Theo đại diện VKS, Trương Mỹ Lan không có nhiều tài sản như bị cáo trình bày, không có nguồn tài chính dồi dào, hơn 94% tài sản được mua bằng tiền chiếm đoạt từ SCB.
Được ông Lee Hoon Bok giao quản lý 2 công ty tại Việt Nam, Xuyên tham ô hơn 4 tỷ đồng để đầu tư bất động sản, tiền ảo nhưng thua lỗ, bị cơ quan công an bắt giữ.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao là nhân viên giao hàng và nhận tiền cho công ty, Đức tham ô hàng tỷ đồng rồi đầu tư vào mua bán bất động sản trên mạng, thua hết.
Theo CQĐT, đại gia Dương Tấn Trước, TGĐ Công ty Tường Việt đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng.
Cho rằng cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung, đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức từ 21-23 năm tù cho 2 tội danh.
Sau cuộc gặp với mẹ lúc giờ giải lao, bị cáo Quân đã thừa nhận tội như cáo trạng truy tố và xin nộp tiền, giải toả kê biên tài sản để khắc phục hậu quả.
Trong quá trình xét xử, tòa đã nhận được đơn của mẹ bị cáo Nguyễn Minh Quân xin được gặp con trai để động viên. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định cho cựu Giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức được gặp mẹ.
Bị cáo Nguyễn Văn Lợi khai, trước đây mở tiệm rửa xe, sau đó quen Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) và được thuê về mở 4 công ty sân sau cho Quân.
Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bỏ túi hơn 103,6 tỷ đồng sau các phi vụ đấu thầu mà các pháp nhân trúng đấu giá là các công ty sân sau.
Bùi Anh Dũng được Trương Mỹ Lan cho làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB vì hiền lành, không quậy phá, đồng thời được nhận 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng.
Trương Mỹ Lan chỉ đạo lãnh đạo Ngân hàng SCB dùng tiền mua chuộc đoàn thanh tra để bưng bít các sai phạm, trong đó người nhận hối lộ nhiều nhất hơn 118 tỷ đồng.
Luật sư bào chữa cho Nguyễn Quốc Thái, cựu Phó Phòng quản lý công nghệ, Sở KHCN TP.HCM, nói bị cáo xin vắng mặt do nhập viện, có khả năng phải mổ nội khí quản.
Tâm lý “có làm có sai, không làm không sai” của cán bộ để bảo toàn chiếc ghế đang ngồi sẽ tác động cực xấu đến phát triển kinh tế của từng địa phương và cả nước
Trước ý kiến của đại biểu về việc 'dùng căn cước gắn chip sẽ bị theo dõi', Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có giải trình tại phiên thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Căn cước.