Trong khi hầu hết các nền kinh tế đang phải vật lộn để tồn tại và phục hồi thì vẫn chưa có một bằng chứng chắc chắn nào cho thấy đại dịch sẽ sớm kết thúc.
Theo báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phát hành, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.
Tờ Le Figaro (Pháp) đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia năng động nhất thế giới trong năm 2020. Sự tăng trưởng kì diệu của kinh tế Việt Nam cũng từng được nhiều tổ chức quốc tế bình luận.
Tính đến cuối năm 2020, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM đạt khoảng 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2019, thấp hơn so với mức tăng 12,13% bình quân cả nước.
Nước ta đã giàu mạnh hơn, nhưng vẫn chỉ là nước có thu nhập trung bình thấp, vẫn đối mặt nguy cơ tụt hậu. Muốn thành nước thu nhập cao vào 2045, không thể chần chừ và để những cơ hội qua đi.
Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song GDP Việt Nam vẫn tăng trưởng 2,91%. Đây là mức tăng thấp nhất giai đoạn 2011-2020 nhưng thuộc nhóm cao nhất thế giới.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, thanh khoản của các ngân hàng hiện nay khá dồi dào, hiện chưa có áp lực nào đủ lớn khiến lãi suất có thể tăng trở lại vào năm 2021.
Giới chuyên gia nhận định rằng Trung Quốc có thể hưởng lợi từ cách phản ứng với đại dịch Covid-19 khi nền kinh tế nước này có thể vươn lên chiếm ngôi đầu của Mỹ sớm hơn dự đoán 5 năm.
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú khẳng định năm 2021, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát.
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo "Điểm lại tình hình kinh tế của Việt Nam" với dự báo tăng trưởng ước đạt 2,8%, trong khi đó kinh tế thế giới dự kiến suy giảm 4% do Covid-19.
Thế giới quay cuồng trong dịch bệnh và nhiều bất ổn, tạo nên áp lực không nhỏ tới triển vọng kinh tế. Việt Nam cũng đối mặt với nhiều nguy cơ nhưng được dự báo tăng trưởng tốt, ở top đầu thế giới.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá mức tăng trưởng kinh tế 2,4% của Việt Nam trong năm nay thuộc nhóm cao nhất thế giới. Năm 2021, GDP có thể vọt lên 6,5%.
Với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh và việc giãn hoãn thuế do tác động của đại dịch COVID-19, hơn 1 triệu người đang đóng thuế thu nhập cá nhân sẽ không phải nộp.