Chủ tịch Arianespace, ông Stephane Israel nhấn mạnh tên lửa Vega-C “hoàn toàn phù hợp đáp ứng thị trường quan sát Trái Đất vì hiệu năng cao hơn và đa năng hơn”.
Ngay sau khi rời bệ phóng vào ngày 21/12 năm ngoái, tên lửa Vega-C đã đi chệch khỏi lộ trình ban đầu và mất liên lạc, buộc ESA phải phá hủy tên lửa trên Đại Tây Dương.
Vụ phóng vệ tinh đa năng Arirang 6 dự kiến được tiến hành vào quý 4 năm nay vì Vega-C vẫn đang được điều tra về lý do mất kết nối trong lần phóng ra mắt hồi tháng 12 năm ngoái.
Công ty hàng không vũ trụ Arianespace cho biết 10 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa Vega-C đã đi chệch khỏi lộ trình ban đầu và mất liên lạc, kết thúc sứ mệnh lần này của Vega-C.
Giám đốc Vận tải Không gian của ESA khẳng định việc phóng thành công tên lửa Vega-C đã mở ra kỷ nguyên mới cho các kế hoạch phóng tên lửa vũ trụ của châu Âu.