontel đã ký thỏa thuận ghi nhớ nghiên cứu, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo do khối tư nhân đầu tư tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm dự kiến bao gồm các cấu phần cơ bản như: Trung tâm Điều hành tăng trưởng xanh; Trung tâm tư vấn về giảm thải và tín chỉ các-bon; Đào tạo nhân lực, đặc biệt là nhân lực sản xuất chip bán dẫn và công nghệ cao; Trung tâm phát triển, thiết kế chip và công nghệ cao; Trung tâm công nghệ sinh học…

Tại Hội nghị, Ông Phan Văn Mãi đã có bài phát biểu về thu hút đầu tư lĩnh vực công nghệ cao của TP. Hồ Chí Minh, và cùng các quan khách chứng kiến Liên minh xanh Saigontel ký kết với các thành viên hiệp hội chip bán dẫn, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo như Context Labs, Semiconductor Industry Association, Corner Stones Group, E-mobility, Solis Power nhằm thu hút các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang có nhu cầu mở rộng kinh doanh tại Việt Nam vào Trung tâm Đổi mới sáng tạo do Liên minh xanh đề xuất đầu tư tại Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí minh. Cũng tại đây, Ngân hàng thế giới (WB) và National Small Business Association (NSBA) đã bày tỏ sự tin tưởng và quan tâm (có thư quan tâm) trong việc tham gia vào liên minh trong việc thực hiện tư vấn triển khai lộ trình giảm thiểu phát thải tại các địa phương, và sự hỗ trợ của NSBA trong việc triển khai thực hiện trung tâm đổi mới sáng tạo tại TP.HCM.

022915_sgt6.jpg
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch  UBND Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến Liên minh xanh Saigontel ký kết với các thành viên hiệp hội chip bán dẫn, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo Hoa Kỳ
022914_sgt7.jpg
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến Liên minh xanh Saigontel ký kết với các thành viên hiệp hội chip bán dẫn, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo Hoa  Kỳ

Được biết, Liên minh Phát triển Hạ tầng xanh Saigontel (gọi tắt là Liên minh xanh) gồm Công ty Saigontel của Việt Nam với các đối tác Công ty Energy Capital Vietnam (Mỹ), Công ty Allotrope Partners (Mỹ) và Công ty Maius (Thụy Sĩ) là các công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và tư vấn kế hoạch giảm thiểu carbon, phát triển dự án năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng xanh, thu hút vốn đầu tư xanh tại Hoa Kỳ và châu Âu.

Hiện nay, Liên minh đã tham gia tư vấn và đồng hành cùng nhiều địa phương như tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Đồng Nai, Long An, và Thành phố Hồ Chí Minh… về việc đánh giá hiện trạng và hướng đến giảm phát thải tại các địa phương; đưa ra nhận định về các dự án trọng điểm, đề xuất kế hoạch định hướng theo hướng giảm thải ròng; phối hợp xây dựng chính sách, thực hiện các kế hoạch giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh; thu hút tài chính xanh từ các nhà đầu tư nước ngoài và các tập đoàn đa quốc gia.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chi Minh hợp tác với liên minh Xanh Saigontel nghiên cứu, đầu tư xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo khối tư nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO