Theo hãng tin TASS, ngày 25/1, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên công bố đoạn ghi hình phóng điện tử tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu khu trục "Đô đốc Gorshkov" đóng ở Đại Tây Dương.
Hải quân Nga hôm 28/5 đã thực hiện thêm một vụ thử nghiệm tên lửa siêu thanh, động thái nhằm thể hiện khả năng tấn công tầm xa trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.
Nguồn tin địa phương được Avia dẫn lại cho biết, tại cơ sở đóng tàu ở bến cảng St.Petersburg, một khinh hạm trang bị tên lửa siêu thanh Zircon của Nga đã bốc cháy.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa Zircon được phóng từ khinh hạm Đô đốc Gorshkov từ một vị trí trên Biển Trắng và tấn công chính xác mục tiêu cách đó hơn 400 km.
Theo Hải quân Nga, hiện công việc sản xuất loạt với Zircon đã bắt đầu tại NPO Mashinostroyenia, trong khi đó công việc thử nghiệm cấp nhà nước với phiên bản phóng từ tàu ngầm của Zircon vẫn đang tiếp tục.
Baoquocte.vn. Ngày 12/8, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ, Đô đốc Charles Richard cho rằng, cảm biến quân sự của Mỹ không đủ hiệu quả để phát hiện tên lửa siêu thanh, trong khi Nga đang dẫn đầu trong việc phát triển công nghệ này.