Tháng 3, thanh niên hải quân tưởng nhớ cha anh hy sinh vì biển đảo quê hương

Minh Nhật| 13/03/2024 17:29

Phát huy tinh thần thanh niên xung kích, nhiều đơn vị hải quân đã tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên 2024, tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hải quân hy sinh tại quần đảo Trường Sa, tổ chức dọn dẹp đơn vị, đường phố, bãi biển...

Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Chiều 13/3, tại khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) thanh niên Đoàn cơ sở Trung đoàn 196 Hải quân phối hợp với Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh tổ chức dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam cách đây 36 năm (14/3/1988-14/3/2024). Đoàn dâng hương do đồng chí Thượng tá Phạm Văn Sơn, Phó Chính ủy Trung đoàn làm trưởng đoàn. (Ảnh: Quyết Thắng)
Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, mặc niệm và kính cẩn thắp nén hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. (Ảnh: Quyết Thắng)
Tháng 3, thanh niên hải quân tưởng nhớ cha anh hy sinh vì biển đảo quê hương
Đây là hoạt động nằm trong các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) do Đoàn cơ sở Trung đoàn 196 tổ chức. Thời gian tới Đoàn cơ sở Trung đoàn 196 Hải quân phối hợp với Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. (Ảnh: Quyết Thắng)
Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Trước đó, ngày 10/3, các đoàn cơ sở của Vùng 3 Hải quân đã đồng loạt phát động và ra quân Ngày Chủ nhật xanh. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024. Ngay sau buổi phát động, hơn 1.500 cán bộ, đoàn viên thanh niên, 140 hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng và hơn 230 đoàn viên thành niên đơn vị kết nghĩa đã tổng dọn vệ sinh doanh trại, khu vực thao trường, bãi tập, xây dựng, củng cố các công trình thanh niên. (Ảnh: Quang Vinh)
Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Trong đó, tổ chức thu gom, phân loại, xử lý gần 23m3 rác thải; trồng, chăm sóc 2.340 cây xanh; phát quang, khơi thông 2,7km cống rãnh trong và ngoài đơn vị; vệ sinh làm sạch hơn 8,5km bờ biển và các tuyến đường trên khu vực địa bàn đóng quân. (Ảnh: Quang Vinh)
Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân nâng cao ý thức, trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu và các hoạt động vì cộng đồng. (Ảnh: Quang Vinh)
Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Sáng 10/3, tại thành phố Vũng Tàu, Chi đội Kiểm ngư số 2 tổ chức hoạt động Ngày Chủ nhật xanh với sự tham gia của trên 350 cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên trong toàn Chi đội. Theo đó, các cán bộ, nhân viên đoàn viên thanh niên đã tiến hành vệ sinh khuôn viên chi đội, các tuyến đường, cổng đơn vị, củng cố hệ thống pano tuyên truyền, trồng cây xanh...
Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Thông qua hoạt động Ngày Chủ nhật xanh giúp giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống đơn vị; đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên niên trong xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Sáng 9/3, tại Cam Ranh, các đoàn cơ sở thuộc Vùng 4 Hải quân đã ra quân thực hiện Ngày thứ 7 tình nguyện. Trong ảnh, cán bộ, đoàn viên thanh niên đảo Trường Sa tổ chức dọn dẹp bãi biển.
Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Tham gia có hơn 4.100 cán bộ, đoàn viên thanh niên của 16 Đoàn cơ sở trong toàn Vùng. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2024 của Vùng 4 Hải quân. Trong ảnh, đoàn viên thanh niên Tiểu đoàn 458 phối hợp cùng địa phương ra quân làm sạch biển, dọn vệ sinh bãi biển Hòn Chút, Cam Ranh.
Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Các Đoàn cơ sở đã triển khai cho cán bộ, đoàn viên xung kích thực hiện các phần việc thanh niên, tổ chức cắt tỉa vườn hoa cây cảnh, dọn dẹp, cải tạo cảnh quan môi trường cơ quan, đơn vị sáng – xanh – sạch – đẹp.
Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn trên địa bàn đóng quân đã vệ sinh hơn 10km đường giao thông, khơi thông 6km kênh mương và thực hiện chương trình Thanh niên Vùng 4 Hải quân chung tay làm sạch biển, hưởng ứng chương trình Vì một Việt Nam xanh, Chống rác thải nhựa - vệ sinh hơn 5km bờ biển, thu dọn 2,5 tấn rác thải các loại.
Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Hoạt động Ngày thứ 7 tình nguyện nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Vùng 4 Hải quân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, đồng thời củng cố, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm khác.
Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Cùng ngày, sáng 9/3, trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa –Vũng Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị trong toàn Vùng 2 Hải quân đã đồng loạt tổ chức Ngày thứ Bảy tình nguyện. Hoạt động không chỉ nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên mà còn là hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Vùng 2 Hải quân (19/3/2009-19/3/2024). (Ảnh: Viết Lập)
Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Cán bộ, đoàn viên thanh niên của các Đoàn cơ sở trong toàn Vùng đã thu gom trên 400m3 rác, tổng dọn vệ sinh môi trường, cầu cảng, các tuyến đường nội bộ, đường vào doanh trại; cắt tỉa, chăm sóc cây xanh; củng cố các công trình thanh niên, khuôn viên văn hóa đơn vị, xây dựng đơn vị chính quy, sáng - xanh - sạch - đẹp. (Ảnh: Viết Lập)
Thanh niên Hải quân dân hưởng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Đại tá Hoàng Minh Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân cho biết, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Vùng đã luôn theo sát và chỉ đạo sát sao để hoạt động Tháng thanh niên 2024 phù hợp với từng đơn vị và từng nhiệm vụ cụ thể. Các tổ chức Đoàn trong toàn Vùng đã phát động thi đua và triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), 15 năm Ngày thành lập Vùng 2 Hải quân (19/3/2009-19/3/2024). Hoạt động của tháng thanh niên đã thu được kết quả trên nhiều mặt, góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị và của toàn Vùng. (Ảnh: Viết Lập)
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tháng 3, thanh niên hải quân tưởng nhớ cha anh hy sinh vì biển đảo quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO