Các nhà khoa học NASA cho rằng lượng nước nhiều hơn bình thường 10% sẽ có hại cho tầng ozone và Trái Đất phải chuẩn bị đối phó với một lỗ thủng lớn ở tầng ozone vào mùa Thu 2023.
Sự kiện xảy ra ngày 15/1/2022 khi núi lửa ở Tonga phun trào mạnh đã tạo ra cột hơi nước khổng lồ cao tới 55km bốc lên không trung, “xóa sổ” 5% tầng ozone ở một số khu vực chỉ trong vòng một tuần.
Theo các nhà khoa học, các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Australia khiến lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực rộng thêm hơn 2 triệu km2, tương đương mức tăng 10% diện tích so với một năm trước.
Một báo cáo mới do Liên Hợp Quốc bảo trợ cho biết, tầng ozone của Trái đất đang trên đà phục hồi hoàn toàn, do các hóa chất phá hủy nó được loại bỏ dần.
Một nhóm chuyên gia quốc tế được Liên hợp quốc hậu thuẫn cho biết, các hoá chất làm suy giảm tầng ozone đang giảm xuống, qua đó giúp quá trình phục hồi của tầng ozone diễn ra nhanh hơn.