Thần đồng 12 tuổi vượt qua Albert Einstein về trí thông minh

29/12/2021 14:22

Một cậu bé người Anh mới đây đã đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra Chỉ số thông minh (IQ) của Mensa và vượt qua nhà vật lý lý thuyết người Đức Albert Einstein.

Mensa là một tổ chức xã hội lớn và lâu đời nhất trên thế giới dành cho những người sở hữu chỉ số IQ cao. Tổ chức được thành lập vào năm 1946 bởi Luật sư người Australia Roland Berrill và Nhà khoa học, luật sư người Anh Lancelot Ware.

Để trở thành thành viên của Mensa, bạn phải có IQ cao hơn 98% số người còn lại trên thế giới xét theo một tiêu chuẩn nhất định hoặc được chấp nhận gia nhập sau khi trải qua một bài kiểm tra trí thông minh. Điều này có nghĩa, chỉ những cá nhân thuộc vào 2% cực kỳ thông minh mới có đủ điều kiện để tham gia vào tổ chức.

Thần đồng 12 tuổi vượt qua Albert Einstein về trí thông minh
Thần đồng 12 tuổi Barnaby Swinburn vượt qua Albert Einstein về trí thông minh. (Ảnh: Ghislaine Swinburn)

Bristol Post đưa tin, thiếu niên người Anh có tên Barnaby Swinburn đã xin bố mẹ hai món quà nhân dịp Giáng sinh là bài kiểm tra IQ của Mensa và tiền điện tử. Theo đó, Swinburn đã nhận được điểm tối đa cho bài kiểm tra với 162 điểm.

Với kết quả này IQ của cậu bé 12 tuổi cao hơn 99% dân số thế giới. Đồng thời, vượt qua cả Albert Einstein - người có chỉ số IQ là 160 điểm, trong khi mức trung bình của thế giới là 100 điểm. Cậu bé cũng được nhận vào hội Mensa.

Theo mẹ của Swinburn, cậu bé quan tâm đến thị trường tiền điện tử, nhưng tuổi còn quá nhỏ để có những token của riêng mình.

Vào ngày Giáng sinh, Swinburn nhận được một phong bì đựng tiền mà cậu bé dự định chuyển đổi thành tiền điện tử. Người phụ nữ không nói rõ chính xác số tiền trong phong bì và loại tiền điện tử nào mà thiên tài trẻ muốn đầu tư.

Swinburn yêu thích toán học và hóa học. Trong tương lai, thần đồng 12 tuổi ước mơ trở thành một lập trình viên, nhưng trong thời gian chờ đợi cậu bé đang xem xét các khóa học đại học và muốn đến Oxford.

Hiện tại, tổ chức Mensa bao gồm khoảng 134.000 thành viên, ở 100 quốc gia, trong 51 nhóm quốc gia. Độ tuổi của các thành viên không bị giới hạn, chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chí thì bất kỳ ai cũng tham gia được.

Trước đó, Isaiah Gyamfi đến từ Tây Nam London của Anh chỉ mới 2 tuổi, nhưng cậu bé đã có thể viết, đếm bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp. Thiên tài nhí này còn giải thông thạo các bài toán nhân, trừ và mới đây là gây ấn tượng khi có thể học đếm số từ 1 đến 40 bằng tiếng Nhật chỉ trong 24 giờ.

Jazelle (30 tuổi) mẹ của Isaiah Gyamfi cho biết, con trai mình hiểu và nắm bắt mọi thông tin mới rất dễ dàng ngay từ khi mới 5 tháng tuổi. Khi Isaiah được 8 tháng tuổi, Jazelle hỏi cậu bé về những chữ cái và thật khó tin, không những chỉ ra một cách chính xác, Isaiah còn phát âm thành thục.

Isaiah thích học một mình. Cậu bé có một tấm bảng trắng và bút để tập viết số mỗi ngày, nhớ được mặt chữ rất nhanh. Ngày qua ngày, thiên tài 2 tuổi đọc thông viết thạo một cách nhanh chóng, thậm chí còn biết giúp bạn cùng lớp nhận mặt các con số.

Thanh Bình (lược dịch)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thần đồng 12 tuổi vượt qua Albert Einstein về trí thông minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO