Tết Nhâm Dần, TPHCM có số ca mắc COVID-19 thấp kỷ lục

Huyên Nguyễn| 07/02/2022 18:19

TPHCM - Trong 5 ngày Tết, thành phố ghi nhận 531 ca mắc COVID-19. Trung bình mỗi ngày có khoảng 106 ca; riêng ngày 4.2 ghi nhận 24 ca, thấp nhất từ đợt dịch lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.2021 đến nay.

Hơn 1.062 tỉ đồng chăm lo Tết 

Chiều 7.2, UBND TPHCM tổ chức họp mặt báo chí Xuân Nhâm Dần 2022. Ông Đặng Quốc Toàn - Chánh văn phòng UBND TPHCM thông tin về công tác chăm lo Tết Nhâm Dần 2022.

TPHCM đã tổ chức 43 đoàn đại biểu đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người cao tuổi tròn 100 tuổi, đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19; cán bộ, công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp, quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Tổng kinh phí chăm lo tết Nhâm Dần năm 2022 cho các đối tượng là hơn 1.062 tỉ đồng, tăng hơn 136 tỉ đồng so với tết Tân Sửu năm 2021.

Ông Đặng Quốc Toàn - Chánh Văn phòng UBND TPHCM thông tin về tình hình đón Tết, phòng chống dịch COVID-19 chiều 7.2.
Ông Đặng Quốc Toàn - Chánh Văn phòng UBND TPHCM thông tin về tình hình đón Tết, phòng chống dịch COVID-19 chiều 7.2.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tuy nhiên bên cạnh nguồn chi từ ngân sách, nguồn kinh phí xã hội hóa chăm lo Tết năm 2022 đã vận động hơn 219 tỉ đồng (tăng hơn 79 tỉ đồng so năm 2021). Điều đó cho thấy, TPHCM không để ai bị bỏ lại phía sau, mọi người dân đều có Tết ấm áp, an vui.

Thưởng Tết bình quân hơn 8,8 triệu đồng/người

Công tác giám sát trả lương, thưởng trước và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được thành phố theo dõi và phối hợp chặt chẽ với các ngành để đảm bảo chi trả lương, thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động đảm bảo chu đáo, đầy đủ và kịp thời.

Nhìn chung, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng cộng đồng doanh nghiệp đã cố gắng, nỗ lực chi trả lương thưởng tốt cho người lao động, mức thưởng bình quân là 8,88 triệu đồng/người, cao hơn 0,8% so với năm 2021 (8,81 triệu đồng/người).

Đảm bảo an toàn phòng dịch

Công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau Tết được tập trung, các bệnh viện, trung tâm y tế đã bố trí đội ngũ y, bác sĩ thường trực 4 cấp 24/24 giờ, đủ thuốc, trang thiết bị để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu.

Hệ thống y tế luôn ứng trực và theo dõi sát tình hình diễn biến của biến chủng Omicron. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, đảm bảo mỗi quận, huyện, TP.Thủ Đức luôn duy trì ít nhất 1 điểm tiêm cố định cho người dân khi có yêu cầu.

Lực lượng y tế chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly
Lực lượng y tế chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly

Từ ngày 31.1 (ngày 29 tháng Chạp) đến ngày 4.2 (mùng 4 Tết), trên địa bàn thành phố ghi nhận 531 ca dương tính. Trung bình mỗi ngày có khoảng 106 ca; riêng ngày 4.2 ghi nhận 24 ca, thấp nhất từ đợt dịch lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.2021 đến nay.

Cùng với đó, số ca tử vong giảm dưới 2 con số. Số mũi tiêm vaccine cộng dồn đến nay được gần 20 triệu mũi (bao gồm, mũi 1: hơn 8,1 triệu; mũi 2: gần 7,3 triệu; mũi bổ sung: hơn 660 nghìn; mũi nhắc lại: hơn 3,9 triệu). Đây cũng là điều kiện quan trọng để tổ chức Tết an toàn.

Công tác cấp cứu và khám, chữa bệnh bình thường của nhân dân luôn được sẵn sàng. Công tác an toàn thực phẩm được đảm bảo.

An ninh, an toàn được giữ vững 

Thành phố quản lý tốt thị trường, nguồn hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm...

Mặc dù vậy, trước sự xuất hiện của biến thể Omicron trên thế giới và tình trạng lơ là, chủ quan của một bộ phận không nhỏ người dân không tuân thủ nguyên tắc 5K, nhân dân thành phố bày tỏ lo ngại về khả năng bùng phát dịch trong thời gian tới, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tết Nhâm Dần, TPHCM có số ca mắc COVID-19 thấp kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO