Các nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh kiến nghị chi trả số tiền Tân Hoàng Minh đã nộp vào Kho bạc Nhà nước tính đến thời điểm hiện tại. Theo đó, số tiền 2.100 tỷ đồng sẽ được chia theo tỷ lệ đồng đều 20% tổng số tiền cho các nhà đầu tư mua trái phiếu.
Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội), đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Tổng Bách Hóa, một thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị đình chỉ từ ngày 19/5-31/12.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh thông báo, đến thời điểm hiện tại đã nộp 296,1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Điều tra mở tại Kho bạc Nhà nước. Ngoài ra, phía cơ quan điều tra phát công văn thu hồi số tiền 804 tỷ đồng từ dự án Cát Linh.
Nhiều người đã mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh đang rất quan tâm đến quyền lợi của mình sau khi các lô trái phiếu bị huỷ bỏ và ông Đỗ Anh Dũng bị bắt.
VCBS khuyến nghị nhà đầu tư đang nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, có thể cân nhắc tất toán bán lại trước thời hạn và chấp nhận chi phí phạt hoặc bán với giá chiết khấu.
Trong năm vừa qua, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là cái tên khá ồn ào trên thị trường bất động sản. Đặc biệt là sự kiện “bỏ cọc” Thủ Thiêm từng gây chấn động.
Với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 10.300 tỷ đồng, mức án kịch khung mà Chủ tịch Tân Hoàng Minh cùng đồng phạm đối mặt là tù chung thân.
Ông Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm được xác định phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 6 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nhà sáng lập FIDT Huỳnh Minh Tuấn cho rằng đây là thông điệp rất cứng rắn từ phía Chính phủ và Bộ tài chính trong việc kiểm soát dòng vốn vào bất động sản, hạn chế tình trạng 'tay không bắt giặc'.
Tự ý hủy kết quả trúng đấu giá không có lý do chính đáng thì ngoài tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền bằng 50% giá trị quyền sử dụng đất trúng đấu giá và các chi phí đấu giá.
Hết thời hạn đợt 1 (30 ngày) phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm, nhưng cơ quan thuế TP.HCM vẫn chưa nhận được tiền từ 3 doanh nghiệp trúng đấu giá.
Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng bùng nổ sau một chuỗi phiên giảm mạnh, giúp mang hy vọng cho nhiều nhà đầu tư khi thị trường sắp bước vào tuần giao dịch cuối cùng của năm cũ.
Tốc độ trả giá rất nhanh và giá trị mỗi lần trả giá tiếp theo của một số nhà đầu tư có bước giá rất lớn. Đó là nhận xét của chuyên gia khi nhắc tới ở các phiên đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm.